Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Tiếng đàn piano cuối cùng chậm rãi tan vào không khí. Cả phòng livestream bỗng chìm vào một khoảng lặng yên tĩnh đến lạ lùng, giống như tất cả mọi người vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai điệu vừa rồi.

[Gặp Gỡ]. Một ca khúc vốn đã quá đỗi quen thuộc với số đông, thế nhưng dưới phần trình diễn của Lâm Dạ, nó lại mang theo một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không quá bi thương, cũng không quá mãnh liệt; tiếng hát của hắn như một lời cảm ơn dịu dàng và chân thành dành cho tất cả những linh hồn đã vô tình hay hữu ý xuất hiện trong cuộc đời mình.

Chỉ vài giây sau, màn hình bình luận lập tức bùng nổ dữ dội:

[Aaaa!!!]

[Tôi nổi hết cả da gà rồi này!]

[Hay quá trời ơi, cứu mạng!]

[Không phải chứ… Dạ Tịch còn biết đàn cả piano nữa sao?]

[Tôi bắt đầu nghi ngờ hắn thật sự là một tân binh rồi đấy.]
[Người này còn cái gì không biết nữa không vậy?]

Lâm Dạ khẽ dựa lưng vào ghế, khóe môi hơi cong lên. Mấy ngày gần đây, hắn đã dần quen với sự nhiệt tình cuồng nhiệt này của khán giả. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy hàng nghìn dòng bình luận đồng thời nhảy lên trên màn hình, sâu trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác có chút kỳ diệu. Ở đầu bên kia của thế giới internet, đang có rất nhiều người thực sự lắng nghe hắn hát.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tranh yên tĩnh. Ôn Khúc vẫn ngồi lặng yên trước màn hình máy tính bảng. Bàn tay đang cầm bút vẽ của cô đã dừng lại từ lúc nào không rõ. Mãi cho đến khi bài hát hoàn toàn kết thúc, cô mới giật mình phát hiện mình vừa ngồi bất động suốt gần bốn phút đồng hồ.

Trên bản phác họa trước mặt, giọt màu nước đã vô tình loang ra thành một vệt nhỏ. Ôn Khúc khẽ cụp mắt, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu hát cuối cùng của hắn: “Ta gặp được người là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất.”
Cô khẽ siết chặt các ngón tay, rồi khẽ bật cười tự giễu. Chỉ là một bài hát thôi mà, sao mình lại thẫn thờ đến vậy?

Lúc này, phòng livestream đã bắt đầu náo loạn cả lên:

[Chị Ôn đâu rồi?]

[Đại gia trưởng bị hát cho ngơ luôn rồi hả?]

[Chị Ôn mau xuất hiện đi nào!]

[Chúng em cần nghe cảm nghĩ của chị đại sau khi nghe xong bài hát này!]

Ngay sau đó, một dòng bình luận nổi bật xuất hiện:

Ôn Kỳ Như Ngọc: [Nghe rất hay.]

Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, nhưng nó lập tức khiến cả phòng livestream như muốn nổ tung:

[Xuất hiện rồi!!!]

[Bắt sống được đại gia trưởng nha!]

[Mau trả lời phỏng vấn đi chị ơi!]

[Tâm trạng hiện tại của chị thế nào ạ?]

[Có phải là đang bối rối rung động rồi không?]

Ôn Khúc nhìn màn hình, khóe môi khẽ giật giật. Đám người này có phải là quá mức nhiệt tình rồi không?
Lâm Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy dòng chữ đó. Ánh mắt hắn dừng lại trên cái ID quen thuộc kia vài giây. Không hiểu vì sao, giữa hàng nghìn bình luận trôi qua liên tục như thác đổ, hắn luôn có thể là người đầu tiên bắt trọn được dòng chữ của cô.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng xuất hiện, Lâm Dạ hơi khựng lại, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, dửng dưng lên tiếng: “Cảm ơn đã thích.”

Giọng hắn vẫn bình thản, hờ hững như thường lệ. Thế nhưng, trong phòng livestream lại lập tức vang lên những tiếng hú hét đầy phấn khích:

[Aaaaaaa!]

[Đây là câu trả lời riêng dành cho chị đại đúng không?]

[Tôi vừa chứng kiến cái gì ngọt ngào thế này?]

[Mẹ ơi con chính thức chèo thuyền này nhé!]

[Tịch Ôn CP khởi động thôi!]

[Ngăn lại! Mau ngăn bọn họ lại! Cháy thuyền bây giờ!]

Tiểu Quang bay vòng vòng bên cạnh Lâm Dạ, hai mắt điện tử của nó sáng rực lên: [Chủ nhân, tôi vừa mới kiểm tra thêm một số dữ liệu bảo mật của Ôn tiểu thư.]

Lâm Dạ thuận miệng hỏi, giọng không mấy quan tâm: “Lần này lại phát hiện ra điều gì nữa?”

Tiểu Quang im lặng vài giây, sau đó đẩy ra một bảng số liệu hiển thị: [Theo đánh giá và phân tích sâu của hệ thống, khả năng tài sản cá nhân thực tế của cô ấy cao hơn dự đoán ban đầu của chúng ta rất nhiều.]

Lâm Dạ liếc nhìn qua một cái, rồi lại tiếp tục thản nhiên đọc bình luận của fan: “Ừ.”

Tiểu Quang: […]

Nó tức tối tăng kích cỡ chữ hiển thị lên gấp đôi, nhấn mạnh: [Chủ nhân, ý tôi là rất nhiều, cực kỳ nhiều đó!]

Lâm Dạ vẫn không thèm ngẩng đầu lên: “Ừ.”

Tiểu Quang tức đến mức toàn thân phát sáng lập lòe, cuối cùng nó nhịn không nổi nữa mà bồi thêm một câu: [Tôi nghi ngờ cô ấy hoàn toàn có đủ tiềm lực tài chính để mua đứt luôn cả cái nền tảng livestream này đấy!]

Lâm Dạ: “…”

Lần này, hắn cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn nó. Tiểu Quang lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: [Thật đấy, tôi không đùa ngài chút nào đâu.]

Phòng livestream vẫn duy trì bầu không khí náo nhiệt như cũ. Fan hâm mộ liên tục spam chữ, tặng quà và không ngừng trêu chọc nhau. Lâm Dạ cũng hiếm khi tâm trạng tốt mà phối hợp đáp lại đôi câu, khiến không gian vô cùng thoải mái.

Thế nhưng không một ai biết rằng, trong lúc mọi người đang cười đùa vui vẻ thì ở một nơi khác, chiếc điện thoại riêng của Ôn Khúc đột nhiên đổ chuông. Cô nhìn lướt qua màn hình, người gọi đến chính là thư ký riêng của mình.

“Tiểu thư, tuần sau có một buổi tiệc từ thiện lớn của giới giải trí. Chủ tịch hy vọng cô sẽ đại diện tham dự.”

Ôn Khúc khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Không hứng thú.”

“Nhưng lần này quy mô khá lớn, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội được mời.” Thư ký dừng lại một chút như để cân nhắc, rồi bổ sung thêm: “Nghe nói phía nền tảng NovaLive cũng sẽ cử các đại diện xuất sắc tham gia.”

Ôn Khúc vốn dĩ đã định cúp máy từ chối, thế nhưng động tác của cô đột ngột khựng lại.

NovaLive.

Cô vô thức dời ánh mắt về phía màn hình livestream trên máy tính bảng, nơi Lâm Dạ vẫn đang trầm thấp trò chuyện cùng fan hâm mộ. Vài giây sau, Ôn Khúc khẽ cụp mắt, nhàn nhạt ra lệnh: “Được rồi. Chuyển lịch trình ngày hôm đó cho tôi.”

Đầu dây bên kia lập tức nhẹ nhõm đáp lời: “Vâng, thưa tiểu thư.”

Cuộc gọi kết thúc. Ôn Khúc chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của cô. Một lúc lâu sau, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu có cảm giác mong chờ vào một buổi tiệc xã giao vốn dĩ chẳng hề mang lại chút hứng thú nào.