Quả nhiên, ngay sau đó, Chẩm Tích Ly ghé tai bà trẻ của Song Ly và thương lượng:
“Bác ơi, cháu muốn quay video về Cẩm Tú Cầu xinh đẹp của chúng ta.”
“Bác và Bồ Kết làm khách mời đặc biệt của C.H.A.M nhé ạ?”
Bắt được tia lưỡng lự trong mắt vợ trưởng thôn, Chẩm Tích Ly nhanh chóng đánh thẳng vào tâm tình người cao tuổi nông thôn.
Tiếc việc và tiết kiệm.
Yêu tiền nhưng không thích quá phiền.
“Cháu chỉ quay trong chiều nay thôi ạ.”
“Đồ ăn vặt của Bồ Kết từ giờ cháu sẽ gửi từ thành phố về ạ.”
“Còn chiều nay đi chợ thế nào, cháu chủ chi, bác giúp cháu chủ trì, được không ạ?”
“Hào phóng và dẻo miệng quá nhỉ? Rất có thành ý.” Vợ trưởng thôn âm thầm đánh giá cháu rể.
Hoặc là cháu dâu.
Vẫn là cháu rể đi.
Vì bà cô này đáng tin cậy hơn khối chàng rể quanh Cẩm Tú Cầu. Lại còn kênh youtube kia nữa.
Nó cũng không vớ vẩn chút nào.
“Vậy để xem!” Bà vui vẻ đáp:
“Cháu tự hỏi Bồ Kết đi.”
Bà vừa dứt lời, cả đám cháu thành thị liền phá lên cười.
Lợn cũng có chính kiến ư?
Ai có thể tin được?
Nhưng biểu hiện của Chẩm Tích Ly rất nghiêm túc, nghe có vẻ như đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện cổ tích của vợ chồng nhà trưởng thôn.
Bồ Kết ngồi bệt trên một tảng đá nhỏ dưới bóng cây Hoè ngay cổng vào.
Vừa thấy có người tới gần, nhóc con liền ụt ịt đầy cảnh giác.
Cách vài bước chân, Chẩm Tích Ly ngồi xổm xuống, đưa tay ra trước mặt Bồ Kết và lôi ngay ra mớ ngôn ngữ nghe qua thì có vẻ cười không ngậm được miệng, nhưng tính khả thi không thể xem thường:
“Ụt ịt!”
“Chào Bồ Kết đẹp trai.”
“Chị là bà cô Chẩm.”
“Chúng ta kết bạn nhé.”
“Ụt ịt!”
Khoảng lặng hiếm hoi chảy qua.
Một giây sau, cả sân rộng nổ tung bằng một loạt tiếng cười không cần kìm hãm.
Cũng ngay sau đó, trầm tư chợt nảy nở.
Vì chưa bao giờ các thanh niên thành thị ngán việc ăn xúc xích hay thịt lợn.
Nhưng chắc hẳn từ giây phút này có người lựa chọn lại.
Bởi sự đáng yêu của một chú lợn có tên hẳn hoi, hoặc vì người đang đối diện với chú lơn đó cũng khác biệt.
“Ụt ịt!” Ngoài dự đoán của vợ chồng trưởng thôn, Bồ Kết thế mà lại tự giác đến gần.
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt tròn tròn đen láy nhìn Chẩm Tích Ly như thể để ghi nhớ cho kỹ.
Rồi “cọc cọc” một âm thanh rất nhỏ rơi giữa trưa hè.
Bồ Kết gõ móng chân trước của nó lên tảng đá.
Để làm gì ư?
Để đảm bảo rằng nó là một anh chàng lịch sự.
Sau khi chắc chắn không còn chút đất cát nào dính ở chân và móng chân thì nó mới đưa lên chạm vào lòng bàn tay người đối diện.
“Bồ Kết giỏi quá!”
“Ụt ịt!”
Chẩm Tích Ly ngoái đầu nhìn vợ chồng trưởng thôn và cười lớn.
Ý từ là gì thì khỏi cần nói.
Bồ Kết cũng phấn khích ụt ịt thêm mấy tiếng.
Rộn ràng cực kỳ.
Tiếp đó, Chẩm Tích Ly chạy vào nịnh nọt vợ và con gái nhỏ:
“Song Ly và mẹ nhỏ ở nhà ngoan, để mẹ lớn đi quay vlog trồng đậu cùng bà trẻ và em lợn nhé.”
Rồi háo hức cầm đủ loại máy quay chạy ra đường giữa trưa hè đầy nắng.
Bồ Kết cũng ụt ịt chạy theo như quả bóng nhỏ căng hơi.
Người ta nói một người phụ nữ và con vịt thành cái chợ.
Đằng này, một người phụ nữ cộng một chú lợn biết ăn kẹo và đi chợ, thêm một đám thanh niên thành thị, hẳn là vô cùng ồn ã.