Ngay sau đó là một nhân vật to bự như thùng đựng lúa định lao đến.
“Họ!” Một tiếng hét đánh trúng tử huyệt, chú bò cường tráng y như thanh niên tập gym đúng bài bản lập tức phanh lại.
“Ôi trời ơi!”
“Hết cả hồn!” Vợ trưởng thôn ôm chặt cháu gái bảo bối và thở phào.
Ngay cả khi con bò mới phóng tới đầu ngõ.
Bà vừa ngó thấy chủ bò liền lớn giọng phàn nàn:
“Du Di à.”
“Cháu có cần ngày nào cũng đem bò đi doạ cả thôn không vậy?”
“Cứ đà này thì có ngày xảy ra chuyện lớn đấy.”
Tống Hinh Ly: “?”
Rõ ràng con bò và tên người này rất quen, Hinh Ly liền nâng ánh mắt thích thú nhìn Chẩm Tích Ly:
“Chẩm, bò kìa!”
Cả nhà phì cười.
Đương nhiên ai mà không biết đó là con bò. Chỉ Chẩm Tích Ly mới hiểu “bò” mà vợ cô nói không chỉ là “con bò”.
Chẩm Tích Ly nhanh tay đưa đồ lễ cho anh chị họ nhà vợ cầm vào trước rồi ghé tai vợ mình thì thầm:
“Mau theo chị.”
“Chị dẫn em đi chào hỏi chú bò mối của chúng ta.”
Tống Hinh Ly cảm thấy chị vợ già của cô đúng là có khiếu hài hước, lại còn yêu động vật.
Ai ngờ, con gái nhỏ của họ cũng y chang.
Nhóc con thấy con vật to gấp nhiều lần mình mà không hề sợ, hai cánh tay ngắn ngủn còn dơ lên đòi mẹ nhỏ bế ra xem bò.
Vợ trưởng thôn đành trả cháu gái lại cho mẹ nhỏ của con bé và càm ràm:
“Đứng từ xa nhìn là được rồi. Đừng lại gần, nó đá một cái là đi gặp các cụ ngay đấy.”
“Vâng!” Tống Hinh Ly bế con gái nhỏ và theo sau mẹ lớn của con bé.
Cách chỗ con bò đang huyênh hoang khoe cơ bắp khoảng năm mét, Chẩm Tích Ly dừng lại, đón con cái nhỏ từ tay vợ để con bé nhìn con bò ở vị trí cao hơn và nói lớn với chủ bò:
“Du Di à, cậu nuôi bò khéo quá, chú bò này đẹp nhất Cẩm Tú Cầu ý nhỉ?”
Du Di thiếu chút nữa thì phì cười.
“Cảm ơn!” Nếu chú bò này mà biết nói thì chắc hẳn nó sẽ vênh mặt đáp hai từ này.
Vì nhân vật bốn chân này không ngờ được, kẻ bị nó hất xuống ruộng đầy rơm và bùn đất cách đây mới hơn một năm mà giờ lại buông lời khen ngợi nó.
Sau câu mở lời đầy bất ngờ của Chẩm Tích Ly, Du Di càng ấn tượng mạnh với bà cô từng nổi tiếng ở Cẩm Tú Cầu.
Anh lại ngó sang cháu gái trưởng thôn, còn có đứa trẻ kia nữa chứ.
Ngày đó đám cưới của họ rình rang, giai thoại về một bà cô lấy một cô gái thành thị rả rích truyền miệng lên khắp cả tỉnh, ai mà không tò mò.
Nhưng tò mò vốn chẳng giúp no bụng, chuyện người ta cưới ai càng chẳng khiến tiền trong nhà ai vơi bớt nên ai có thể nói từ ngày này qua năm nọ.
Chỉ có con người chân chất là chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ.
Điển hình là Du Di nhiệt tình đáp:
“Hai người vẫn nhận ra bò nhà tôi à?”
Đúng lúc này, bố mẹ Du Di lái chiếc ba gác chở một thùng khoai lang mật lặc lè đi ngang.
Mẹ Du Di thấy ba cái con nhà Song Ly thì niềm nở ra mặt.
Bà ra hiệu cho ông lão nhà mình dừng xe, cẩn thận bước xuống và nhanh tay nhặt một túi khoai đưa đến cho Hinh Ly.
“Mau cầm lấy, khoai mật nhà bác mới rỡ đấy, đợi xuống mật rồi mang đi nướng nhé.”
“Mật dẻo dính, kéo một cái từ đây về tận thành phố cũng chưa hết mật đâu.”
Mọi người lại được một phen cười nghiêng ngả.
Nắng hè bắt đầu hung hăng đổ bóng lên vạn vật.
Bóng chú bò nghiêng nghiêng. Bóng xe khoai nhỏ dần.
Chẩm Tích Ly một tay bế con gái nhỏ, một tay xách một bên túi khoai giúp vợ.
Hai người nhìn túi khoai, nhìn chú bò vạm vỡ rồi nhìn nhau và bật cười.
Vẫn là chú bò đó.
Vẫn cùng nhau xách túi khoai mật nặng trĩu.
Vẫn là hai người đứng ở Cẩm Tú Cầu.
Nhưng giờ đã có thêm một củ cải nhỏ xíu suốt ngày “măm măm”.
“Được rồi!”
“Song Ly còn nhỏ thì ở nhà với bà ngoại.”
“Còn lại thì cùng nhau ra mộ thắp hương mời cụ về ăn cỗ nhé.” Trưởng thôn hô lớn.
Cứ tưởng cả Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly sẽ tạm ngừng hồi tưởng quá khứ bởi âm thanh giục giã này, nhưng hoá ra, hai người lại rơi vào khoảng trầm tư xa xăm khác.