Đến nội dung chính

Chương 6

admin 529 Chữ Cài Đặt

Thanh nín thở, lùi lại vài bước, lưng tựa vào một thân cây cổ thụ xù xì, ướt nhẹp.

Cậu căng mắt ra nhìn, qua lớp sương mù dày đặc cậu nhận ra ở đây không chỉ có mình cậu mà còn có những người khác. Những khối đen đang lục đục cựa quậy trên mặt đất. Thanh nhẩm đếm, tính cả cậu ở đây có tất cả 7 người, bọn họ cũng đang dần dần tỉnh lại.

“Đau đầu quá… chỗ quái quỷ gì thế này?” Một gã thanh niên mặc áo khoác da ôm đầu lảo đảo đứng dậy.

“Trời ơi! Váy của tôi! Bẩn hết cả bộ váy Chanel của tôi rồi!” Tiếng hét chói tai của một cô gái trẻ xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Sự hoảng loạn bắt đầu lây lan như một dịch bệnh. Những người vừa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn quanh khu rừng chìm trong sương mù. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc và những câu hỏi dồn dập vang lên: “Đây là đâu?”, “Ai đã bắt cóc chúng ta?”, “Điện thoại sao không có sóng!”… cứ liên tiếp vang lên.
Cảm giác sợ hãi, không biết sẽ phải đối mặt với việc gì khiến trái tim Thanh đập liên hồi. Cậu nuốt khan, cố gắng bình ổn lại nhịp tim, sau đó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đánh giá những người xung quanh.

Thanh từ từ lấy lại cảm giác, cơ thể cậu đau nhức dữ dội, cảm giác cơ bắp toàn thân như bị nghiền nát sau đó tái cấu trúc lại ở 1 chiều không gian khác. Một cơn buồn nôn trào lên từ trong lồng ngực cậu.

Thanh khó nhọc mở mắt, đập vào mắt cậu là 1 màu xám xịt, u buồn. Không còn tiếng gõ bàn phím lách cách hay tiếng quạt gió ù ù, cũng chẳng có tiếng mọi người nói chuyện.

Xung quanh cậu im lặng đến rợn người, cậu đang nằm sấp trên mặt đất, bên dưới là đám lá khô mục rữa lâu ngày trải dày. Không khí se lạnh nhưng có ý thức, xuyên qua chiếc áo phông mỏng manh ngấm thẳng vào da thịt cậu khiến cậu rùng mình.
Thanh nhanh chóng dùng tay gượng dậy, bàn tay cậu như chạm phải 1 thứ gì đó mềm nhũn nhầy nhụa. Sương mù ở đây dày đặc đến mức phi lý. Nó không bay lơ lửng như sương sớm bình thường mà quẩn quanh đặc quánh lại chỉ có thể nhìn lờ mờ cách đó khoảng 2 mét.

Đột nhiên, 1 tiếng rên rỉ vang lên phá vỡ sự im lặng, rồi tiếp theo đấy từng tiếng từng tiếng cứ nối tiếp nhau.

Thanh nín thở, lùi lại vài bước, lưng tựa vào 1 thân cây cổ thụ xù xì ướt nhẹp.

Cậu căng mắt ra nhìn, qua lớp sương mù dày đặc cậu nhận ra ở đây không chỉ có mình cậu mà còn có những người khác. Những khối đèn đang lục đục cựa quậy trên mặt đất, cậu nhẩm đếm tính cả cậu ở đây có tất cả 7 người, bọn họ cũng đang dần dần tỉnh lại.