Đến nội dung chính

Chương 67: Dạ Nguyệt Các (2)

admin 987 Chữ Cài Đặt

Được dẫn vào trong, Lăng Y Nhiên phát hiện Dạ Nguyệt Các không giống nơi ở thông thường. Nó giống như một tổ hợp giữa thư viện cổ, luyện đan và… sân huấn luyện sát thủ. Mỗi bước đi đều có sát khí lẩn khuất, người trong Dạ Nguyệt Các đều mặc y phục đen tuyền, ánh mắt lãnh đạm, rõ ràng đều là tử sĩ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Hắn nuốt nước bọt, không ngừng lẩm bẩm:

“Tên Hiên Viên Cảnh đáng lẽ phải là đại phản diện bậc nhất trong nguyên tác mới đúng. Nhìn hang ổ của y có khác gì hang ổ của đại ma đầu.”

Hắn được đưa vào một viện riêng trong khu tây, có hồ cá, có thạch bàn, hoa nở thơm ngát. Nhìn qua rất yên tĩnh, rất an toàn. Nhưng như vậy càng khiến hắn thấy không an toàn.

Trong lúc đang loay hoay tính đường thoát, Mặc Lâm chợt quay sang nói nhỏ:

“Sư phụ sắp tới rồi. Nếu được tốt nhất ngươi đừng trêu chọc người.”
Lăng Y Nhiên lườm nhẹ:

“Còn cần ngươi nhắc sao.”

Cửa viện bật mở.

Một thân ảnh đỏ như huyết lặng lẽ bước vào. Hiên Viên Cảnh, tóc dài buông lơi, khí chất lạnh lùng nhưng đẹp đến động lòng người. Ở giữa trán y vẫn là nốt chu sa đỏ rực.

Ánh mắt y quét qua viện, dừng lại trên người Lăng Y Nhiên.

Lăng Y Nhiên rùng mình, vô thức đứng thẳng người, miệng cười cứng đờ:

“Các chủ… à ừm ta rất nhớ ngươi, vô cùng nhớ. Haha!”

Hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa. Chắc do hắn vẫn còn chột dạ vụ bản đồ giả đi.

Hiên Viên Cảnh không đáp, chỉ chậm rãi tiến đến, giọng nói vang lên như âm thanh rét lạnh của băng tuyết:

“Tam vương gia, ngươi cũng cam đảm thật”

Tim Lăng Y Nhiên nhảy thót. Nhưng chưa kịp nói gì, y đã đứng trước mặt hắn, cúi người xuống, cánh tay đưa ra nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo lệch của hắn, ngón tay mát lạnh thoáng chạm qua da cổ.
Y nở nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai:

“Dù là một con rắn nhỏ, nếu biết cắn đúng lúc, cũng rất thú vị.”

Lăng Y Nhiên: “…”

Ý gì đây? Ai giải thích giúp hắn đươc không?

Ở đây quá nguy hiểm. Hắn có thể về lại Lương quốc không? Hắn thà để Lăng Hách đánh một trận.

———-

Mấy ngày trôi qua kể từ khi đặt chân đến Dạ Nguyệt Các, Lăng Y Nhiên hoàn toàn rơi vào trạng thái ăn chơi dưỡng thân.

Sáng ăn, trưa ngủ, chiều dạo quanh hoa viên, tối lại gác tay sau đầu ngắm trăng. Mặc Lâm thì như bốc hơi khỏi nhân gian. Còn Hiên Viên Cảnh, vị các chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi lại càng bặt vô âm tín.

Cho đến hôm nay.

Một buổi chiều lộng gió, Lăng Y Nhiên lững thững dạo bước thì lạc vào một tiểu viện xa lạ. Không một bóng người, không một tiếng động. Đến cả một con mèo hoang cũng không buồn meo lên một tiếng.
Lăng Y Nhiên chau mày, đảo mắt nhìn quanh:

“Kỳ quái thật, nơi này nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Nhưng càng thế ta lại càng muốn vào xem thử!”

Và thế là hắn, với bản tính thích xía mũi vào việc không nên, đã đẩy cửa bước vào.

Trong viện, mọi thứ ngăn nắp đến đáng sợ. Không một hạt bụi, không một vết bẩn, gạch lát sạch bóng như vừa có người quỳ xuống lau từng viên bằng nước hoa quế.

Lăng Y Nhiên bước chậm rãi, mắt quét khắp nơi như mèo hoang lần đầu vào nhà quý tộc. Vừa định rẽ qua hành lang thì…

Bóng dáng đỏ rực như máu hiện ra trong tầm mắt.

Lăng Y Nhiên trong lòng gào thét:

Moá nó! Không cần nhìn mặt cũng biết ai rồi! Bộ y phục đỏ đậm như máu, cái phong cách đứng khoanh tay lạnh lùng kia, còn ai vào đây nữa ngoài cái tên yêu nghiệt máu lạnh đó!

Lăng Y Nhiên theo bản năng xoay người toan co giò bỏ chạy. Trong đầu chỉ có một dòng chữ to tướng:

Không chạy bây giờ thì đợi Hiên Viên Cảnh tặng hắn một vé về chầu tổ tông à?

Nhưng đời không như là mơ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thảo dược lành lạnh, lướt nhẹ bên má. Khi Lăng Y Nhiên quay đầu lại thì Hiên Viên Cảnh đã đứng chắn trước mặt hắn. Y khoanh tay, ánh mắt sâu như đáy hồ, khó đoán, khó lường, chỉ thiếu nước phát ra khí lạnh làm đông chết hắn.

Lăng Y Nhiên cười khan, lùi từng bước:

“Haha! Hiên Viên các chủ, trùng hợp ghê, trùng hợp muốn xỉu luôn á. Ta… ta chỉ đi lạc thôi! Không phiền ngươi nữa, ngươi cứ… tiếp tục làm cái gì ngươi đang làm đi ha, ta đi trước!”

Hiên Viên Cảnh giữ chặt cổ tay hắn, giọng trầm thấp:

“Tam vương gia, ta không biết ngươi theo Mặc Lâm tới Thục quốc với mục đích gì. Nhưng tốt nhất, ngươi đừng trêu vào ta. Nếu không…”

Lăng Y Nhiên nội tâm gào thét: Trùng hợp thế! Nhiệm vụ của ta chính là trêu vào ngươi đây!

Ngoài mặt lại nhe răng cười giả ngu:

“Hiên Viên các chủ nói gì vậy, ta chỉ là tới Thục quốc ngao du sơn thủy thôi mà, ngắm hoa, nghe nhạc, ngắm người. Vậy, ta đi trước nha!”

Không đợi y trả lời, Lăng Y Nhiên xoay người vọt đi nhanh như chớp. Gió lồng lộng thổi bay góc áo hắn, để lại một làn khói bụi và sự chột dạ phảng phất.

Hiên Viên Cảnh vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhìn theo bóng dáng đang cuống cuồng chạy xa. Khoé môi khẽ cong lên.

Ý cười như có như không, trầm lạnh, nguy hiểm nhưng lại mang một chút thú vị.