Bà cô Chẩm và chiếc điện thoại cũ kỹ đi quay vớ quay vẩn ư?
Chuyện này người Cẩm Tú Cầu chẳng lạ.
Nhưng vẫn là bà cô ấy mà lại không hẳn là bà cô xưa, chiếc điện thoại lão thành thì được lên đời, còn có máy quay đủ loại thì ai mà không lạ cho được.
“Vợ trưởng thôn ơi!” Một bác gái thấy có cả vợ chồng trưởng thôn, còn có một rổ hạt đậu đen thì niềm nở hỏi:
“Đi gieo đậu đen à?”
“Bà cô Chẩm ra đồng quay trồng đậu đen đấy hả?”
Chuyện này vốn không có gì cần dấu diếm, vợ trưởng thôn vui vẻ chỉ mấy đứa cháu và cả chú lợn nhỏ:
“Tranh thủ bọn trẻ về giỗ cụ nên em cho chúng nó trải nghiệm làm nông đấy ạ.”
“Tiện thể để bà cô Chẩm quay vài thứ hay ho đem về cho Song Ly xem.”
Đoàn quay phim kiêm làm nông thời vụ nhà họ Tống rất nhanh đã tiến ra cánh đồng trải dài.
Nắng vàng ươm, trông thì bắt mắt nhưng vô cùng nóng nực.
Nhất là với thanh niên thành phố suốt ngày ngồi trong điều hoà mát rượi thì đứng giữa đồng không mông quạnh đã là chuyện mất sức, chưa nói đến khom lưng gieo hạt.
Không riêng gì vợ chồng trưởng thôn, Chẩm Tích Ly nhìn nhóm anh chị họ kia thì cũng bật cười.
“Được rồi, mấy đứa ra cho biết thôi, bây giờ về nhà đi, về lên thực đơn để chiều đi chợ.”
Thấy bác gái nhà mình nói có lý, Tống Kiện cũng thúc giục:
“Tất cả về trước đi, về mở điện thoại nhóm gia đình lên, anh phát trực tiếp cảnh ngoài này cho mà xem.” Những chuyện mới mẻ quả nhiên luôn có sức hút.
Ngay khi về tới nhà, cả đám anh chị họ tụm vào một chỗ xem cảnh vợ chồng bác cả nhà họ và một bà cô, cùng với một em lợn gieo hạt đậu.
Bố mẹ Tống cùng Hinh Ly và Song Ly cũng không ngoại lệ.
Dưới hiên nhà ngập bóng cây, tiếng cười nói rôm rả không ngừng.
Ngoài cánh đồng, niềm vui và mồ hôi cũng không ngớt.
“Thế nào?” Vợ trưởng thôn vừa quạt cho Bồ Kết vừa thở phì phò hỏi:
“Bồ Kết nhà bác không chỉ biết ụt ịt đúng không?”
“Đúng vậy ạ!”
Bồ Kết được khen, trưởng thôn phấn càng khởi nhìn từng luống đỗ tăm tắp, lại nhìn vẻ đắc ý của vợ ông và bà cô Chẩm thì chưa cần đợi tới cuối mùa cũng thấy màu bội thu.
Ông nhận nước chanh muối từ tay Tống Kiện, uống liền mấy ngụm rồi mới hướng Chẩm Tích Ly:
“Cháu quay thế nào?”
“Không bị chói quá đấy chứ?”
“Trên cả tuyệt vời, bác ạ!” Chẩm Tích Ly vui vẻ đáp rồi cho mọi người xem một đoạn video tiêu biểu mà cô quay được.
Ai cũng chăm chú tới mức mặt mày cong veo.
Chợt:
“Ụt ịt!” Bồ Kết phát hiện một chú dế trũi béo tròn nên liền háo hức đuổi theo.
Thân hình trắng bông tung tăng trong nắng.
Đúng là một chú lợn con tràn đầy sức sống.
Nếu những sinh vật này không bị làm thịt thì thế nào?
Quy luật chuỗi thức ăn của con người và hệ sinh thái tự nhiên ra sao?
Vừa nghĩ vu vơ, Chẩm Tích Ly đã thấy mình không thể quản chuyện ai ăn gì.
Nhưng chuyện chính mình ăn gì thì có thể quản.
Chuyện giúp Bồ Kết sống đến già lụ khụ cũng có thể.
Chẩm Tích Ly thu gom máy quay và hướng vợ chồng trưởng thôn đang đứng cạnh Tống Kiện:
“Chúng ta về thôi ạ!”
Sau đó thấy cả người của Bồ Kết đỏ chót vì bị nắng chiếu, Chẩm Tích Ly tiện tay cởi chiếc mũ tai mèo mà cô đang đội, thả lên đầu nhóc con rồi trêu đùa:
“Ụt ịt đừng để bị cảm nắng nhé!”
“Tí nữa còn cùng chị đi chợ đấy.”
Bồ Kết phấn khích ụt ịt hai tiếng. Cái đầu nhỏ lắc lắc để lộ đôi mắt hi hí qua vành mũ quá cỡ, rồi lon ton chạy trước.
Nhóc con này đi chợ sẽ thích mua cái gì?
Xúc xích hay là thịt lợn quay?