Gió đêm thổi rì rào qua những mái ngói đen, vầng trăng lặng lẽ trôi giữa tầng mây mỏng.
Một bóng người mặc y phục dạ hành đen tuyền, đội mũ trùm đầu, lặng lẽ lẻn khỏi hậu viện Tam vương phủ. Không một tiếng động, không một bước chân thừa.
Lăng Y Nhiên lén lút như mèo ăn vụng, trong lòng vẫn còn bực bội.
“Đường đường là vương gia, mà nửa đêm lại phải lẻn đi như ăn trộm.”
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa men theo tường rào phủ mình mà trèo ra ngoài.
Vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp thở phào, thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
“Tam đệ, ngươi tính đi đâu giờ này?”
Lăng Y Nhiên suýt đứng tim.
Hắn cứng đờ người, quay lại như robot hết pin, và nhìn thấy Lăng Hách, khoác áo choàng dài, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, đang đứng thản nhiên tựa cột đá như chờ từ lâu.
Khí chất phong lưu tà mị của y dưới ánh đèn đêm khiến người đối diện tim đập thình thịch. Nhưng Lăng Y Nhiên chỉ muốn đập đầu vào tường.
Hắn cười cười, giọng nhẹ như sương:
“Hoàng huynh… còn chưa ngủ sao?”
Lăng Hách cười, ánh mắt thâm sâu:
“Trẫm không ngủ được. Đang đi dạo thì vừa hay lại thấy tam đệ đang trèo tường ra ngoài. Trùng hợp thật.”
Hắn cố gắng kéo khóe miệng:
“Ha… ha… đúng là trùng hợp thật.”
Lăng Y Nhiên thầm nghĩ: Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao. Giữa đêm khuya không ngủ được đi dạo, dạo từ hoàng cung ra tới tận phủ hắn!!!
“Tam đệ muốn đi đâu?”
“À ờm… ta đi dạo ngắm trăng.”
“Đêm nay không có trăng.”
“Thì… đi tìm trăng chỗ khác?”
Lăng Hách khẽ cong khóe môi, không nói thêm gì. Đúng lúc không khí bắt đầu đông cứng, một viên đá nhỏ bất ngờ bay vụt tới, đập trúng vào tường kêu “cốc” một tiếng, rồi rơi xuống chân Lăng Y Nhiên.
Trên viên đá có buộc một mẩu giấy. Lăng Y Nhiên vội nhặt lên.
Lên xe! Mau! Cỗ xe phía sau bức tường phía tây!
Hắn: “…”
Không phải hẹn ở Dạ Nguyệt Lâu sao?
Lăng Hách vẫn đang đứng nhìn, ánh mắt nhàn nhạt nhưng như thể xuyên thấu lòng người.
Lăng Y Nhiên biết mình không thể chần chừ, đột ngột cúi người hành lễ, cười ngọt ngào:
“Hoàng huynh, huynh cứ đi dạo thong thả. Ta đi trước.”
Nói xong xoay người phi thân chạy như bay, thoắt cái biến mất sau bức tường đá phía tây.
Lăng Hách chậm rãi bước lại, nhìn theo bóng hắn, khẽ bật cười:
“Lăng Y Nhiên tốt nhất ngươi đừng để trẫm bắt được, nếu không…”
———-
Ở bên kia tường, Mặc Lâm đang ngồi trên nóc xe, thấy Lăng Y Nhiên lao ra như bị chó rượt, vội vã vẫy tay:
“Lên xe mau!”
Lăng Y Nhiên chui tọt vào, vừa chui vừa càm ràm:
“Ngươi có thể chọn cái giờ bình thường hơn không? Giờ Tuất là giờ mấy kẻ làm chuyện xấu hẹn nhau đấy!”
“Còn nữa, không phải hẹn ở Dạ Nguyệt Lâu sao? Sao ngươi đột nhiên ở đây?”
Mặc Lâm hí hửng nói:
“Thì ta sợ ngươi đổi ý nên muốn tới đây luôn. Trùng hợp thấy Hoàng đế Lương quốc cũng ở đây. Mà ngươi với y đang nói chuyện gì?”
“Cũng không có gì… đi thôi!”
Chiếc xe ngựa chuyển bánh, hòa vào bóng đêm vô tận, hướng về phía Thục quốc.
Bên trong xe ngựa, ánh đèn lồng nhỏ leo lét hắt lên mái xe, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Chiếc xe nảy nhẹ theo từng ổ gà nhưng vẫn khá êm. Gió rừng xào xạc bên ngoài, không khí mát lạnh dễ chịu, rất thích hợp để… ngủ.
Lăng Y Nhiên khoanh tay tựa vào một góc, không biết đang suy tư điều gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khe rèm.
Mặc Lâm thì ngồi xếp bằng giữa xe, tay cầm một xiên thịt nướng không biết lấy ở đâu ra, vừa ăn vừa lẩm nhẩm gì đó như hát.
Lăng Y Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiêng đầu liếc sang:
“Ngươi ăn thịt nướng trong xe, mùi ám hết vào y phục.”
Mặc Lâm gặm một miếng, mắt sáng rỡ:
“Không ăn thì sao có sức bảo vệ ngươi? Với lại thịt này ngon lắm, ngươi nếm thử không?”
Lăng Y Nhiên nghiêng đầu quay đi, lạnh nhạt:
“Không đói.”
Một giây sau, bụng hắn kêu lên một tiếng.
Mặc Lâm nhướn mày, đưa xiên thịt qua, giọng vô cùng chân thành:
“Đừng cố nữa! Nhận đi, Tam vương gia của ta. Đêm dài đường xa, ăn cho ấm bụng.”
Lăng Y Nhiên im lặng ba giây, cuối cùng nhận lấy. Nhưng vừa ăn vừa nhìn cậu đầy nghi ngờ:
“Ngươi lấy đâu ra thịt nướng giữa rừng vậy?”
Mặc Lâm gãi đầu:
“Mang theo từ kinh thành. À, có cả bánh bao, bánh ú, trứng muối, nếu ngươi muốn đổi món.”
Lăng Y Nhiên: “…”
———-
Nơi ẩn náu của Dạ Nguyệt Các nằm sâu trong một ngọn núi, xung quanh là rừng phong đỏ như máu.
Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ xanh buổi tinh mơ hòa cùng sương núi lạnh buốt khiến cả khu rừng phong như chìm vào một giấc mộng u linh.
Xe ngựa dừng lại trước một cổng đá cổ xưa phủ đầy dây leo, hai bên là tượng thú đá không rõ hình thù. Trên đầu cổng khắc ba chữ cổ: Dạ Nguyệt Các.
Lăng Y Nhiên vén rèm, nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì nhất thời cạn lời:
“Chỗ này… sao giống hang ổ ma giáo vậy? Có cần huyết tế để vào không?”
Mặc Lâm ngồi đối diện, đang ăn quả mơ khô, nghe thế phun ra hạt một cách tỉnh bơ:
“Yên tâm, chỉ cần bước vào thì ngươi có còn sống cũng chẳng thoát ra được. Không cần huyết tế.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Giờ hắn chạy còn kịp không!