Câu “thời tới cản không kịp” như thể sinh ra để dành cho vợ vợ nhà song Ly.
Vì người có tầm nhìn đã hiếm.
Người có tầm nhìn, còn có tiền chính là lợi thế. Người có cả hai thứ đó lại còn có mối quan hệ thì hẳn là trời độ.
Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly chính là loại người này.
Ngay khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng sinh thái Cẩm Tú Cầu của vợ vợ song Ly đã mang về nguồn lợi khủng, kích cầu du lịch và kinh tế tỉnh nhà, tạo công ăn việc làm ổn định cho dân cư trong thôn xã.
Đáng nói hơn nữa là hình ảnh động vật và gia cầm được cải thiện rõ rệt.
Ngay cả trong mắt những người từng không yêu chúng.
Chuyện này công lớn thuộc về vợ chồng trưởng thôn và Bồ Kết.
Một buổi tối nọ của ba năm sau.
Chẩm Song Ly ba tuổi rưỡi và chuẩn bị vào lớp một.
Nghe có vẻ sai sai!
Nhưng ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, búp măng non nhà song Ly đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra năng lực tư duy và được đặc cách lên thẳng tiểu học.
Bố mẹ Tống và mẹ Bạch không bất ngờ.
Nhưng hai mẹ của nhóc con thì có.
Vì thời gian Song Ly ở cùng hai mẹ chỉ bằng một nửa so với thời gian ở cùng ông bà ngoại và bà nội.
Nên ngoại trừ việc chỉ cao hơn cái nấm một chút, thì độ thông minh của Song Ly vượt xa các bạn cùng tuổi từ đời nào rồi mà Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly không hề hay biết.
“Sao cơ ạ?” Vừa nghe bố mẹ thông báo, Tống Hinh Ly có phần ngạc nhiên hỏi lại, tay thì ôm con gái nhỏ vào lòng cưng chiều:
“Song Ly nhà ta chuẩn bị vào lớp một á mẹ?”
“Hai đứa các con đó!” Mẹ Tống dí dỏm nhắc nhở:
“Sắp xếp công việc cho tốt để còn có thời gian cùng Song Ly lớn lên chứ.”
“Trẻ con nhanh lớn lắm.”
“Các con cứ ham kiếm tiền thì sẽ bỏ lỡ thời gian đồng hành đẹp nhất cùng con gái nhỏ đấy.”
Ba năm, đủ để nhiều điều thay đổi.
Chẳng hạn, ba năm trước, Song Ly mới bi bô mẹ mẹ, măm măm, bắt đầu ăn dặm và tập bò. Thế mà ba năm sau, cái nấm nhỏ này đã đánh đấm, bơi lội và chơi đàn vô cùng bảnh choẹ, tiện thể thuộc luôn cả bảng cửu chương và bảng chữ cái song ngữ, còn biết giúp ông bà nhặt rau, giúp hai mẹ gấp quần áo.
Nhưng ba tuổi rưỡi học cùng đám trẻ sáu tuổi ư?
Tống Hinh Ly có chút lo lắng.
Vốn dĩ cô còn muốn ngày mai tham khảo ý kiến của vài người bạn dạy tiểu học của mình xem sao, nhưng sau khi nghe Chẩm Tích Ly nói, Hinh Ly bỗng thấy chuyện con gái nhỏ một bước nhảy thẳng lên lớp một cũng không quá đáng sợ.
“Em quên con gái nhỏ của chúng ta được sinh ra và nuôi dưỡng như thế nào rồi à?” Chẩm Tích Ly nhướng mày, giọng kiêu ngạo cực kỳ:
“Từ lúc con bé còn nhỏ xíu như hạt đậu ở trong bụng của chị thì đã nghe ké đủ thứ kiến thức rồi còn gì.”
“Con bé còn mang gen của em.”
“Chuyện ăn uống và dạy dỗ hàng ngày thì có hẳn ba chuyên gia kỳ cựu là ông bà ngoại và bà nội.”
Chẩm Tích Ly cười hề hề bò lên giường, nháy mắt một cái rồi ôm vợ trêu đùa:
“Cho nên đừng nói là lớp một, có khi mang báo cáo tài chính thường niên của HiLy Mart đến thì bảo bối nhà chúng ta cũng đọc hiểu hết ý chứ.”
“Chị đúng là ba hoa!” Tống Hinh Ly bật cười nhẹ.
Chuyện này nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng chỉ hai giây sau, Hinh Ly lại nảy ra nỗi lo mới:
“Song Ly nhà chúng ta liệu có bị bắt nạt không?”
Ý Tống Hinh Ly là gì, Chẩm Tích Ly đương nhiên hiểu rõ.
Ngày đầu tiên đến trường đối với trẻ nhỏ là chuyện lớn.
Ngày đầu tiên đến trường đã hoàn thành xuất sắc bài thi vượt cấp, sẽ học với một đám trẻ lớn hơn hai tuổi, hẳn không phải chuyện nhỏ.
Đáng lo lắng nhất là vấn đề phụ huynh.
Trong khi những đứa trẻ khác phần đông đều có bố mẹ, thì Song Ly có hai mẹ.
Chuyện này không chỉ Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly, mà bà nội và ông bà ngoại của Song Ly đều quan tâm, nhiều lần khéo léo giúp bé con làm quen với sự khác biệt của gia đình mình, dạy bé nhìn nhận nó như một điều bình thường.
Nhưng suy cho cùng thì Song Ly mới chỉ ba tuổi rưỡi.
Một đứa trẻ vừa chập chững khám phá thế giới có thể hiểu được những điều mà ngay cả người lớn cũng còn tranh cãi, thậm chí cố tình né tránh hoặc xuyên tạc?
Chính xác hơn là liệu bé con có kịp hiểu đúng, trước khi bị người khác dạy cho một cách hiểu sai?