Đạo diễn Dương nghi ngờ cô đang nói bừa, nhưng đến cả thời gian mà cô cũng nói chuẩn xác đến vậy, ông ta đành bán tín bán nghi gọi điện về cho bảo mẫu.
Trong điện thoại, cô bảo mẫu nói với giọng khó hiểu: “Hạo Hạo nói tối nay không cần đón, cậu ấy qua nhà ông nội ăn cơm.”
Bố ông ta là giáo viên đã nghỉ hưu, tính tình khó chịu lại hay lên lớp dạy đời, con trai ông ta trước giờ chưa bao giờ chủ động đòi sang nhà ông nội ăn cơm.
Đạo diễn Dương siết chặt điện thoại, còn không kịp chào đã đanh mặt lại vội vã rời đi.
Cố Đình Vân bắt đầu cảm thấy vô cùng hứng thú với Giang Tiểu Thủy, anh ta ngồi xuống: “Cô biết xem tướng à? Xem cho tôi với.”
“1000 tệ.” Giang Tiểu Thủy mở mã QR thanh toán trên điện thoại rồi đẩy qua cho anh ta.
Cố Đình Vân mỉm cười, quét mã chuyển 1000 tệ.
Giang Tiểu Thủy vừa múc một thìa mứt dâu trên ly kem tan chảy vừa nói: “Anh đang tìm một người.”
“Ồ?” Cố Đình Vân kinh ngạc nhướng mày, rồi bật cười: “Rồi sao?”
“Mùa hè năm 15 tuổi, người đó đã cứu mạng anh.”
Anh ta thậm chí còn không biết người đã cứu mình năm đó tên là gì, chỉ nhớ người ấy có dáng người thanh mảnh, đôi mắt phượng lạnh lùng xa cách, trông yếu đuối mỏng manh như con gái nhưng đánh nhau lại là một kẻ liều mạng.
Khi mới về nước, anh ta từng đăng một bài viết rất dài trên Weibo. Dù không nói thẳng là tìm người nhưng fan hâm mộ hiểu anh ta có lẽ đều đoán ra được.
Cô gái này có lẽ đã tình cờ đọc được bài đăng đó trên Weibo của anh ta.
“Người ấy đang ở đâu?”
Giang Tiểu Thủy liếm sạch vụn sô-cô-la trên thìa, đáp với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Trong đoàn làm phim của đạo diễn Dương.”
Cố Đình Vân không còn cười cợt nhả nữa mà ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị hỏi: “Là cô thật sự bói ra hay chỉ nói bừa?”
Giang Tiểu Thủy nhận tiền chuyển khoản: “Hai người là nghiệt duyên bảy kiếp, đến kiếp này lẽ ra nghiệt duyên đã phải chấm dứt. Người đó tình cờ cứu mạng anh, nếu anh cứ nhất quyết tìm cho bằng được, sau này sẽ bị người đó hại cho thân bại danh liệt, của cải mất sạch.”
Vẻ mặt Cố Đình Vân trở nên nghiêm túc: “Làm sao cô chứng minh được những lời mình nói là đúng?”
Giang Tiểu Thủy ngước mắt nhìn anh ta một lượt rồi nói: “Anh vốn họ Chương, tên thật là Chương Trạch. Chương Lỵ Lỵ là chị gái cùng cha khác mẹ của anh.”
Sắc mặt Cố Đình Vân vụt thay đổi, anh ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, thậm chí chính Chương Lỵ Lỵ cũng không hề hay biết.
Sau khi mẹ anh ta qua đời, anh ta đã thay tên đổi họ, không một ai trên đời này biết chuyện đó.
Cố Đình Vân dẹp hẳn vẻ đùa cợt, anh ta cầm điện thoại lên chuyển thêm cho Giang Tiểu Thủy 10.000 tệ: “Đừng nói chuyện này cho ai biết.”
Cố Đình Vân gọi phục vụ đến: “Bàn này tính vào hóa đơn của tôi.”
Giang Tiểu Thủy ăn uống no nê, định đứng dậy đi lại cho tiêu cơm.
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc sườn xám thướt tha ngồi xuống đối diện cô.
Người phụ nữ này dung mạo xinh đẹp, toát lên vẻ sang trọng quý phái nhưng trên tay lại xách một chiếc bình giữ nhiệt trông chẳng hề ăn nhập.
Cô ta lên tiếng: “Cô chính là Giang Tiểu Thủy.”
Thấy Giang Tiểu Thủy không đáp, Ân Hướng Noãn đưa tay vuốt lại lọn tóc mai, mỉm cười đầy vẻ áy náy: “Thật ngại quá, tôi quên mất, mọi người nói đầu óc cô có chút vấn đề.”
Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự cao ngạo của kẻ được nuông chiều, rõ ràng không hề xem Giang Tiểu Thủy ra gì.
“Chắc cô không biết tôi. Tôi là Ân Hướng Noãn, bạn gái của Minh Uyên.”
“Lần này Minh Uyên bị tai nạn xe cũng là vì cứu tôi. Anh ấy có thể tỉnh lại cũng là nhờ tôi ngày đêm cầu nguyện, làm cảm động cả trời xanh. Tình cảm của chúng tôi bền hơn vàng đá, không gì có thể chia cắt được.”
Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, dưới mắt hằn lên quầng thâm vì thiếu ngủ triền miên: “Hôn sự của cô và Minh Uyên là do các bậc trưởng bối nhất quyết ép buộc. Cô còn nhỏ tuổi, chưa thể đăng ký kết hôn, cho nên dù hai người có làm đám cưới thì cũng chẳng là gì của nhau về mặt pháp luật.”
Thấy Giang Tiểu Thủy chỉ biết ngây ngô trợn tròn mắt nhìn mình, cô ta còn tưởng cô không phục, đành nói tiếp.
“Qua hai năm nữa, bà cụ nghĩ thông suốt rồi sẽ tự khắc để cô về, cuộc hôn nhân này cũng xem như không tồn tại.” Cô ta nói: “Minh Uyên sớm muộn gì cũng sẽ cưới tôi, tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình, sau này sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức.”
Nhân viên phục vụ mang đến hai hộp đồ ăn đã được đóng gói: “Ân tiểu thư, rau xào của cô đây ạ.”
“Cảm ơn.”