Đến nội dung chính

Chương 120

admin 708 Chữ Cài Đặt

Con gái nhỏ đến trường chưa hết nửa buổi học đã mang về một thân tím xanh.

Vợ thì mới mấy tiếng không gặp đã trong bộ dạng như vừa chạy loạn về.

Chẩm Tích Ly liếc một cái, lửa giận trong mắt bốc lên.

Ánh mắt cô đáng sợ đến mức khiến người xung quanh vô thức nín thở.

Đặc biệt là Tô Mạc Linh.

Lần đầu tiên người phụ nữ kiêu căng này cảm thấy nếu ánh nhìn có thể giết người, chị ta đã không còn cơ hội mở miệng.

Ngay cả Đổng Cường, chồng của Tô Mạc Linh, người luôn quen đứng ở vị trí được người khác nể mặt thì lúc này cũng không dám xem nhẹ Chẩm Tích Ly.

Đổng Cường không ngờ lần này vợ mình lại chọc đúng vào người không nên chọc.

Một kẻ đang nắm trong tay sức mạnh của truyền thông, phía sau còn có gia thế khủng, nhà vợ lại càng không thiếu tiền.
Chỉ cần cô ta muốn làm lớn chuyện thì thứ bị lật tung lên trước tiên chính là chiếc ghế mà anh đang ngồi.

Ngay cả khi thấy vợ bị thương, Đổng Cường có đau lòng.

Nhưng so với cơn đau đó thì cảm giác mất mặt còn rõ ràng hơn nhiều.

Nên nhân lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn, Đổng Cường đến gần Chẩm Tích Ly và muối mặt nói:

“Cô Tích Ly này, chúng ta nói chuyện một chút đi. Dù sao cũng là chuyện riêng…”

“Chuyện vợ anh xúc phạm con gái nhỏ của tôi, xúc phạm vợ của tôi và xúc phạm gia đình tôi ở nơi công cộng từ khi nào là chuyện riêng vậy?”

Chẳng những ý tứ bị cắt ngang, mà Đổng Cường cố tình nén giọng bao nhiêu thì Chẩm Tích Ly lại cố ý nói lớn bấy nhiêu, còn nhấn mạnh chức danh của người ta:

“Từ khi nào mà chuyện của nhà tôi lại cần vợ của bí thư tham gia vậy?”
Nói đến đây, Chẩm Tích Ly còn nhìn qua các phụ huynh lớp 1G và tỏ ra xin ý kiến:

“Hay là tôi cũng học theo tính tốt của vợ bí thư, đem chuyện riêng của nhà bí thư ra đây bàn luận, mọi người thấy thế nào?”

Sắc mặt Đổng Cường xám ngoét.

Cô hiệu trưởng lặng im, hô hấp cũng khẽ đi vài phần.

Phụ huynh lớp 1G thì đắc ý nhưng ai dám hé miệng tán thành chứ?

Vẫn là ngồi im xem trâu bò đánh nhau.

Thế nhưng Đổng Cường là người đứng đầu thành phố nhiệm kỳ hiện tại, người sai lại là Tô Mạc Linh nên hiệu trưởng nghĩ giữ lại cho người ta chút mặt mũi thì vẫn hơn.

“Mẹ lớn của Song Ly à!” Cô hiệu trưởng bình tĩnh hoà giải:

“Hay là vậy đi.”

“Chúng ta cùng xem lại hai camera ghi hình, lấy ý kiến học sinh và phụ huynh 1G rồi thoả thuận cách giải quyết, mẹ lớn Song Ly thấy được không?”
Người đứng đầu trường tiểu học lịch sự mở lời, Hinh Ly lại gật đầu nên Chẩm Tích Ly đành đồng ý.

Và rõ ràng, hai mẹ con Tô Mạc Linh là người sai.

Phụ huynh lớp 1G gần như cùng lúc nảy ra ý nghĩ đổi hội trưởng hội phụ huynh.

Bên phía lớp học.

Đám trẻ 1G sau khi tận mắt chứng kiến Song Ly đấm gãy hai chiếc răng cửa của Đổng Gia Bảo thì đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan. Từ sợ hãi chuyển sang sùng bái.

Cả đám túm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ.

Cuối cùng đồng loạt quyết định đổi lớp trưởng.

Hai cuộc thay máu lãnh đạo diễn ra gần như cùng lúc.

Nhanh chóng, dứt khoát và bạo lực nhất trong lịch sử trường tiểu học.

Chuyện này, Đổng Cường không vui là đương nhiên.

Nhưng Chẩm Tích Ly càng không vui.

Cô hiệu trưởng thấy vậy thì khéo léo hỏi:

“Mẹ lớn của Song Ly thấy chúng ta xử lý như vậy có được không?”

“Tôi không đồng ý.”

Nghe Chẩm Tích Ly dứt khoát nói, Đổng Cường liền nhíu mày.