Trời nhá nhem tối.
Trong vương phủ, ánh đèn vàng nhạt hắt qua song cửa. Lăng Y Nhiên ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đang chuyển sắc.
Lời nói của Lăng Hách vẫn vang vọng trong đầu hắn, kéo dài không dứt.
Y… từ khi nào đã biết?
Nếu đã biết hắn là giả, sao không vạch mặt? Còn không giết luôn cho rồi, lại còn giữ hắn bên cạnh?
Để làm gì?
Coi hắn như trò tiêu khiển mỗi ngày chắc?
Lăng Y Nhiên chán nản, một tay bóp bóp trán, than thở:
“Đại phản diện mà thâm như biển thế này, ta làm thế nào sống sót đến cuối truyện đây trời!”
Hắn vẫn còn đang lảm nhảm, không phát hiện có người đang ngồi trong phòng mình từ lúc nào. Một cái đầu nhỏ dựa vào bàn, đôi mắt tròn to đang nhìn hắn chăm chú.
“Tam vương gia.”
Lăng Y Nhiên suýt nhảy dựng khỏi ghế. Quay phắt đầu lại, thấy một thiếu niên áo trắng đang chắp tay chống cằm nhìn hắn không chớp mắt.
“Mặc Lâm? Ngươi vào từ khi nào vậy?”
Mặc Lâm vô tội chớp mắt:
“Nãy giờ rồi.”
Lăng Y Nhiên: “….”
Mặc Lâm nghiêng đầu nói luôn vào chuyện chính:
“Tam vương gia, ngươi cùng ta tới Thục quốc đi.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Não hắn đang load chậm một chút.
“Ý ngươi là sao?”
Hắn hỏi lại, giọng cảnh giác:
“Sư phụ ngươi lại định giao nhiệm vụ gì nữa à? Cần ta tới Thục quốc làm gì?”
Mặc Lâm khoanh tay ngồi ngay ngắn, mắt sáng lên:
“Không có nhiệm vụ gì cả.”
“Lần này là ý của ta. Ta muốn ngươi cùng trở về Dạ Nguyệt Các. Sư phụ người đã xuất phát trước rồi.”
Lăng Y Nhiên nghe đến đó thì sặc nước trà trong miệng:
“Khụ khụ… cái gì? Đến Dạ Nguyệt Các của các ngươi!”
Mặc Lâm gật đầu như gà mổ thóc:
“Đúng thế.”
Lăng Y Nhiên khoát tay, mặt lạnh tanh:
“Ta không đi.”
“Ta tới đó làm gì? Ngắm sư phụ ngươi mỗi ngày đan cổ trùng thả vô bình à? Còn nữa Thục quốc là địa bàn của ai ngươi cũng biết, ta còn chưa muốn đi đầu thai sớm.”
Mặc Lâm bắt đầu cuống:
“Nhưng dù ngươi có ở đây thì đám người Thượng Quan Nguyệt vẫn sẽ có cách tìm ngươi để trả thù cho Lâm Cảnh Nghi. Ngươi nghĩ tới lúc đó Lăng Hách sẽ bảo vệ ngươi hả?”
Lăng Y Nhiên cong môi, cười nhạt:
“Vậy thì Hiên Viên Cảnh sẽ bảo vệ ta. Trong người ta còn trúng cổ trùng của y đây này.”
Mặc Lâm phồng má giận dỗi:
“Ta sẽ bảo vệ ngươi! Võ công ta rất giỏi đấy. Với lại… sư phụ ta sẽ không làm hại ngươi, thật mà!”
“Thôi đi, ta không đi đâu.”
Ngay lúc hắn vừa nói xong thì “ting”.
Một giọng máy móc lạnh tanh vang lên trong đầu:
[Nhiệm vụ mới: Thúc đẩy mối quan hệ của Hiên Viên Cảnh và Lâm Cảnh Nghi.]
[Phần thưởng: Bí mật.]
Lăng Y Nhiên: “…”
Hắn hít sâu một hơi. Giữ bình tĩnh.
Sau đó đột ngột ngửa đầu hét lên trong đầu:
“Hệ thống chết tiệt! Ngươi cố tình đúng không? Mau hiện nguyên hình ra đây, ta hứa không đập chết ngươi!”
Ngoài mặt, hắn đột ngột quay phắt lại, nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt lấp lánh kỳ lạ:
“Thôi được! Nếu đã vậy… ta sẽ cùng đi với ngươi!”
Mặc Lâm thấy hắn thay đổi sắc mặt nhanh như vậy thì suýt nữa ngã ghế:
“Thật sao? Sao tự nhiên thay đổi thái độ?”
Lăng Y Nhiên vỗ vai cậu, nụ cười hiền lành đến giả trân:
“Ngẫu hứng.”
“Ta cũng muốn đi ngao du, tiện thể ngắm phong cảnh Thục quốc.”
Hắn thầm nghĩ: Ngắm đầu ngươi ấy! Ta là bị ép đi!!!
Mặc Lâm không nghi ngờ, vui vẻ vỗ tay:
“Tốt quá! Tối mai, giờ Tuất, tại Dạ Nguyệt Lâu!”
Lăng Y Nhiên giật nhẹ khóe môi. Giờ Tuất? Tên này cũng biết lựa thời gian ghê.
Hắn liếc nhìn Mặc Lâm đang ríu rít như chim sẻ, rồi nhìn trời cao.
Chưa giải quyết xong với Lăng Hách thì lại thêm một Hiên Viên Cảnh. Thôi thì… thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng vậy.