Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.113 Chữ Cài Đặt

Vẫn như mọi ngày, đúng 7 giờ tối.

Căn phòng livestream vừa mới sáng đèn, lượng người xem trực tuyến đã nhanh chóng vượt qua cột mốc một vạn. Đối với phần lớn các streamer mới vào nghề, đây là một con số chỉ dám xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất. Thế nhưng đối với Lâm Dạ của hiện tại, mọi thứ lại diễn ra vô cùng tự nhiên, tựa như hơi thở.

Giống như một thói quen khó bỏ, cứ đến đúng khung giờ này, vô số người lại tự động xuất hiện ở đây. Bọn họ đến để nghe hắn hát, nghe hắn nói chuyện, để rồi mang theo một tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn một chút mà chìm vào giấc ngủ.

[Tịch Ôn điểm danh nào mọi người ơi!]

[Hàng ghế đầu đã sẵn sàng!]

[Hôm nay anh định hát bài gì đây ạ?]

[Chào buổi tối lão công yêu dấu!]

[Chào buổi tối bản vẽ đẹp của lòng em!]
Lâm Dạ vừa ngồi xuống ghế đã nhìn thấy màn hình ngập tràn những lời chào hỏi rộn ràng. Khóe môi hắn khẽ cong lên một biên độ nhỏ: “Chào buổi tối.”

Chỉ một lời đáp ngắn ngủi, lượng bình luận lập tức dày đặc thêm một tầng. Tiểu Quang bay vòng quanh màn hình, đôi mắt điện tử chớp chớp liên tục: [Độ hoạt động của phòng tăng 15%. Độ hưng phấn của fan tăng 23%. Tất cả chỉ vì chủ nhân vừa nói ba chữ.]

Lâm Dạ bình tĩnh mở danh sách bài hát ra, nhàn nhạt bồi thêm một câu: “Điều đó chỉ chứng minh mắt nhìn người của các cậu không tệ mà thôi.”

Tiểu Quang: […]

Toàn thể fan đoàn: [ ??? ]

Ngay sau đó, cả phòng livestream như một tổ ong vò vẽ bị chọc thủng, hoàn toàn nổ tung:

[Trời đất ơi, hắn đang tự khen mình kìa!]

[Cứu mạng, streamer nhà tôi học hư từ bao giờ thế này?]
[Từ ngày có Ôn tỷ chống lưng là khí thế khác hẳn luôn!]

[Trước đây anh đâu có tự luyến như thế này đâu!]

Lâm Dạ một tay chống cằm, thản nhiên đáp: “Tôi vẫn luôn như vậy.”

[Không!]

[Anh thay đổi thật rồi!]

[Đúng thế! Tôi cũng đang định nói câu này luôn!]

Giữa những lời trêu chọc, một dòng bình luận bất ngờ xuất hiện và thu hút sự chú ý: [Có ai cảm thấy hôm nay Dạ Tịch nhìn cứ khác khác không?]

Chủ đề lập tức bị kéo lệch đi theo một hướng hoàn toàn mới:

[Đúng đúng đúng! Tôi còn tưởng là do mình mới đổi điện thoại cơ chứ!]

[Không biết phải diễn tả thế nào nữa, nhưng nhìn anh ấy cuốn hút hơn hẳn.]

[Thanh âm hình như cũng có chút khác biệt, nghe như có ma lực ấy.]

Lâm Dạ hơi khựng lại. Buổi sáng hôm nay, chính hắn cũng từng đứng trước gương soi rất lâu. Lưu Ly Tịnh Thể sau lần nâng cấp trước dường như vẫn đang âm thầm tiếp tục phát huy tác dụng của nó. Nó không hề làm thay đổi các đường nét ngũ quan vốn có, nhưng lại tạo ra một loại mị lực và sức hút cực kỳ khó hình dung bằng lời.
Ngay cả bản thân Lâm Dạ cũng cảm thấy chuyện này có chút khoa trương, nhưng hiển nhiên đây là thứ hắn không thể giải thích với người ngoài.

Hắn khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Có lẽ là vì các cậu ngày càng thích tôi hơn rồi đấy.”

[???]

[Tôi phục anh sát đất thật rồi!]

[Tự tin quá đáng luôn á!]

[Da mặt dày không ai bằng! Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể phản bác được câu nào!]

Nhìn những dòng bình luận đang điên cuồng lướt qua như thác đổ, Tiểu Quang lặng lẽ mở bảng thống kê hậu trường ra xem, rồi đột ngột rơi vào im lặng. Đáng sợ thật sự. Độ yêu thích của khán giả dành cho hắn đang tăng trưởng theo một đường thẳng đứng.

Một bài hát kết thúc, bầu không khí trong phòng livestream ngày càng trở nên thoải mái và gần gũi. Bỗng nhiên, có một khán giả tò mò đặt câu hỏi:

[Chồng ơi, anh không định đi PK sao?]

[Đúng đó ạ, mấy streamer debut cùng kỳ với anh đều bắt đầu đi PK hết rồi.]

[Anh chưa từng ra ngoài giao lưu với phòng khác luôn ấy.]

[Hình như cũng chẳng thấy streamer nào chủ động tới tìm anh thì phải.]

Nhìn thấy dòng bình luận này, một đám fan cũ từ những ngày đầu lập tức được dịp hăng hái kể khổ:

[Cuối cùng cũng có người chịu hỏi câu này rồi! Tôi nhịn lâu lắm rồi đó!]

[Nhân duyên ngoại giao của bản vẽ đẹp nhà chúng ta thật sự hơi đáng báo động nha!]

[Đồng nghiệp không có, bạn bè lại càng không.]

[PK không đi, liên phòng không mở, ngay cả nhóm chat chung của công hội cũng chẳng thèm tham gia luôn.]

[Tôi nghi ngờ anh ấy mà ra đường là quên mang theo điện thoại luôn quá.]

Lâm Dạ: “…”

Tiểu Quang ở bên cạnh lập tức giơ tay phát biểu: [Theo số liệu thống kê cơ mật từ hệ thống, chủ nhân hiện tại có tổng cộng ba người bạn.]

Lâm Dạ híp mắt nhìn nó. Tiểu Quang vẫn vô tư tiếp tục: [Một người là shipper giao đồ ăn, một người là nhân viên giao nước bình, và người còn lại chính là bà chủ nhà trọ.]

Lâm Dạ: “…”

Toàn bộ phòng livestream được một phen cười điên đảo:

[Hahahaha! Chết mất thôi!]

[Đây là dữ liệu thật đấy à?]

[Xác nhận Dạ Tịch là người rừng thời hiện đại nhé!]

[Bản vẽ đẹp sống sót ngoài xã hội bằng cách nào vậy trời?]

Lâm Dạ chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, mặt không đổi sắc thanh minh: “Các cậu hiểu sai rồi. Xã giao là phải nhìn vào chất lượng, chứ không phải số lượng.”

[Anh cứ nói tiếp đi, tôi rất thích nghe người thành thật ngụy biện đấy.]

[Mời bị cáo bắt đầu phần biện hộ của mình nào.]

Lâm Dạ thản nhiên bồi thêm một gáo nước lạnh: “Thêm một đống phương thức liên lạc của những người không quen biết rồi vứt xó đó thì có ý nghĩa gì? Đó không phải là xã giao, đó gọi là sưu tập danh bạ điện thoại.”

[Nghe hợp lý quá chừng! Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật là anh không có bạn!]

[Chính xác! Một logic ngụy biện hoàn chỉnh!]

Lâm Dạ: “…”

Đúng lúc hắn đang cạn lời, một dòng bình luận với hiệu ứng rực rỡ đột ngột xuất hiện cắt ngang tất cả.

Ôn Kỳ Như Ngọc: [Không sao cả.]

Ôn Kỳ Như Ngọc: [Tôi cũng chỉ theo dõi một mình anh ấy thôi.]