Đến nội dung chính

Chương 27

admin 1.092 Chữ Cài Đặt

Toàn bộ màn hình bình luận bỗng chốc khựng lại mất một nhịp. Một giây… hai giây… rồi ngay sau đó là một đợt bùng nổ còn khủng khiếp hơn trước:

[Chị Ôn xuất hiện rồi!]

[Nhưng mà câu nói này nghe cứ thấy không ổn chút nào nha!]

[Nguy hiểm! Nguy hiểm quá!]

[Tôi ngửi thấy mùi gian tình gì đó ở đây rồi!]

Ở phía bên kia màn hình, Ôn Khúc đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Bản thiết kế thời trang trước mặt cô vẫn còn đang vẽ dở, cuộc họp cổ đông buổi tối cũng vừa mới kết thúc chưa lâu, thế nhưng buổi livestream của Lâm Dạ vẫn được cô ưu tiên mở ở một góc màn hình.

Nhìn thấy phản ứng quá khích của mọi người, Ôn Khúc mới giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời viết ra cái gì. Vành tai cô lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười nhàn nhạt lại khẽ hiện lên nơi khóe môi. Cô không xóa dòng bình luận đó, cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích, cứ thế chống cằm tiếp tục theo dõi buổi phát sóng. Ở một góc khuất nào đó trong tim cô, việc lắng nghe giọng nói này mỗi tối từ lâu đã trở thành một thói quen không thể bỏ được.
Cùng thời điểm đó, tại trụ sở của công ty giải trí Cửu Khuyết. Trong văn phòng rộng lớn của Tổng quản lý Bến Trăng, Trần Nhất đang chăm chú theo dõi bảng số liệu thời gian thực mới nhất của Lâm Dạ.

Mười hai nghìn… mười sáu nghìn… rồi hai vạn người trực tuyến. Lượng người xem vẫn đang tiếp tục tăng tiến với một tốc độ cực kỳ ổn định. Ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp đều đặn. Sau vài giây cân nhắc, ông nhấc máy trực tiếp gọi điện cho bộ phận vận hành chiến lược.

“Lập tức đưa Dạ Tịch vào danh sách tài nguyên trọng điểm cho tôi.”

Đầu dây bên kia rõ ràng là sững sờ, lắp bắp: “Anh Trần, cậu ta dù sao cũng mới chỉ là một tân binh…”

Trần Nhất nhìn vào chỉ số giữ chân người xem đáng kinh ngạc trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không. Hiện tại cậu ta không còn là một người mới nữa rồi. Cậu ta là một hạt giống đột biến, và rất có thể sẽ là át chủ bài tối cao tiếp theo của Bến Trăng chúng ta.”
Bảy giờ năm mươi phút tối. Lượng người xem trong phòng livestream của Lâm Dạ đã chính thức vượt qua con số ba vạn. Khung chat vẫn duy trì sự náo nhiệt và vui vẻ như thường lệ. Đúng lúc ấy, một dòng tin nhắn lạc loài bỗng nhiên xuất hiện:

[Hôm nay Hạ Trường Ca đang PK đúng không mọi người?]

[Đúng rồi đó, nghe nói anh ta đã thắng liên tiếp sáu trận PK rồi.]

[Đúng là một con quái vật thực sự của phân khu.]

[Dù gì người ta cũng là top streamer đại thần của VoiceHub mà.]

[Cấp độ của người ta không cùng đẳng cấp với streamer mới chúng ta đâu.]

[Ai mà xui xẻo PK gặp phải anh ta vào lúc này thì coi như xong đời.]

Lâm Dạ nhìn thoáng qua những dòng chữ đó, thần sắc vẫn hờ hững không chút để tâm. Thế nhưng Tiểu Quang ở bên cạnh lại lặng lẽ ghi nhớ cái tên “Hạ Trường Ca” này vào hệ thống.
Ba phút sau, một dòng thông báo hệ thống màu đỏ rực như máu đột ngột hiện lên giữa màn hình chính: [Đại thần Hạ Trường Ca đã tiến vào phòng livestream.]

Toàn bộ bình luận của khán giả bỗng chốc chững lại:

[???]

[Khoan đã… Tôi có nhìn nhầm không vậy?]

[Là Hạ Trường Ca bằng xương bằng thịt thật sao?]

[Top 10 đại thần của phân khu VoiceHub? Anh ta tới một phòng streamer mới để làm gì chứ?]

Lượng người xem trong phòng lập tức tăng vọt lên theo cấp số nhân do có người tràn từ phòng khác sang xem náo nhiệt. Ba mươi ba… ba mươi năm… ba mươi tám… rồi bốn mươi nghìn người!

Tiểu Quang vội vàng mở tính năng quét và phân tích dữ liệu, ngay sau đó, sắc mặt của hệ thống nhỏ triệt để thay đổi: [Phát hiện mục tiêu có mức độ đe dọa cấp A. Đang tiến hành đánh giá tương quan lực lượng… Đánh giá hoàn tất.]

Lâm Dạ nhướng mày, khẽ hỏi trong đầu: “Sao thế?”

Tiểu Quang hít vào một hơi thật sâu, giọng nói trở nên nghiêm túc chưa từng có: [Đối phương là streamer top đầu của toàn bộ phân khu. Quy mô fan đoàn của anh ta gấp hơn hai mươi lần chúng ta, số lượng thần hào hoạt động thường trực nhiều hơn chúng ta tới mười bốn người. Theo mô phỏng thuật toán hiện tại…]

Nó ngập ngừng một chút, khó khăn nuốt nước bọt: [Khả năng chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này chỉ có vỏn vẹn 4,7%.]

Phòng livestream bỗng chốc rơi vào một không gian im lặng đến ngột ngạt. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, các thành viên của Tùng Yên cảm nhận được một áp lực nghẹt thở đè nặng lên vai.

4,7%. Con số này trong thế giới livestream gần như đồng nghĩa với việc không có bất kỳ một tia hy vọng chiến thắng nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, một khung thông báo khiêu chiến đỏ rực bật lên ngay chính giữa màn hình: [Hạ Trường Ca gửi lời mời PK liên phòng đến Dạ Tịch.]

Tiểu Quang căng thẳng tột độ, quay sang nhìn Lâm Dạ: [Chủ nhân, hệ thống không khuyến nghị ngài chấp nhận lời mời này. Độ chênh lệch lực lượng đôi bên quá lớn, chúng ta sẽ bị nghiền nát mất.]

Lúc này, tất cả khán giả trong phòng cũng đều nín thở nhìn về phía màn hình, im lặng chờ đợi quyết định của hắn. Hủy bỏ hay chấp nhận?

Lâm Dạ nhìn chằm chằm vào dòng chữ mời gọi PK kia vài giây. Giữa không gian tĩnh mịch, khóe môi hắn đột ngột chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ngạo nghễ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như mực kia, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới này, xuất hiện một tia hứng thú thực sự.

“4,7% sao?” Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc sảo: “Nghe có vẻ thú vị đấy chứ.”