Giang Tiểu Thủy đang gặm một cái chân cua, không hề phát giác tất cả những chuyện vừa xảy ra, cả một con cua hoàng đế bị cô gặm sạch sẽ.
Động tác ăn uống của cô tao nhã từ tốn, trong mắt chỉ có mỗi đồ ăn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng dâng lên cảm giác thèm ăn.
Vẻ ngoài của cô trông thanh tú, tạo thành hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với lượng thức ăn mà cô tiêu thụ.
Nếu là vào mấy năm trước, livestream mukbang chắc chắn sẽ hot.
Đạo diễn Dương cười nói: “Cô gái, Giang Diễm là gì của cô?”
“Anh trai tôi.”
Giang Tiểu Thủy nhỏ giọng trả lời.
Đạo diễn Dương biết nhà họ Giang có một thiên kim tiểu thư được yêu thương nuông chiều như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay.
Mặc dù ông ta chưa từng gặp Giang tiểu thư nhưng thái độ vừa rồi của Giang Diễm hoàn toàn không giống thái độ đối xử với em gái.
Trái lại trông hệt như đang đối xử với con chó con mèo vậy.
Ông ta biết người trong cái vòng này bao dưỡng tình nhân nhỏ thường dùng danh nghĩa anh trai em gái để che mắt. Không ngờ một người tính tình nóng nảy chính trực như Giang Diễm vậy mà cũng bắt chước những kẻ trong vòng này “nuôi” sinh viên đại học.
Cô gái này trông còn ngây thơ, có lẽ còn chẳng phải sinh viên.
“Cô gái à, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Giang Tiểu Thủy: “18.”
Hay lắm, vươn tay xuống tới học sinh cấp ba luôn. Thằng oắt Giang Diễm này muốn đi đạp máy may* à!
*Đạp máy may: Cụm từ này dùng để ám chỉ việc vào tù.
Ông ta càng nghĩ càng giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ này, trong lòng thương xót không thôi.
Cô gái còn nhỏ tuổi như thế đã đi nhầm đường rồi, cũng là người số khổ, gia đình đã không hạnh phúc mà còn phải trưởng thành trong hoàn cảnh trớ trêu.
Ông ta đã không gặp thì thôi, nếu đã gặp được chắc chắn phải giúp một tay, vì thế ông ta lên tiếng: “Tôi có một người bạn muốn quay một đoạn ghi hình quảng bá công ích về ẩm thực, đang lo không tìm được người. Tôi có thể đề cử cô đi thử.”
“Quay nửa tháng trả 100 nghìn, đủ cho cô đóng học phí.” Chủ yếu là do ông ta chưa từng gặp cô gái nào ăn uống trông ngon miệng như thế bao giờ.
Giang Tiểu Thủy nhìn tướng mặt của ông ta, biết đó là vẻ mặt tràn đầy lòng từ bi, là người tốt vừa có tài vừa có tiền. Chẳng qua là lòng tốt dư thừa, trái lại vô tâm với mong cầu của người nhà. Mỗi ngày đều bận rộn với việc xã giao, mối quan hệ với vợ lạnh nhạt, mối quan hệ với con trai lại căng thẳng.
“Được.”
Cô cười toe toét, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
Trái tim sắt đá lạnh lẽo của đạo diễn Dương cũng phải mềm xuống.
Ông ta thầm mắng Giang Diễm là đồ nghiệp chướng.
Cô gái nhỏ thuần khiết thế kia, vậy mà cũng xuống tay cho được.
Ông ta lăn lộn trong ngành giải trí đã nhiều năm, từng gặp vô số người, đã rèn luyện được hỏa nhãn kim tinh.
Cô gái này quá gầy, chưa kịp nở nang, khuôn mặt nhỏ xíu lớn chừng bàn tay kết hợp với đôi mắt to trông cực kỳ nổi bật. Nếu cô có thể được nuôi dưỡng đầy đủ hơn chút, khuôn mặt có thêm tí thịt, khuôn cằm không còn quá nhọn nữa sẽ mang nét đẹp của mỹ nhân thời xưa ngay.
Nhân phẩm của Giang Diễm thật chẳng ra làm sao nhưng mắt nhìn người cũng không tệ.
Ông ta dặn dò Giang Tiểu Thủy: “Cô còn nhỏ, phải học cách tự lực cánh sinh, phụ thuộc vào người khác không phải kế lâu dài.”
Giang Tiểu Thủy ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Đã một tháng rồi con trai của chú chưa nói chuyện với chú nhỉ?”
Đạo diễn Dương kinh ngạc: “Sao cô biết?”
Giang Tiểu Thủy: “Cậu ta đang yêu.”
“Chẳng trách, ngày nào cũng không thấy mặt đâu, hỏi hai câu thì trả lời là bận.” Đạo diễn Dương cho rằng có lẽ cô quen biết con trai mình, cùng là học sinh cấp ba, không chừng là bạn học.
Ông ta cười nói: “Tôi cũng không phải kiểu phụ huynh lạc hậu, học sinh trung học yêu đương sớm cũng rất bình thường, tôi với mẹ nó cũng quen biết từ thời cấp ba, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện học hành.”
Ông ta cười tủm tỉm, đùa với Giang Tiểu Thủy: “Cô nói nó đang yêu, vậy cô nói thử xem người kia là kiểu người thế nào?”
Giang Tiểu Thủy: “Là đàn ông, năm nay 45 tuổi, có gia đình, nợ nần đầy đầu.”
Nụ cười trên mặt đạo diễn Dương tắt ngúm: “Cô nhóc à, đùa thế này không có vui đâu.”
Ấn đường của ông ta tái xanh, cung Tử Tức có nốt ruồi, do ngoại lực phá hỏng số mệnh duyên phận của con cái. Nửa đời sau sẽ xa cách với con trai, đến khi lớn tuổi lại nhận được tin con trai đã qua đời.
Nhưng hôm nay ông ta gặp được cô, tướng mặt của ông ta đã có sự thay đổi.
Giang Tiểu Thủy kéo tay ông ta sang, liếc nhìn đồng hồ, 15 giờ 50 phút.
“Hai người họ hẹn nhau 5 giờ chiều nay cùng nhau bỏ trốn đến Hải Nam, bây giờ chú đi ngăn cản vẫn còn kịp.”