Đến nội dung chính

Chương 8

admin 518 Chữ Cài Đặt

Cô gái được nước lẫn tới: “Đúng đó anh phải cho bọn chúng biết thế nào là người giàu nhất cái đất này chứ!”

Nói xong cô ta nhìn quanh, thấy gần đó có 2 cô gái học sinh đang đứng co ro, run rẩy cô ta khẽ bước tới, giọng nói hống hách ra lệnh: “Này! Hai con bé kia, bọn mày có đem theo khăn ướt không lấy ra cho tao mấy tờ.”

Hai cô gái tuy không cam lòng nhưng vẫn đưa chiếc túi khăn ướt đưa cho cô ta.

Ngoài họ ra còn có 1 người đàn ông tầm 40 tuổi mặc đồng phục lao công đang ngơ ngác đứng ngó nhìn xunh quanh.

Ông lắp bắp nói: “Tôi… đang dọn… rác mà, sao… sao có thể đến đây được? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ta vậy.”

Bỗng nhiên một âm thanh rè rè như chiếc radio cũ vang lên từ đâu đó sâu trong ngôi rừng.

[Chào mừng các người chơi đến với ngôi làng Hoà Điền. Ngôi làng này đã 10 năm mất mùa, hạn hán bắt đầu kéo dài, dân làng đói khổ.
Vì muốn cải thiện đời sống của dân làng nên trưởng thôn quyết định mời một nhóm thầy cúng đến cầu mưa.

Các bạn đóng vai những thầy cúng, nhiệm vụ là sống sót trong ngôi làng qua 7 ngày hoặc tìm được sự thật của phó bản.

Chú ý tuân thủ quy tắc của phó bản nếu không các bạn cũng sẽ trở thành 1 phần trong phong tục của làng Hoà Điền đó nha~ Chúc các bạn chơi vui vẻ. ^_^]

Mọi người hoang mang bắt đầu la hét, những câu chưởi hay tiếng khóc lóc vang lên mỗi lúc một lớn.

“Im hết đi!”

Giọng nói trầm đục, vang lên, cắt ngang mọi âm thanh hỗn tạp. Đó là người đàn ông mặt sẹo mặc đồ leo núi. Hắn bước lên phía trước, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang tái mét, sợ hãi.

“Chỗ này không còn là thế giới thực nữa nên bớt mấy cái ảo tưởng đây là trò đùa đi. Chào mừng đến với Vùng Không Gian Cấm. Ở đây, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
Lúc này cậu bỗng lên tiếng: “Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào?”

Hắn ta bỗng liếc nhìn cậu 1 cái ánh nhìn đầy vẻ giễu cợt: “Cậu nghĩ sẽ như thế nào?”

Lúc này bỗng nhiên cô gái mặc đồ hiệu hét lên: “Mấy người đang làm show thực tế đúng không? Chúng tôi sẽ đi bộ xuống núi sau đó sẽ kêu người san phẳng chỗ này. Đúng không anh yêu?”

Nói xong cô ta kéo chàng trai đi cùng ngược lại về phía khu rừng nơi sương mù dâng dâng lên cuồn cuộn.

Người đàn ông mặt sẹo ra vẻ lão luyện: “Tôi khuyên 2 người nếu không muốn chết thì đừng đi vào sương mù.”

Nhưng cô gái vẫn nhất quyết không chịu nghe lôi kéo bạn trai bước về phía sương mù. Chàng trai tỏ về muốn nói gì đó lại thôi nhưng cuối cùng vẫn bước theo cô gái.