Đến nội dung chính

Chương 9

admin 494 Chữ Cài Đặt

Bóng 2 người dần dần biến mất giống như đám sương mù đang nuốt chửng lấy 2 người họ.

Khi cô gái vừa chạm chân vào màn sương xám đục ở ngoài rìa bìa rừng, mọi chuyển động của cô ta đột ngột khựng lại. Giống như có một bức tường tàng hình, hay một chất keo vô hình nào đó vừa tóm chặt lấy cô ta.

Tiếng la hét của cô gái bỗng chốc tắt nghẹn, biến thành những tiếng ọc ọc đau đớn nơi cổ họng.

Từ trong bụi rậm đen ngòm mọc sát ranh giới sương mù, một “thứ gì đó” đang chuyển động. Không ai nhìn thấy hình thù của nó, nhưng tất cả đều cảm nhận được áp lực của một luồng sát khí khát máu đang lan tỏa.

Những cành lá dại rung lên bần bật.

Rồi, trước chục con mắt đang mở to kinh hoàng, cơ thể của cô gái lơ lửng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất khoảng nửa mét. Một lực kéo vô hình, tàn bạo tóm lấy chân cô ả.
“Anh ơi… cứu…” Cô ta cố rướn cổ hướng về phía gã bạn trai lúc này đã ngã phịch xuống đất, há hốc miệng nhìn trân trân cảnh tượng trước mặt.

“RẮC!”

Lực lượng vô hình kia giật mạnh một cái. Cơ thể cô gái bị xé rách, kéo tuột vào trong bụi rậm tăm tối. Máu tươi phụt ra thành những tia đỏ rực, vẩy tung tóe lên những thân cây mục nát và lớp sương mù, tạo thành một bức tranh đầy ám ảnh.

Trong khu rừng mờ sương, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.

Không gian xung quanh đột ngột chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, hụt hơi của ông chú lao công cùng với tiếng khóc nấc đè nén của hai cô nữ sinh.

Lúc này, chàng trai nhà giàu như sực tỉnh khỏi cơn mê, hắn cố bò lại về phía bìa rừng với đôi chân run rẩy: “Cứu… cứu tôi với!”

Người đàn ông mặt sẹo khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó bước tới lôi xềnh xệch người nhà giàu về rồi vứt hắn ta về phía đám người như vứt một con vật không nghe lời. Sau đó, hắn ta quay đầu lại, mắt dán chặt về phía bụi rậm nơi cô gái vừa bị lôi đi. Bàn tay thô ráp đầy sẹo của hắn ta hạ xuống bên hông, nắm chặt lấy đuôi con dao găm xỉn màu.
“Mẹ kiếp! Đã bảo đừng đi rồi mà.”

Giọng hắn ta trầm thấp, lạnh lùng khó chịu vì món đồ không chịu nghe lời. Sau đó, hắn ta khẽ gắt lên với những người còn lại: “Đã thấy những gì vừa xảy ra rồi chứ, khôn hồn thì đứng yên ở đây, đừng có những suy nghĩ không thực tế nữa, không có ai nhặt xác cho chúng mày đâu.” Nói rồi, hắn ta tiến về phía trước.