Vừa về tới vương phủ.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của quản gia, Lăng Y Nhiên đi thẳng vào phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng rồi khóa chặt lại.
Hắn ngồi xuống, trải giấy bút ra, tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì vô cùng sáng.
Nửa canh giờ sau, trên bàn đã hiện ra một bức bản đồ quân sự rối rắm và dày đặc.
Không phải bản đồ của Lương quốc.
Đây chính là bản đồ quân sự của Thục quốc a~
Lăng Y Nhiên chống cằm, nhìn bản đồ một lúc rồi khẽ cười.
Trong nguyên tác, Lâm Cảnh Nghi vì giúp Thượng Quan Nguyệt thống nhất thiên hạ mà chẳng ngần ngại nộp hết bí mật quốc gia cho y. Chính vì vậy hắn mới biết được đại khái bản đồ quân sự của Thục quốc.
Hắn đang vẽ giữa chừng thì khựng lại, lẩm bẩm:
“Chỗ này… hình như có một đường hầm bí mật. Nhưng ta cũng chỉ nhớ được đại khái thôi. Phần còn lại… đành dùng trí tưởng tượng vậy.”
Hắn chấm bút, bắt đầu vẽ thêm vài đường núi non, vài chỗ chú thích giả. Sau đó, hắn còn chen một vài chi tiết từ bản đồ Lương quốc để tăng tính hợp lý, tránh cho Hiên Viên Cảnh sinh nghi.
Sau cùng, hắn đặt bút xuống, mắt lấp lánh như vừa tạo nên một kiệt tác:
“Nếu Hiên Viên Cảnh thấy cái này mà tin là thật… thì có lẽ đổi được thuốc giải cũng nên?”
Hắn cười khẽ, tự đắc:
“Không ngờ ta lại thông minh như vậy. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai.”
Nhưng nụ cười kia chưa kéo dài được bao lâu, cổ hắn khẽ nhói lên một cái như có gì đó ngọ nguậy bên trong.
Lăng Y Nhiên siết chặt tay.
Phải nhanh lên. Thời gian của hắn không còn nhiều.
———-
Ngoại thành Kim Lăng.
Gió đêm lạnh lẽo quét qua dãy hành lang gỗ mục nát, thổi làm cánh cửa một ngôi miếu bỏ hoang bật lên một tiếng kẽo kẹt. Ánh trăng lưỡi liềm rọi qua song cửa, hắt xuống nền đất lạnh một mảng sáng mờ ảo.
Lăng Y Nhiên khoác hắc bào, đầu đội mũ trùm, thân ảnh thon gầy ẩn trong bóng tối. Hắn đến nơi hẹn từ sớm, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía. Thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần lại căng như dây đàn.
Đêm nay nếu không đổi được thuốc giải, hắn thật sự sẽ chết.
Hắn đặt tay lên cuộn lụa trong ngực áo.
Hiên Viên Cảnh muốn bản đồ thật ư?
Xin lỗi, hắn không thể bán đứng Lăng Hách. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng lấy được bản đồ quân sự của Lương quốc.
Hiên Viên Cảnh đánh giá hắn cao quá rồi.
Chờ đã!
Hình như hắn cảm thấy mình quên mất điều gì đó quan trọng thì phải.
Lúc này một làn hương nhẹ thoảng qua. Lăng Y Nhiên lập tức ngẩng đầu.
Hiên Viên Cảnh đã xuất hiện, như thể bước ra từ màn sương đêm.
Trên người y là trường bào đỏ sẫm, thêu họa tiết mây uốn lượn bằng chỉ bạc. Khuôn mặt trắng như ngọc dưới ánh trăng càng thêm tuấn mỹ. Nốt chu sa giữa trán như giọt máu đọng, khiến cho người đối diện có cảm giác vô cùng nguy hiểm, khát máu.
Y mỉm cười, giọng nói nhẹ như lụa là:
“Tam vương gia đúng là người trọng chữ tín. Không khiến ta thất vọng.”
Lăng Y Nhiên không khách sáo, rút cuộn bản đồ từ ngực áo, đặt lên bàn gỗ:
“Ta mang đến rồi. Hiên viên các chủ có thể cho ta thuốc giải được chưa?”
Hiên Viên Cảnh ngồi xuống đối diện, không vội cầm bản đồ. Y đặt lên bàn một bình ngọc nhỏ, chậm rãi đẩy về phía hắn.