Hai cô nữ sinh run rẩy bước tới, gã nhà giàu thì bám chặt lấy lưng áo gã mặt sẹo không rời nửa bước, như một cái bóng. Thanh và ông chú công nhân cũng tiến lại gần đống lửa đỏ quạnh, nơi mùi mỡ cháy vẫn nồng nặc.
“Chúng ta không có nhiều thời gian,” Gã mặt sẹo lên tiếng, tay vẫn lăm lăm con dao găm, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. “Quy tắc của lão già lúc nãy rất rõ ràng: không được ra ngoài sau giờ ngủ. Theo kinh nghiệm của tao qua các phó bản trước, những quy tắc được phát ngôn trực tiếp từ NPC dẫn đường luôn là quy tắc sinh tồn cốt lõi. Đêm nay, bất kể có chuyện gì xảy ra bên ngoài, tuyệt đối không ai được bước chân ra khỏi phòng. Hiểu chưa?”
“Nhưng… nhưng cái phòng đó tối quá, em sợ…” Một cô nữ sinh tên Linh mếu máo, nước mắt chực trào, giọng run rẩy như sắp khóc.
“Sợ cũng phải nhịn!” Gã mặt sẹo gầm gừ cắt ngang, giọng hắn ta lạnh lùng và tàn nhẫn. “Muốn sống thì vứt cái sự tiểu thư đó đi. Đêm đầu tiên thường là đêm thanh lọc những kẻ yếu. Đứa nào tò mò, đứa đó chết.” Hắn ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn xuyên thủng linh hồn của cô gái.
Ông chú công nhân đứng cạnh Thanh, cổ họng run rẩy, mở miệng hỏi với giọng khàn đặc: “Cậu… cậu gì ơi, thế còn đồ ăn thức uống thì sao? Từ chiều đến giờ tôi chưa có giọt nước nào vào bụng, khát cháy cả họng rồi. Trong phòng có nước không?” Ông chú nhìn Thanh với ánh mắt đầy hy vọng, như thể Thanh là người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc của ông.
Thanh quay sang nhìn ông chú, rồi nhìn vào hố than đang bốc mùi mỡ động vật kinh tởm kia, khẽ lắc đầu: “Chú nhìn cái làng này xem, đến mương rãnh còn toàn rêu chết nứt nẻ. Đồ ăn thức uống ở nơi này, chú dám đụng vào sao? Chú cố nhịn đi, tí nữa vào phòng cháu với chú sẽ kiểm tra lại.” Cậu biết rằng, trong những phó bản như thế này, bất cứ thứ gì được “ban phát” đều có thể là một cái bẫy chết người.
Gã mặt sẹo khẽ liếc nhìn Thanh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng kín đáo vì sự tỉnh táo của chàng trai trẻ. Gã lạnh lùng nói nốt: “Đúng đấy. Đừng có dại mà tìm nước hay thức uống ở cái nhà này. Giờ thì ai về phòng nấy, khóa chặt cửa lại.”
Dứt lời, gã mặt sẹo túm lấy cổ áo gã nhà giàu, lôi xồng xộc vào căn phòng thứ nhất bên dãy phía Tây. Cánh cửa gỗ đóng sập lại với tiếng “rầm” khô khốc. Hai cô nữ sinh cũng líu ríu dắt nhau chạy biến vào căn phòng đối diện trong góc tối, tiếng khóc thút thít của một trong hai cô gái vọng ra. Gian chính chỉ còn lại Thanh và ông chú công nhân.