Đến nội dung chính

Chương 3: Suy nghĩ? Vậy là có hy vọng rồi

admin 1.479 Chữ Cài Đặt

Lắng tai nghe tiếng động dưới bếp, Đường Phong đặt sách lại chỗ cũ, khoác thêm một chiếc áo, từ từ xuống giường.

Bây giờ đang là tháng mười, thời tiết bắt đầu se lạnh, cái cơ thể này của hắn không thể chịu được gió rét. May nhờ bản thân hiểu biết về y thuật dưỡng sinh, đến đây ba tháng, hiện tại ít nhiều gì cũng có thể đi dạo trong sân, nếu đổi thành nguyên chủ trước kia, chuyện này gần như là không thể tưởng tượng nổi.

Đường Phong đẩy cửa phòng ra, một cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt khiến hắn rùng mình một cái.

Trời đã tối, chắc là đã đến giờ Dậu rồi.

Đường Phong kéo chặt áo trên người, bước ra khỏi phòng.

Nói về cái cơ thể này, nếu so với Đường Phong kiếp trước, điều khiến hắn không hài lòng nhất ngoài thể chất ốm yếu ra thì chính là chiều cao cùng khuôn mặt thanh tú kia.
Kiếp trước Đường Phong cao một mét chín mươi tám, gương mặt đẹp trai, mặc lên người chiếc áo blouse trắng, dáng người vạm vỡ rắn rỏi, cởi áo ra cũng là một người có cơ bụng săn chắc. Nhưng Đường Phong của hiện tại…

Chiều cao khoảng một mét bảy mươi tám, trói gà không chặt, làn da trắng nõn, thêm vào đó là khuôn mặt chỉ giỏi ăn bám, dáng vẻ tiêu chuẩn của một thụ!

Đúng vậy, giới tính của Đường Phong là nam, xu hướng thích nam. Nhưng bởi vì hắn có phần kén cá chọn canh, bất kể là sinh hoạt hay tình cảm hắn đều chỉ có một mình, không có bạn đời. Cộng thêm sở thích kén chọn đối tượng của hắn thì lại càng không có bạn giường.

Nhớ lại chuyện buổi chiều Đường a ma đột nhiên bắt hắn cưới vợ, Đường Phong không kìm được nhíu hàng mày kiếm thanh tú.
Ca nhi ở đây… xét từ những ca nhi mà hắn đã từng gặp thì cơ bản đều là dáng vẻ mảnh mai mềm mại, dáng người nhỏ nhắn. Mà hắn lại không thích nhất chính là kiểu này.

Nhưng nguyên chủ dù sao cũng được xem như đã cho hắn một cuộc đời mới, nhà họ Đường chỉ có một người con trai duy nhất… hắn lại không thể phụ lòng nhà họ Đường.

Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong lại cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu giật giật.

“Sao vậy? Có phải trong người không khoẻ không?”

Cha Đường ôm một bó rau xanh trở về, vừa nhìn thấy Đường Phong khoác áo đứng dưới mái hiên, đang dùng tay xoa thái dương, vội vàng hỏi.

Đường Phong ngẩn ra, buông bàn tay đang xoa thái dương xuống, khẽ mỉm cười đối diện với vẻ mặt đầy lo lắng của cha Đường: “Con không sao, chỉ đang nghĩ xem phải nói thế nào với a ma về chuyện chiều hôm nay…”
Cha Đường cẩn thận nhìn Đường Phong một lượt, sau khi chắc chắn hắn không có chỗ nào không khỏe mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này không vội, ăn tối xong hai cha con chúng ta nói chuyện sau. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh.”

Cha Đường thúc giục.

“Cha, để con xách cho.”

Đường Phong đưa tay ra, định nhận lấy bó rau trong lòng cha Đường.

Cha Đường thấy vậy vội vàng lùi lại mấy bước.

Đường Phong: …

“Hôm qua trời mưa, trên rau vẫn còn đọng nước, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”

Nói xong, cứ như sợ Đường Phong cướp việc của mình, ôm bó rau xanh nhanh chóng đi vào nhà bếp.

Để lại Đường Phong đứng trơ ra đó với vẻ mặt cứng đờ.

Nhất định phải bồi bổ cơ thể cho khỏe lên mới được, không thể đến chút việc nhỏ cũng không giúp nổi!

Đường Phong cất bước đi về phía nhà bếp. Đường a ma đang bưng bát cháo thuốc vừa nấu xong trên bếp nhỏ cho hắn, còn cha Đường thì ngồi khom lưng nhặt rau.

Nhìn hai người trung niên đã ngoài bốn mươi tuổi, trong lòng Đường Phong dâng lên từng đợt ấm áp. Kiếp trước, nhà họ Đường vốn là một thế gia y dược, có thể coi là người đứng đầu trong giới Đông y, vì vậy cha mẹ của Đường Phong đều rất bận rộn, bầu bạn với hắn mãi mãi chỉ có cái bóng của chính mình.

Tới nơi này, Đường Phong đã có được một gia đình ấm áp mà hắn chưa từng dám nghĩ tới, hai vợ chồng yêu thương hắn như mạng…

“A Phong, chuyện buổi chiều con nghĩ thế nào rồi?”

Câu nói này của Đường a ma khiến Đường Phong bừng tỉnh khỏi cảm giác mãn nguyện.

Đường Phong: … Nếu như không phải cưới một ca nhi mỏng manh như đóa hoa trắng nhỏ thì càng tốt.

Thế nhưng, đối mặt với vẻ mặt đầy mong đợi của Đường a ma đang nhìn mình, Đường Phong lại không thể nói lời từ chối.

“À, con đang suy nghĩ.”

Nghe thấy không phải là những lời từ chối thẳng thừng như lúc chiều, Đường a ma liền nở nụ cười, múc cháo thuốc ra rồi đưa cho Đường Phong.

“Cứ từ từ suy nghĩ, không vội, không vội.”

Suy nghĩ? Vậy là có hy vọng rồi! Đường a ma vui vẻ rửa sạch nồi, chuẩn bị xào rau.

Đường Phong nhận lấy bát cháo thuốc, chiếc mũi nhạy bén ngửi thấy mùi dược liệu tỏa ra, mắt hơi nóng lên. Đây là bát cháo mà phu phu nhà họ Đường đã phải dùng số bạc ít ỏi trong nhà để đổi lấy.

Nhẹ nhàng múc một thìa đưa vào miệng, hương vị hơi đắng chát lại khiến Đường Phong nếm ra được vị ngọt.

Ăn tối xong, Đường Phong ngâm chân bằng nước nóng, cơ thể túa ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy người lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thể chất của hắn vốn thiên hàn, nếu mỗi tối không ngâm chân nước nóng, ban đêm chân sẽ rất lạnh, không thể nào ngủ được.

Đường a ma dọn dẹp xong đồ đạc trong bếp, nháy mắt ra hiệu cho cha Đường đang ngồi một bên, ý bảo ông đi nói chuyện với A Phong.

Cha Đường nhìn Đường Phong đã ngâm chân xong và mang giày vào, gật đầu.

Nhìn bóng lưng cha Đường đi về phía Đường Phong, Đường a ma mím môi cười.

“A Phong, cha con ta nói chuyện chút đi.”

Cha Đường đi theo Đường Phong vào phòng. Lúc này đã qua giờ Mão một khắc, bên ngoài trời đã tối hẳn, không gian tĩnh lặng, khiến giọng nói của cha Đường vang lên thật rõ ràng.

Đường Phong đương nhiên biết cha Đường muốn nói gì. Hắn kéo chiếc ghế đẩu cạnh tủ ra một góc tự mình ngồi xuống, nhường cha Đường ngồi trên giường.

Trong mắt cha Đường lóe lên ý cười, thuận theo mà ngồi xuống. Trước đây ông từng tranh chỗ với Đường Phong, nhưng cuối cùng Đường Phong vẫn là người giành phần thắng.

“A ma của con cũng chỉ muốn có một người có thể kề cận chăm sóc con mọi lúc mọi nơi, và nói chuyện tâm sự với con. Con đừng trách a ma không báo trước cho con.” Giọng nói của cha Đường rất ôn hòa, chan chứa tình yêu thương trìu mến, hoàn toàn không giống vị trưởng thôn luôn nghiêm khắc trong mắt người ngoài.

Đường Phong gật đầu.

“Chuyện này con biết, con hiểu cho a ma, cũng hiểu cho cha.”

Nghe vậy, cha Đường càng thêm an ủi: “Nhà họ Lâm này rất tốt, tuy nói là gia đình từ nơi khác đến, nhưng cả nhà đều là những người thật thà, an phận, ca nhi do họ dạy dỗ đương nhiên cũng không đến nỗi tệ.”

Nói xong, ông dừng lại, nhìn Đường Phong đang giữ vẻ mặt bình thản.

Đường Phong gật đầu: “Đương nhiên rồi, một khi cha và a ma đã chọn ca nhi nhà đó thì ắt hẳn phải có lý do, nhân phẩm đương nhiên là tốt.”

Cha Đường cười đến híp cả mắt, tiếp tục nói:

“Con ít khi ra khỏi sân, e là không hiểu rõ về nhà bọn họ cho lắm. Nhà họ cất ở chỗ cây hòe lớn bên kia, nằm ở tận cùng phía đông của thôn…”

Nhà họ Đường nằm ở giữa thôn. Phía đông thôn có một rừng cây hòe, thế nên nhắc tới phía đông, người ta thường gọi chung là “chỗ cây hòe lớn”. Trong thôn có tám mươi sáu hộ gia đình, đó là chỉ mới tính những nhà cũ chưa ra riêng. Thôn này có bốn dòng họ lớn là Đường, Trần, Ngô, Văn.

Cách phía đông thôn hơn một dặm đường là một ngọn núi lớn. Vào mùa xuân nhìn sang có thể thấy lác đác những cây nở hoa, đó là cây ăn quả dại, món ăn vặt của lũ trẻ.