Nhưng khi kim đồng hồ trên tường lướt qua ngày mới, cơn mỏi nhức bắt đầu kéo đến hành hạ đôi mắt. Thanh buông chuột, tựa lưng vào ghế rồi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận rõ rệt sự rã rời sau những ngày dài căng thẳng quá độ.
Cậu định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng cái chạm tay vô thức vào con chuột đã khiến màn hình thoát khỏi trạng thái chờ. Một thay đổi bất thường khiến cậu khựng lại ngay lập tức.
Trên màn hình Desktop vốn dĩ chỉ toàn những biểu tượng trò chơi quen thuộc, nay bỗng xuất hiện một icon lạ lùng. Đó là một hình vẽ theo phong cách 8-bit cổ điển với hình ảnh con ma nhỏ.
Thay vì màu trắng dễ thương thường thấy, con ma này lại mang một màu đỏ thẫm như máu tươi. Đôi mắt nó không phải là những điểm ảnh vô hồn, mà là hai hốc đen sâu hoắm đang chảy xuống hai hàng lệ đỏ rực.
Khuôn miệng nó cười toác đến tận mang tai, trông như vừa bò lên từ địa ngục, dưới chân còn đọng lại một vũng máu đen đặc đang tí tách nhỏ xuống.
Thanh nheo mắt nhìn kỹ, cảm giác như đôi mắt sâu hoắm kia đang dõi theo từng cử động của mình, khuôn miệng nó càng lúc càng ngoác rộng ra.
Một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, đến cả hơi nóng hầm hập của quán net cũng không vơi bớt được cái cảm giác ấy.
Cậu run rẩy đưa tay dụi mắt, thầm trấn an rằng có lẽ do mình thức đêm quá nhiều nên bị hoa mắt.
Thế nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Con ma đỏ vẫn chễm chệ ở đó, nụ cười của nó dường như còn tươi hơn, ánh mắt đỏ nhìn lên với sự thách thức.
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh rồi vỗ vai Nam:
“Ê Nam… mày xem máy tao bị cái gì này? Cái icon hình con ma đỏ này là game gì thế? Chủ quán mới cài vào à?”
Nam đang trong lúc căng thẳng của trận đấu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay di chuột liên tục:
“Ma cỏ gì tầm này? Máy ở đây bị khóa “đóng băng” hết rồi, cài thêm thế quái nào được. Chắc mày nhìn nhầm cái icon thùng rác hay biểu tượng lỗi thôi.”
“Không, mày nhìn kỹ đi, nó đáng sợ lắm, màu đỏ như máu ấy…” Thanh cố chấp chỉ tay vào màn hình, giọng run lên.
Nam bực mình buông chuột, quay sang liếc nhanh màn hình của Thanh rồi nhíu mày gắt: “Mày bị ngáo à? Màn hình Desktop mặc định chứ có cái quái gì đâu? Thôi, mệt thì nằm xuống bàn mà nghỉ, học cho lắm vào rồi giờ nhìn gà hóa cuốc!”
Thanh sững sờ. Rõ ràng cái biểu tượng đó nổi bật hẳn lên giữa những icon game quen thuộc. Thậm chí, dường như nó hiểu được cuộc đối thoại vừa rồi, khuôn miệng nó càng cười dữ tợn hơn, lộ ra hàm răng lởm chởm nhuốm máu chảy dọc theo kẽ răng.