Đến nội dung chính

Chương 4

admin 632 Chữ Cài Đặt

Minh Viễn nóng nảy quát. Đẹp thì có đẹp, nhưng chân nguyên chủ ngắn hơn cậu, vóc dáng cũng nhỏ con hơn, có gì đâu mà đáng tự hào, ước mơ làm người mẫu của cậu coi như lụi tàn rồi!

Hệ thống đọc được suy nghĩ của ký chủ, nhưng Minh Viễn lại không hề hay biết. Cậu mải tiếc nuối thế giới trước kia, quên mất rằng khi xuyên tới đây, nơi này đâu chỉ có một “mùi” đam duy nhất, mà còn nồng nặc đam mẽo rải rác khắp nơi. Chờ khi vẻ đẹp phi giới tính này bị bại lộ, chẳng biết sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối nữa.

Biết vậy nhưng hệ thống cũng không có ý nhắc nhở. Ai bảo nó là loại u mê sắc đẹp, nhìn thấy ký chủ khai phá được một kho báu ẩn giấu, nó còn hớn hở hơn ai hết.

[Ký chủ… cậu đừng buồn, nguyên chủ đang là sinh viên khoa diễn xuất, coi như cùng ngành giải trí với cậu, cũng rất có tương lai mà.]
Nhắc tới đây, Minh Viễn lại oán thầm Trịnh Thiên Hữu thêm mấy trăm lần. Nguyên chủ vốn đã nhút nhát, tự ti, hắn lại còn dùng tiền ném nguyên chủ vào đây chịu nhục. Cái gì mà mài giũa khí chất, chẳng khác nào hại người ta ngày càng sa sút tinh thần, đã không hòa nhập được với bạn học, ngược lại còn thường xuyên bị họ chỉ trỏ, chê cười.

Hừ, đúng là một gã đàn ông xấu xa!

Để phân tán bớt giá trị thù hận của ký chủ đối với chính công, hệ thống vắt óc mãi mới nghĩ ra được một lời khuyên chân thành:

[Tôi nghĩ… cậu nên đi cắt tóc, thay đổi một chút phong cách, xây dựng lại hình tượng.]

[Đừng tiếc tiền, số dư ông anh kia cấp cho nguyên chủ cũng đủ để mua cả một căn biệt thự cao cấp rộng lớn đó!]

Một ý kiến không tệ. Minh Viễn len lén lôi ra di động, thử kiểm tra số dư tài khoản.
Thịch… thịch… thịch…

Tim đập dồn dập, hai mắt bỗng hoa lên.

Mười… là mười số 0 liền đó, phía trước còn có thêm tận ba con số nữa, hức…

Cậu giàu to rồi ư?

Chợt nghĩ đến người anh trai thối tha kia, Minh Viễn lại nổi lên ý xấu. Cậu còn lâu mới tiếc của cho loại cặn bã ấy, phải tiêu cho phá sạch gia sản mới hả dạ.

Vậy là cả buổi chiều hôm đó, Minh Viễn hứng chí bừng bừng, lao vào tiệm salon tóc, sau đó càn quét khắp các trung tâm thương mại, điên cuồng thanh toán.

Ở bên kia.

Điện thoại liên tiếp nhảy ra tin nhắn báo trừ tiền, Trịnh Thiên Hữu nhíu mày. Từ khi cha mẹ mất, việc quản lý em trai đều đổ hết lên đầu hắn, tài khoản của cậu cũng do hắn theo dõi để nắm bắt tình hình. Nhưng suốt bao năm, Viễn Viễn không hề động tới, sao hôm nay lại…

Cho trợ lý đi điều tra một chút, Trịnh Thiên Hữu mới thở phào. Mua sắm cũng tốt, hắn cũng không ưa nổi cái thói tiết kiệm kham khổ của cậu, đây coi như là bước thay đổi đầu tiên khiến hắn cảm thấy có thiện cảm.
Thôi thì cũng là em trai mình, tối nay hắn sẽ cố gắng về sớm để quan tâm hơn một chút. Sáng nay có lẽ đã nặng lời quá rồi, nếu không, Viễn Viễn sẽ chẳng tự dưng thay đổi lớn đến vậy.

…

Tiểu kịch trường.

Hệ thống: [Tiêu pha thoải mái đi, ông anh kia rất giàu!]

Minh Viễn… điên cuồng quẹt thẻ?

Trịnh Thiên Hữu mỉm cười: “Cưng à, muốn đi sao? Lấy thân trả nợ xong mới được phép nhé!”

Minh Viễn: “…”