Bố mẹ Tống có cảm giác như mẹ lớn và mẹ nhỏ của Song Ly nhà ông bà sinh ra là để dành cho nhau.
Nếu không thì tại sao ngày đó, một người như nữ vương kiêu ngạo vạn dặm ở thành phố hoa lệ lại phải lòng một bà cô như đám mây mềm tận thôn quê.
Tại sao khi bà cô đó đang hăng hái kiếm tiền ở tận xứ sở Hoa Anh Đào lại chỉ vì một cuộc điện thoại xa lạ mà trở về.
Sau này còn điên cuồng phấn đấu.
Còn có Song Ly.
“Ông à!” Mẹ Tống dí dỏm hỏi nhỏ ông lão nhà bà về một vấn đề râu ria nhưng không thể xem thường:
“Công cuộc đào tạo kỹ năng chống bạo lực gia đình cho Ly nhỏ của ông và Kiện thế nào rồi?”
“Con gái bà học thành thục lắm rồi!” Bố Tống tỏ ra nghiêm túc thì thầm, nhưng chỉ nửa giây sau, khi nhìn ra sân thì ông không nhịn nổi liền bật cười và chỉ chỉ cảnh hay cho bã lão nhà mình:
“Bà mau nhìn kìa!”
Mẹ Tống: “?”
Thôi được rồi!
Chỉ cần nhìn cảnh này thì không cần đoán cũng biết, đừng nói là một Tống Hinh Ly sau khi đã thành thục mười chiêu tự vệ, ngay cả mười Tống Hinh Ly đánh đấm giỏi cũng không đấu được một Chẩm Tích Ly.
Vì Tống Hinh Ly chỉ ôm một thùng giấy nhỏ để đồ ăn dặm và bỉm sữa lặt vặt của Song Ly mà đi đứng đã không chút năng lượng.
Trong khi đó, Chẩm Tích Ly tay xách nách mang đủ thứ thì hăng hái vô cùng.
Thể lực quá chênh lệch!
Chưa tính đến trình độ đánh đấm cứ như thiên tài võ thuật của bà cô Chẩm.
Sau khi cùng đưa ra kết luận phũ phàng, sắc mặt bố mẹ Tống lúc xanh lúc đỏ, miệng thì nén cười nhưng trong lòng rõ ràng là mừng lo lẫn lộn.
Trông hài hước cực kỳ!
“Song Ly à!” Mẹ Tống vô thức nói với cháu gái nhỏ đang ngồi tròn vo như cục kẹo trong lòng bà:
“Con phải về phe mẹ nhỏ đấy, nhớ chưa nào?”
Chẳng biết nhóc con có hiểu phe phái là gì không, nhưng cái miệng bé xíu như đồng xu lập tức cong lên:
“Mẹ mẹ!”
“Mẹ!”
“Nhỏ!
“Mẹ nhỏ.”
“Măm măm!”
“Xem ra Ly nhỏ có đồng minh rồi!” Bố Tống nói rồi cười nhăn nheo cả khoé mắt.
Hành trình về quê bắt đầu ngay sau đó.
Thành phố ồn ã rất nhanh đã bị bỏ lại.
Chẳng mấy chốc, làng quê xinh đẹp hiện ra.
“Ai dô, bảo bối nhà ta về rồi.”
“Mau mau!”
“Bà trẻ bế con đi xem em lợn nhé.”
Vợ trưởng thôn vừa thấy xe ô tô con nhà em chú về đến nơi liền đon đả.
Thế nhưng trong mắt bà, tất cả đều lu mờ trước cục nhỏ tròn vo như cái nấm kia.
Còn em lợn ư?
Không cần quảng cáo nhiều nữa, vì sau mẹ lớn của cục nhỏ mà vợ trưởng thôn vừa gọi gặp, thì nó chính là nhân vật nổi tiếng thứ hai ở Cẩm Tú Cầu.
Đột nhiên:
“Bịch bịch bịch bịch!”
Một loạt âm thanh nặng nề bay thẳng đến.