Đến nội dung chính

Chương 5

admin 583 Chữ Cài Đặt

Sẩm tối tan ca, Trịnh Thiên Hữu lập tức lái xe về dinh thự. Nhưng vừa bước vào, hắn đã trông thấy Minh Viễn, mà lại chẳng phải là Minh Viễn của trước kia, bởi em trai của hắn chưa từng lộ ra dáng vẻ này.

Minh Viễn cắt tóc, kiểu layer mềm mại, phần mái trước được tỉa mỏng, lộ vừa đủ vầng trán láng mịn, bại lộ cả chân mày và đôi mắt. Kết hợp với sống mũi cao thẳng, đôi môi căng đỏ mọng, thành công tạo nên một nhan sắc khuynh đảo.

“Viễn Viễn.”

Minh Viễn đã ăn gần nửa hộp sữa chua, đang đưa thìa tiếp theo lên miệng, không ngờ lại bị tiếng gọi bất ngờ làm cho giật nảy mình. Thìa rơi keng trên mặt bàn, gạt đổ cả hộp sữa, bắn tung tóe lên mặt cậu.

“Anh, anh về rồi ạ?”

Trịnh Thiên Hữu, anh muốn hù chết ai hả?

[Ký chủ, cậu thật nhát gan.]

Âm thầm liếc hệ thống một cái cảnh cáo, Minh Viễn cúi thấp đầu. Vừa nãy cậu sợ hãi là thật, giọng nói của Trịnh Thiên Hữu cất lên quá quái dị, khàn khàn, dụ mị, nghe cực kỳ gai ốc.
Trịnh Thiên Hữu bước lên, ánh mắt âm trầm, xoáy sâu đánh giá Minh Viễn một lượt.

Vẫn là dáng vẻ thẹn thùng ấy, nhưng tại sao hôm nay lại có chút đáng yêu?

Hắn đột nhiên cong môi, giọng nói rất dịu dàng, hoàn toàn khác xa dáng vẻ trong bệnh viện hồi sáng.

“Viễn Viễn, em không cần sợ anh. Chỉ cần em nghĩ thông, anh vẫn là anh trai em, sẽ cưng chiều em hết mực.”

Có quỷ mới tin hắn. Trong nguyên tác, hắn cũng từng nói những lời này với nguyên chủ, nhưng sau đêm vô tình lăn giường với chính thụ xong, vì một câu của người ta: “Đó chỉ là tai nạn, tôi với anh không thể, Tiểu Viễn là bạn tôi, cậu ấy rất thích anh.” Bala bala… Và thế là hắn đã nhẫn tâm trừ khử người em trai, độc ác ép nguyên chủ tự tử.

Dù nghĩ vậy, Minh Viễn cũng không dám bày tỏ bất mãn, cậu vẫn phải giữ lễ phép đáp lại:
“Vâng, em biết ạ!”

Chần chừ một chút, Minh Viễn vẫn quyết định nói thêm:

“À… anh ơi, em muốn xin ra ở riêng. Thuê nhà gần trường sẽ rất tiện cho việc đi lại, sau này cũng bớt lượn lờ quanh anh.”

Nguyên chủ đã là sinh viên năm ba, nửa năm cuối trước khi tốt nghiệp đều dành cho thực tập. Minh Viễn tìm phòng gần trường cũng chỉ là cái cớ để chuyển đi.

Nét ôn nhu nhợt nhạt lập tức biến mất. Trịnh Thiên Hữu nhíu mày, mặc dù hắn từng không thích đứa em trai này lắm, nhưng cũng chưa đến mức phải đuổi đi như vậy.

Như sợ Trịnh Thiên Hữu không đồng ý, Minh Viễn liền ngẩng đầu, ánh mắt quả quyết nhìn thẳng vào hắn.

“Dù anh không đồng ý thì em cũng sẽ chuyển đi. Em đã hai mươi mốt rồi, anh không quản được nữa. Với lại anh cũng chẳng ưa gì em, vừa hay đúng ý anh rồi còn gì?”
Lời nói chẳng lọt được vào tai, Trịnh Thiên Hữu chợt bị dung nhan Minh Viễn mê hoặc, ánh mắt không rời nổi vệt sữa chua dính bên khóe miệng, một trắng một hồng, tương phản đến mức khiến người ta nghẹt thở, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm.