Ân Hướng Noãn cầm hộp thức ăn đứng dậy, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Giang Tiểu Thủy: “Tôi nghe nói nhà họ Giang không thích cô cho lắm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn biết điều, hai năm này tôi sẽ coi như có thêm một cô em gái, cho phép cô ở lại nhà họ Phó.”
Giang Tiểu Thủy cuối cùng cũng lên tiếng: “Giữa hai người không có nhân duyên, chỉ mình cô đơn phương mà thôi.”
“Ha!” Ân Hướng Noãn cười khẩy: “Em gái, đã yêu bao giờ chưa? Chúng tôi quen biết từ nhỏ, ở bên nhau hơn 10 năm, người anh ấy yêu nhất chính là tôi!”
Giang Tiểu Thủy: “Nếu cô từ bỏ Phó Minh Uyên, không còn dây dưa với anh ấy nữa thì sẽ nối lại được đường tình duyên của mình. Ý trung nhân của cô sẽ xuất hiện sau năm 30 tuổi.”
“Còn nếu cô cứ cố chấp dây dưa với Phó Minh Uyên, vận mệnh hai người sẽ tương khắc. Vận khí của anh ấy mạnh hơn cô nên cô sẽ làm càn làm bậy, bắt cóc hạ độc, làm đủ mọi điều ác, cuối cùng bị đánh gãy tay chân và bị bán đến một hòn đảo hoang để tự sinh tự diệt.”
“Giang Tiểu Thủy!”
Ân Hướng Noãn thật sự tức giận rồi.
Giang Tiểu Thủy nói tiếp: “Cô cứ dây dưa với anh ấy thì sẽ bị huyết sát ảnh hưởng, vận xui đeo bám, liên tiếp bị thương.”
Rầm!
Ân Hướng Noãn đập mạnh hộp đồ ăn xuống bàn.
Nắp bình không được vặn chặt, canh nóng bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Vốn dĩ canh sẽ bắn về phía Giang Tiểu Thủy, nhưng chẳng hiểu sao tất cả lại bắn hết lên mu bàn tay của cô ta, nóng đến mức khiến cô ta phải thét lên một tiếng.
“Giang Tiểu Thủy, tôi còn tưởng cô là một con ngốc không màng thế sự, đúng là giả vờ giỏi thật!”
Cô ta ôm lấy mu bàn tay đã đỏ ửng vì bỏng: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở mà cô không chịu nghe, sau này ở nhà họ Phó có chịu ấm ức gì thì cũng là cô tự chuốc lấy!”
Cô ta xách túi lên: “Tôi đã nói hết lời rồi, cô tự lo liệu lấy đi.”
Giang Tiểu Thủy chẳng hiểu gì cả.
Cô bảo phục vụ gói hai con tôm hùm lại, chuẩn bị đến thăm nguồn lương thực định mệnh của mình là Phó tiên sinh để hút chút sát khí.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, đôi mắt cô bỗng nhói lên một cái, tầm nhìn xuyên qua dòng xe cộ xuôi ngược và dừng lại ở hành lang khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Một nam y tá đang đẩy xe đẩy bỗng bị một người phụ nữ trung niên va phải.
Hắn đút tay vào túi áo blouse trắng, trong lòng bàn tay đã có thêm một ống thuốc.
Giang Tiểu Thủy nhìn thấy trên bảng tên của hắn ghi: Kỹ thuật viên massage trị liệu phòng chăm sóc đặc biệt, Lưu Sảng.
Phó tiên sinh gặp nguy hiểm.
…
Phòng chăm sóc đặc biệt.
Ân Hướng Noãn đặt bình giữ nhiệt xuống đầu giường: “Minh Uyên, đồ ăn ở bệnh viện thanh đạm, em sợ anh ăn không quen. Đây là cháo trắng em đặc biệt mời đầu bếp Michelin nấu, anh nếm thử đi.”
Trợ lý Tần ở bên cạnh nịnh nọt: “Vẫn là Noãn Noãn tiểu thư quan tâm Phó tổng nhất.”
Ân Hướng Noãn dịu dàng nói: “Chỉ cần Minh Uyên mau khỏe lại là tôi vui lắm rồi.”
Phó Minh Uyên: “Tay cô bị sao vậy?”
Ân Hướng Noãn vội giấu tay ra sau lưng: “Không có gì đâu ạ.”
“Noãn Noãn tiểu thư đã gặp Giang tiểu thư ở nhà hàng.” Trợ lý Tần nói: “Chắc là Giang tiểu thư có điều gì bất mãn nên đã cố tình làm đổ cháo. Đôi tay này của Noãn Noãn tiểu thư là để chơi vĩ cầm, Giang tiểu thư thật quá đáng.”
Phó Minh Uyên cau chặt mày: “Cô đi tìm cô ấy làm gì?”
“Anh tỉnh lại là nhờ cô ta, xét về tình về lý, em đều muốn đến cảm ơn một tiếng.” Ân Hướng Noãn dịu dàng đáp: “Chỉ là không ngờ, tính khí của Giang tiểu thư… dường như không giống như những gì nhà họ Giang miêu tả.”
Trợ lý Tần lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.
Giọng nói trong trẻo của Giang Tiểu Thủy vang lên từ chiếc điện thoại.
“Nếu cô cứ cố chấp dây dưa với Phó Minh Uyên, vận mệnh hai người sẽ tương khắc. Vận khí của anh ta mạnh hơn cô nên cô sẽ làm càn làm bậy, bắt cóc hạ độc, làm mọi điều ác, cuối cùng bị đánh gãy tay chân và bị bán đến một hòn đảo hoang để tự sinh tự diệt.”
Trợ lý Tần tỏ vẻ vô cùng bất bình: “Lúc nãy tôi đến đón Noãn Noãn tiểu thư, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của họ, thấy chướng tai gai mắt quá nên đã ghi âm lại.”
Trợ lý Tần nói tiếp: “Cô ta còn nói, nếu Noãn Noãn tiểu thư còn tiếp tục dây dưa với anh thì sẽ bị vận xui đeo bám. Vừa dứt lời đã hất thẳng cháo nóng lên mu bàn tay Noãn Noãn tiểu thư.”
Phó Minh Uyên không tỏ thái độ gì, đôi mắt sâu thẳm chuyển sang nhìn Ân Hướng Noãn.
“Đừng làm những chuyện vô nghĩa. Chỉ lần này thôi, đừng có lần sau nữa.”
“Minh Uyên, em không có!”
Cô ta cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều không thể che giấu được ánh mắt anh, không cam lòng hỏi: “Lẽ nào anh thật sự muốn cưới cô ta?”
Phó Minh Uyên: “Đó là chuyện của tôi, không phải việc của cô.”
Ân Hướng Noãn tủi thân rưng rưng nước mắt, thấy Phó Minh Uyên vẫn không hề lay động, cô ta bật khóc rồi chạy ra ngoài.