Bà cô Chẩm không phải kiểu người hám tiền, cũng chẳng ham của lạ.
Nếu không thì khi thiên thời ập đến, cô đã đổ đốn đến mức hư hỏng.
Nên khi Tống Hinh Ly giận hờn doạ dẫm rằng:
“Chị mà phú quý sinh hư, mà dám kim ốc tàng kiều thì em sẽ tịch thu tài sản của chị rồi ném chị cho tiểu tam và đám bạn xấu đó.”
“Chị ký cam kết rồi đấy, bây giờ hối hận cũng không kịp đâu.”
Chẩm Tích Ly cố tình hùa theo:
“Vậy thì làm sao đây?”
“Không còn tiền thì làm gì có ai muốn làm tiểu tam của chị cơ chứ?”
“Bạn xấu chẳng phải cũng cao chạy xa bay luôn à?”
“Hay là nể tình chị liều mạng sinh cho em một củ cải trắng kháu khỉnh, mỗi tháng em cho chị chút tiền để chị lấy lòng người ta, chỉ một cô thôi, được không nào?”
Nghe vậy, Tống Hinh Ly liền giận dỗi nhíu mày nhìn kẻ cùng tên với ý tứ kiểu:
“Chị dám?”
Đương nhiên là Chẩm Tích Ly đâu dám.
Chính xác hơn là bà cô Chẩm cưng chiều vợ đến tận mây trời.
Nhất là khi cô vợ đanh đá này để mắt tới cô từ lúc trông như chẳng có xu nào dính túi, tới tận khi cô đi gặp tổ tiên.
Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng hiu quanh ở đời trước ập về khiến Chẩm Tích Ly đau lòng muốn bật khóc.
Nhưng người trụ cột gia đình lại bật khóc trước vợ mình, nghĩ thế nào cũng quá yếu đuối.
Thay vào đó, Chẩm Tích Ly nghiêng đến và tham lam ôm chặt vợ vào lòng, miệng thì vừa lưu manh vừa ngoan ngoãn:
“Cô mà chị vừa nói chính là cô này này.”
“Cô gái xinh đẹp nhất thế giới trong mắt của chị.”
“Cả đời chị chỉ yêu cô này thôi.”
“Vì cô ấy mà chị điên cuống phấn đấu, tan làm thì chạy ngay về nhà giặt rũ, nấu cơm, chăm con, rửa bát, tiền kiếm được cũng nộp cho cô ấy không sót một đồng.”
“Em xem, có phải cô ấy lợi hại lắm không?”
Tống Hinh Ly nghẹn lời. Nhưng cô chưa kịp tiêu hoá hết đống kẹo ngọt mà kẻ cùng tên vừa tung ra thì khoé mắt bỗng cay xè.
“Lợi hại gì chứ?”
“Nếu lợi hại thì đời trước em đã không để vụt mất chị, đến khi tìm lại được chị thì em đã già lụ khụ, còn chị thì hoá thành một nắm đất nằm lẻ loi giữa lưng chừng đồi.”
Ký ức đời trước ùa về, Tống Hinh Ly không chịu nổi, ôm chặt Chẩm Tích Ly và oà khóc.
Khóc nức nở như một đứa trẻ từng đánh mất thứ mình yêu thích nhất rồi lại tìm về được, rồi lại sợ mất.
“?” Chẩm Tích Ly ngẩn người.
“Em sao thế?” Nhưng câu sau thì rất biết cách đánh lạc hướng người nghe.
Hoặc đó là bản tính lưu manh sẵn có.
“Cảm động vì có được chị à?”
“Vậy thì cho chị làm yêu nhé?”
“Chị tránh ra!” Tống Hinh Ly khàn khàn mắng:
“Sau này còn dám đem đào hoa rải khắp nơi thì biết tay em.”
Nhưng rõ ràng, khoé môi Tống Hinh Ly cong lên rõ rét, miệng thì nói người ta tránh ra, nhưng tay thì lại ôm người ta chặt đến khó thở khiến Chẩm Tích Ly đắc ý nghĩ thầm:
“Phụ nữ đúng là khó hiểu.”
Trong khi đó, bà cô Chẩm cũng là phụ nữ.
Phụ nữ khó hiểu gặp phụ nữ vừa chiều chuộng vừa hay trêu chọc, quả nhiên thật thú vị.
Đêm đó, trăng treo cao như bóng điện khổng lồ.
Sáng sớm, chưa bảnh mắt ra thì ve sầu đã ca hát ồn ã.
Chiếc còi báo động chạy bằng sữa mẹ và đồ ăn dặm cũng chẳng chịu thua, ô a gọi gặp rất bài bản.
“Chẩm à, buông em ra, con gọi rồi kìa!”
“Ừm, chị ôm thêm chút nữa thôi.”
Bỗng:
“Pẹt!”
Một ngày đầu hạ không yên ả lập tức bắt đầu.