Đến nội dung chính

Chương 1: Người này con nhất định phải cưới

admin 1.329 Chữ Cài Đặt

“Đường Phong, con nghe cho rõ đây! Người này con nhất định phải cưới!”

Từ trong sân nhà trưởng thôn thôn Tiểu Thanh Sơn vang lên tiếng quát giận dữ.

Trưởng thôn Đường Chính ngồi trong sân rít mạnh một hơi thuốc lào, gõ gõ tẩu thuốc, đứng dậy đi về phía gian sương phòng đang phát ra âm thanh.

Trong sương phòng đặt một chiếc giường lớn, bên phải giường là một chiếc tủ quần áo cao và hẹp, đây là đồ do Lưu lão tam thợ làm mộc giỏi nhất trong thôn đóng.

“A ma, sức khỏe con thế này sao cưới được? Đừng làm lỡ dở ca nhi trong sạch nhà người ta!”

Người đang nói chuyện chính là Đường Phong đang nằm trên giường. Hắn là con trai duy nhất của trưởng thôn Đường Chính, nhưng đứa con duy nhất này lại là một ma ốm!

Hắn rất gầy, là kiểu gầy gò xanh xao, hoàn toàn không giống một thanh niên mười tám tuổi. Da hắn rất trắng, cũng vì quanh năm ở trong nhà nên trắng đến bất thường. Gương mặt ngược lại thanh tú, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi mỏng. Thứ không hợp với vẻ bệnh tật ấy nhất chính là đôi mắt của hắn, sáng ngời, dịu dàng nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén, người tinh mắt vừa nhìn đã biết người này ắt hẳn là một người đọc sách.
Đường Phong cũng rất bất lực. Hắn vốn là một bác sĩ Đông y ở xã hội hiện đại, nhưng vì một trận động đất mà không may qua đời. Đợi đến khi tỉnh lại thì hắn đã trở thành Đường Phong của hiện tại, là con trai duy nhất nhà trưởng thôn thôn Tiểu Thanh Sơn, bởi vì sinh non nên từ nhỏ ốm đau bệnh tật, thân thể suy nhược. Nguyên chủ đã không may qua đời, còn hắn thì tiếp nhận thân thể cùng ký ức của đối phương.

Hắn đến đây đã gần ba tháng, bởi vì tính cách của nguyên chủ và hắn rất giống nhau nên cũng không bị người nhà phát hiện ra điều gì bất thường. Cho đến hôm nay, Đường a ma cũng tức là người đã sinh ra nguyên chủ.

Nói ra thì thế giới này không có phụ nữ, chỉ có ca nhi và nam nhân, vóc dáng của hai bên thường là: Ca nhi thiên về nhỏ bé thanh tú, nam nhân thiên về khỏe mạnh rắn rỏi, mà ca nhi còn có một nốt ruồi son giữa trán để phân biệt.
Mà nghe nói nốt ruồi son giữa trán ca nhi càng đỏ thì chứng tỏ khả năng nối dõi tông đường của ca nhi đó càng mạnh, khụ khụ, tức là càng dễ sinh con.

Đường Phong là một nam nhân, ừm, một nam nhân có vẻ ngoài thanh tú như ca nhi.

Chiều nay Đường a ma đi ra ngoài một chuyến, sau khi về đột nhiên bước vào nói với hắn: “Ta đã định cho con một mối hôn sự, ngày lành cũng đã chọn vào ngày kia. Nhà bọn họ vừa mới chuyển đến thôn chúng ta sau tết năm nay, họ Lâm, cha của y là một thợ săn giỏi. Nhà họ sống ở gần cây hòe lớn, con người cũng rất thật thà, cha và a ma của y cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Con đó, cứ chờ cưới phu lang đi!”

Nào ngờ Đường Phong nghe xong lời này lại bất ngờ từ chối ý tốt của Đường a ma, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng Đường a ma tức giận quát lên.
“Sao con có thể nghĩ như vậy hả? Nam nhân nhà nào trong cái thôn này có thể sánh bằng con! Nếu như…”

Đường a ma không khỏi nghẹn ngào: “Nếu như ta có thể để con đủ tháng mới sinh ra, con đã không phải chịu khổ như vậy!”

Cha Đường bước tới ôm lấy phu lang, nháy mắt với Đường Phong đang bất đắc dĩ trên giường, đưa Đường a ma ra khỏi sương phòng, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng Đường Phong lại.

“Khóc gì chứ? Ngươi như vậy con nó nhìn thấy cũng khó chịu.”

Cha Đường đưa chiếc khăn rửa mặt đã vắt khô cho Đường a ma, thấy ông sụt sịt khóc đến mức không thở nổi, lại càng thấy đau lòng.

Nhắc mới nhớ, năm xưa lúc Đường a ma mang thai Đường Phong sắp đến ngày sinh nở, cha Đường lại không có ở nhà, trưởng bối trong nhà cũng đã qua đời từ lâu. Đường a ma ở nhà một mình, lúc làm việc không cẩn thận bị ngã khiến Đường Phong còn chưa đủ tháng đã sinh non.

Vì chuyện này mà suýt chút nữa đã một xác hai mạng, sau này cơ thể cũng bị tổn thương, không thể sinh con được nữa. Sức khỏe của Đường Phong tuy nói là không tốt, nhưng cũng là đứa con duy nhất của cha Đường và Đường a ma.

Đường a ma lại càng coi Đường Phong như báu vật trong lòng, không nỡ để hắn bị va chạm dù chỉ một chút. Lần này để Đường Phong cưới vợ cũng là vì mấy hôm trước Đường Phong đột nhiên ngất xỉu, đại phu đều nói khó qua nổi, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự.

Chuyện này đã dọa cha Đường và Đường a ma điếng người. Để cứu sống Đường Phong, hai vợ chồng cắn răng lấy hết tiền dành dụm ra, chạy đến thành trấn cách thôn hơn bốn mươi dặm mua không ít thuốc tốt về để giữ mạng.

Thế nhưng Đường Phong tỉnh lại sau khi tiêu hết tiền dành dụm của gia đình đã là một người khác.

Đường a ma nhận lấy khăn vải lau khô nước mắt trên mặt.

“Chẳng phải ta đang ấm ức thay cho A Phong sao? A Phong nhà ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, tam cữu chỉ dạy A Phong nhận mặt chữ vài lần, A Phong nhà chúng ta đã có thể nhìn qua là nhớ ngay. Ông nói xem nếu không phải do cái thân thể này của ta làm liên lụy đến nó, nhất định nó cũng sẽ thi đỗ Tú tài lão gia giống tên nhóc nhà họ Văn rồi!”

Đường a ma nhét khăn vào tay cha Đường, hậm hực nói.

Những lời này cha Đường đã nghe suốt mấy năm nay rồi, nghe đến nỗi vành tai mọc thành cục chai dày có thể đựng thành một cái bát nhỏ.

Có điều, cha Đường vừa giặt chiếc khăn trong chậu gỗ vừa thở dài trong lòng. A Phong nhà mình quả thật là một đứa trẻ thông minh, tuy rằng sức khỏe không tốt nhưng lại học được không ít thứ từ chỗ tam cữu thi đã đỗ Tú tài, đáng tiếc…

“Sau này ngươi đừng nói những lời này trước mặt A Phong nữa, trong lòng nó cũng khó chịu.”

Cha Đường là trưởng thôn, suy nghĩ đương nhiên cũng thoáng hơn Đường a ma.

Đường a ma nghe vậy quay đầu nhìn cánh cửa phòng Đường Phong đã bị cha Đường đóng kín, quay lại lườm cha Đường một cái.

“Làm như ta không biết chừng mực vậy!”

Cha Đường cười lắc đầu, treo chiếc khăn lên sợi dây thừng căng ngang trên tường, đây là cách mà Đường Phong nghĩ ra.

“Nhà họ Lâm thật sự đồng ý rồi à?”

Vừa nghe cha Đường nói lời này, vẻ sầu lo trên mặt của Đường a ma cuối cùng cũng giãn ra.

“Đúng vậy, cả hai vợ chồng đều đồng ý rồi. Ta thấy đứa nhỏ đó cũng tốt, chuyển đến đây hơn nửa năm rồi cũng coi như đã tìm hiểu được đôi chút, là một người thật thà an phận.”

Nhà họ Lâm trong lời cha Đường chính là gia đình của phu lang mà hôm nay Đường a ma bắt Đường Phong phải cưới.