Lão ngừng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc xem nên dùng từ nào để mô tả vị kia cho thích hợp:
“Tam công tử Lý Nguyên Nhất chính là đứa con khiến Thừa tướng đại nhân đau đầu nhất”.
” Ngoài gương mặt tuấn tú và cái miệng dẻo như rót mật”.
“Ngày thì trốn học”.
“Tối lại lén ra tửu lâu”.
“Hôm thì ngâm thơ”.
“Hôm thì đánh bạc”.
“Có khi còn chạy sang thanh lâu chỉ để nghe một khúc đàn”.
Mấy tên gia đinh đứng cạnh nghe đến đó cũng không nhịn được mà cười khổ.
Hiển nhiên, những chuyện này bọn họ đã nghe đến mức thuộc lòng.
Trần quản gia nhìn vẻ mặt của hai người, lại tiếp tục than thở: “Cả kinh thành này…”
“Không ai không biết Tam công tử”.
A Ý và A Liên lặng lẽ nhìn nhau.
Không cần nói một lời, trong đầu cả hai đồng thời cảm thấy vị tam công tử này chắc chắn rất khó hầu đây.
Đúng lúc ấy…
Từ cuối hành lang bỗng truyền đến tiếng chim sáo ríu rít.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh khiến tất cả gia đinh đang đứng gần đó đồng loạt quay đầu.
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang thong thả bước đến.
Hắn mặc trường bào màu lam nhạt, bên hông đeo một khối ngọc bội bạch ngọc, trong tay phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ tranh sơn thủy.
Trên vai hắn còn đậu một con bạch yến trắng muốt.
Dung mạo tuấn tú đến mức mấy nha hoàn đi ngang qua đều không nhịn được mà lén đỏ mặt.
Khóe môi hắn luôn mang theo một nụ cười lười biếng, ánh mắt đào hoa phảng phất như chẳng để bất cứ chuyện gì trên đời vào mắt.
Tựa như trên đời này chẳng có chuyện gì đáng để hắn bận tâm.
Vừa nhìn thấy Trần quản gia, hắn đã cười tươi gọi: “Trần bá. Hôm nay phụ thân có ở phủ không?”
Tiếng cười quen thuộc ấy vừa vang lên, sắc mặt Trần quản gia lập tức biến đổi.
Lão theo bản năng đứng thẳng người, vẻ mặt thoáng hiện vài phần chột dạ rồi đáp: “Tam thiếu gia…”
“Ngài… định ra ngoài sao?”
Lý Nguyên Nhất phe phẩy quạt, nở một nụ cười vô cùng vô tội:
“Ta chỉ định đến Quốc Tử Giám học bài”.
Nói xong, hắn còn nghiêm túc chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt ngay thẳng đến mức chẳng khác nào một học trò chăm chỉ chuẩn bị đến lớp.
Một gia đinh đứng phía sau nhìn phương hướng hắn đang đi, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Quốc Tử Giám ở phía Đông…”
Hắn ngập ngừng một chút rồi nhìn về phía trước.
“Còn Tam thiếu gia…”
Mấy người hầu lập tức cúi đầu, cố gắng cắn môi nhịn cười.
Lý Nguyên Nhất giả vờ như không nghe thấy gì.
Hắn vẫn ung dung phe phẩy quạt, bước chân chẳng những không dừng lại mà còn càng thêm thong thả.
Đúng lúc ấy…
Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên người A Ý và A Liên.
Nụ cười trên môi bỗng khựng lại.
Hắn đứng yên vài nhịp.
Đôi mắt đào hoa thoáng hiện vẻ tò mò hiếm thấy rồi hỏi: “Hai gương mặt mới?”
Trần quản gia lập tức tiến lên, cung kính đáp:
“Thưa Tam thiếu gia. Đây là hai hạ nhân vừa được tuyển vào phủ”.
Lý Nguyên Nhất khẽ “ồ” một tiếng rồi chậm rãi bước đến.
Ánh mắt hắn lướt qua A Liên trước.
Sau đó…
Rồi dừng hẳn trên người A Ý.
Không hiểu vì sao…
Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Lý Nguyên Nhất bỗng cảm thấy thiếu niên trước mặt hoàn toàn không giống một kẻ bán thân làm nô.
Ánh mắt ấy quá bình tĩnh.
Khí chất ấy quá sạch sẽ.
Không hề có vẻ khúm núm, sợ hãi của một hạ nhân mới vào phủ.
Nó giống như một khối ngọc vốn đã được mài giũa cẩn thận, chỉ là hiện tại đang bị một lớp bụi phủ lên mà thôi.
Chỉ là…
Bản thân A Ý đã kịp cúi đầu.
Hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt sắc bén bên trong.
Mọi cảm giác kỳ lạ vừa thoáng xuất hiện cũng theo đó tan biến.
Lý Nguyên Nhất nhìn cậu thêm một lúc rồi bật cười: “Tốt. Nhìn cũng trắng trẻo sạch sẽ”.
“Cả hai theo bổn thiếu gia đi”.
Hắn phe phẩy quạt, vẻ mặt vô cùng tự nhiên nói tiếp:
“Có hai tên như các ngươi đi theo sau…”
“Bản thiếu gia ra đường cũng thấy nở mày nở mặt”.
Nghe câu ấy, Trần quản gia chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Lão thầm kêu khổ trong lòng vị tổ tông này đúng là thấy ai vừa mắt cũng muốn cướp về.
Nhưng ngoài mặt, lão vẫn phải khom người, nhỏ nhẹ đáp: “Thiếu gia. Lão nô cũng rất muốn chiều theo ý ngài”.
“Chỉ là giấy phân việc đã trình lên phu nhân từ sáng”.
“Nếu giờ đổi người…”
“E rằng lão nô khó ăn nói”.
Lão hơi dừng lại, rồi nhanh chóng tìm cách xoa dịu: “Hay đợi đợt tuyển hạ nhân tới”.
“Lão nô sẽ chọn riêng cho thiếu gia vài người vừa ý”.
Lý Nguyên Nhất nghe vậy lập tức xị mặt.
Hắn nhìn Trần quản gia đầy vẻ không vui, chiếc quạt trong tay cũng ngừng phe phẩy.
Hiển nhiên, một khi hắn đã để mắt tới thứ gì…
E rằng chẳng dễ dàng từ bỏ.