Nhà họ Lâm chuyển đến thôn Tiểu Thanh Sơn vào tháng hai âm lịch sau Tết năm nay, công văn từ quan phủ cũng đã xác nhận họ là gia đình làm nông bình thường, được điều tới sống ở thôn này.
Người làm chủ nhà họ Lâm là Lâm Bá, một thợ săn có tay nghề cực kỳ giỏi, trong nhà cũng nhờ vào tay nghề này của ông để kiếm sống. Ông và phu lang Trương Thanh của mình có tổng cộng ba người con, con cả là Lâm Tráng hai mươi ba tuổi, là một nam nhân vẫn chưa cưới vợ, tính cách giống hệt như cha mình, là người ruột để ngoài da, cũng là một thợ săn.
Con thứ hai Lâm Vũ, con út Lâm Văn đều là ca nhi, người trước hai mươi mốt tuổi, người sau mười ba tuổi.
Tập tục ở triều đại này khá cởi mở, nam nhân ngoài hai mươi tuổi mới thành thân cũng là chuyện bình thường. Ca nhi thì sớm nhất khoảng mười lăm mười sáu tuổi, muộn lắm cũng chỉ đến tầm hai mươi là phải lập gia đình rồi.
Thế nhưng con thứ hai của nhà họ Lâm là Lâm Vũ này, lại kéo dài đến tận hai mươi mốt tuổi.
Nhắc mới nhớ, điều lo lắng nhất của phu phu nhà họ Lâm đối với ba đứa con nhà mình chính là đứa con thứ hai Lâm Vũ này.
Con cả Lâm Tráng là một nam nhân, thân hình vạm vỡ cao lớn thô kệch cũng không sao, con út Lâm Văn tuổi tuy còn nhỏ nhưng ngoại hình cũng thanh tú.
Thế nhưng Lâm Vũ này, haizz, không những cao hơn cả đại ca của mình, ngay cả dáng vẻ cũng cực kỳ cứng cỏi. Nếu không nhờ nốt ruồi son đỏ tươi giữa trán, người khác chỉ nhìn bóng lưng đều không nhận ra thanh niên có dáng người cao, thẳng tắp và mạnh mẽ này lại là một ca nhi.
Tuy nói Lâm Vũ làm việc nhanh nhẹn tháo vát, là một người siêng năng, nốt ruồi giữa trán cũng đỏ tươi rực rỡ, thế nhưng nam nhân nhà ai lại bằng lòng cưới một phu lang cao to sừng sững như một nam nhân cơ chứ. Thế là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hôn sự của Lâm Vũ cứ thế bị kéo dài cho đến tận bây giờ.
“Đứa nhỏ đó quả thật rất tốt, cũng tại người khác không có phúc phận nên mới không ra tay, nếu không cũng chẳng đến lượt A Phong nhà ta.”
Cha Đường ngồi trở lại ghế, cầm lấy tẩu thuốc lào tiếp tục rít.
“Ông đang nói gì vậy? A Phong nhà chúng ta cũng đâu có kém!” Vừa nghe thấy giọng điệu cha Đường có ý coi thường Đường Phong, Đường a ma lập tức trừng mắt.
Tuy nhiên nhớ lại bát tự của Lâm Vũ và Đường Phong, trong lòng Đường a ma cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Sau khi Đường Phong tỉnh lại, sức khỏe vẫn như cũ, vì thế Đường a ma đã nghe theo lời người nhà mẹ đẻ, chuẩn bị cho Đường Phong cưới vợ để xung hỉ, xua đuổi xui xẻo.
Đường a ma đã tính toán trong lòng suốt mấy ngày về những ca nhi chưa thành thân trong mấy thôn quanh đây, vừa liếc mắt một cái đã ưng ngay Lâm Vũ đang cõng một bó củi lớn đi ngang qua trước mặt mình.
Cơ thể khỏe mạnh! A Phong thật sự quá gầy yếu.
Nốt ruồi son đỏ tươi! A Phong có người nối dõi rồi.
Chăm chỉ quán xuyến nhà cửa! Có thể chăm sóc cho A Phong.
Quan trọng nhất là gương mặt hiền lành. Cho dù sức khỏe A Phong nhà mình không tốt đi chăng nữa, nhưng cưới một ca nhi có vóc dáng tướng mạo như thế này về nhà, có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.
Thế là Đường a ma làm việc luôn sấm rền gió cuốn lập tức dùng chút “thế lực” phu lang của trưởng thôn đi nghe ngóng ngày sinh tháng đẻ của Lâm Vũ, sau đó mang bát tự của Đường Phong chạy đến ngôi miếu cách mười dặm để xin quẻ. Kết quả, bát tự hai người rất hợp nhau, ca nhi này chẳng những vượng phu mà còn có số con đàn cháu đống.
Chuyện này khiến Đường a ma vô cùng vui mừng rỡ. Buổi tối nằm trong chăn rủ rỉ bàn bàn với cha Đường suốt mấy ngày, hai nguời quyết định tìm mối mai, kín đáo đến nhà họ Lâm nói rõ ý định.
Dù sao thì nhà họ rất muốn nhà họ Lâm gả ca nhi sang, nhưng nhà họ Lâm có gật đầu hay không thì vẫn chưa biết được.
Phu phu nhà họ Lâm ban đầu vốn không muốn, dù sao ca nhi nhà mình thế nào cũng không thể gả cho một tên ma ốm được. Thế nhưng Lâm Vũ vừa nghe xong lại đồng ý, trên gương mặt rắn rỏi ấy thậm chí còn mang theo chút thẹn thùng khiến cả nhà họ Lâm hoảng hốt!
Thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Rõ ràng là sắp có chuyện lớn rồi!
Bất đắc dĩ phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ca nhi nhà mình suốt mấy ngày, hôm nay phu phu nhà họ Lâm đành hạ mình lén đi tìm Đường a ma đồng ý mối hôn sự này.
“Phải phải phải, nhưng mà ngày cưới có phải hơi gấp quá không, ngày kia thành thân luôn sao?”
Cha Đường cảm thấy có chút không ổn: “Ngươi cũng thật là, ta đã nói là báo trước với A Phong một tiếng ngươi cứ gạt đi, đùng một cái bắt nó thành thân, sao nó chấp nhận ngay được!”
Đường a ma nhớ tới dáng vẻ bất đắc dĩ từ chối của Đường Phong, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến dự định của mình, ông còn thấy ngày kia thành thân vẫn còn quá muộn.
“Chẳng phải là ta muốn cưới về sớm một chút, mượn hỉ khí xua tan xui xẻo cho A Phong sao?”
Cha Đường ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng không phải không có lý, dù sao thì với sức khỏe hiện tại của Đường Phong thật sự là cần được xung hỉ cho tử tế.
“Thôi được rồi, tối nay ta sẽ nói chuyện với A Phong, ngươi đi nấu cơm đi, trưa nay A Phong cũng không ăn được bao nhiêu, chắc là đói rồi.”
Đường a ma lúc này mới nhận ra trời không còn sớm nữa, lập tức xắn tay áo đi vào bếp, còn cha Đường thì chắp tay sau lưng ra ruộng hái rau.
Trong sương phòng, Đường Phong có chút khó khăn chống người ngồi dậy.
Cơ thể này bị sinh non, hệ miễn dịch rất kém, cộng thêm lúc ra đời phải nằm lại trong bụng mẹ quá lâu, không trở thành ngốc nghếch đã là may mắn lắm rồi.
Chậm rãi hít thở, im lặng đợi cho cơn chóng mặt vơi đi, Đường Phong mới vươn bàn tay thon dài mang màu da bệnh tật ra, cầm lấy cuốn sách mỏng đã được lật đi lật lại nhiều lần đặt bên gối.
Thời đại này là vương triều Thánh Ngọc, dân chúng sống chất phác, người cầm quyền đương triều cũng có tài trị nước, là một thời kỳ thái bình thịnh thế.
Đường Phong đến đây đã ba tháng, tuy rằng thân thể ốm yếu, số lần bước chân ra khỏi cổng viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng qua nghe ngóng vẫn biết được vài tình hình cơ bản nơi đây, đặc biệt là từ vị tam cữu mới đến thăm hắn mấy hôm trước.
Đường a ma là con thứ, đại ca lúc nhỏ khó nuôi, đã qua đời từ sớm, vì vậy Đường Phong chỉ có duy nhất một người tam cữu.
Mà vị tam cữu này cũng là một người có chí tiến thủ, hai mươi sáu tuổi đã đỗ Tú tài, về quê làm phu tử gần mười năm, cuộc sống so với những gia đình nông dân bình thường coi như rất sung túc rồi.
Từ những kiến thức mà tam cữu truyền dạy cho nguyên chủ, có thể thấy triều đại này rất coi trọng văn chương. Cứ mười người ở một huyện thành bình thường thì có đến ba người đỗ Tú tài, nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa lại vô cùng khó khăn.
Đường Phong nhìn quyển sách trong tay, bên trong là chữ phồn thể nhưng cũng không làm khó được hắn. Tuy xuất thân là bác sĩ Đông y, nhưng ngày thường hắn thích nhất là nghiên cứu thư pháp, theo đuổi những nét tinh hoa.