Lăng Y Nhiên không tin tưởng lắm, cẩn thận mở nắp. Mùi thuốc bay ra cay nồng.
Hiên Viên Cảnh khẽ gõ bàn, nhướn mày nhìn hắn:
“Sao vậy? Tam vương gia nghi ngờ là thuốc giả sao? Nếu vậy…”
Lăng Y Nhiên thấy y muốn lấy lại bình ngọc hắn liền nhanh tay lấy ra viên thuốc nhỏ màu xanh, hắn uống thuốc ngay tại chỗ, cố gắng giữ biểu cảm bình thản. Nhưng mồ hôi đã túa ra sau lưng áo.
Hiên Viên Cảnh lúc này mới cầm lấy cuộn bản đồ. Ngón tay thon dài từ tốn mở ra, ánh mắt đảo qua từng nét bút.
Chỉ sau vài nhịp thở, y bỗng bật cười nhẹ:
“Tam vương gia, bản đồ này của ngươi… có vẻ hơi lạ.”
Lăng Y Nhiên giật mình trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản:
“Lạ sao?”
“Có vài chi tiết… giống bố trí quân sự của Thục quốc hơn là Lương quốc.”
Hiên Viên Cảnh nhìn hắn thật lâu, sau đấy bồi thêm một câu:
“Nhưng chắc Tam vương gia sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, phải vậy không?”
Lăng Y Nhiên khẽ siết bàn tay đặt dưới gầm bàn, môi mím lại.
Hắn biết thế nào y cũng nghi ngờ. Nhưng y có bằng chứng chắc chắn sao? Không có. Chỉ là nghi ngờ thôi.
“Ngươi muốn bản đồ, ta đã đưa. Ta không phải tướng lĩnh, bản đồ này cũng là vẽ lại theo trí nhớ của mật thám ta phái đi. Nếu có chỗ nào không chính xác… ngươi có thể không dùng.”
Hắn nhếch môi nói tiếp:
“Nhưng thuốc thì ta cần. Ngươi đã cho, giao dịch xong rồi.”
Hiên Viên Cảnh chống cằm, ánh mắt như có như không:
“Ngươi không sợ ta hạ cổ mạnh hơn trong viên thuốc vừa uống à?”
Lăng Y Nhiên trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Ta tin Hiên Viên các chủ không phải là người như vậy.”
Cả hai nhìn nhau vài giây, như hai con thú săn đang thăm dò lẫn nhau. Cuối cùng, Hiên Viên Cảnh bật cười:
“Tam vương gia, ngươi thật thú vị đấy. Trước kia ta nghĩ ngươi chỉ là kẻ vô dụng, hèn nhát.”
“ Không ngờ… lại có can đảm gạt cả ta.”
Lăng Y Nhiên nghe thấy vậy thì giật thót tim.
Y đứng dậy, bản đồ trong tay được y cuộn lại cẩn thận, giọng nói như gió xuân thổi qua lưỡi dao:
“Tam vương gia, thông minh quá cũng không tốt đâu.”
“Vốn dĩ, ngươi có đưa cho ta bản đồ nào thì ta cũng xác định nó là giả.”
“Bản đồ quân sự của Lương quốc, ngươi nghĩ dễ dàng lấy như vậy sao. Ta đã phái đi biết bao nhiêu mật thám, sát thủ vẫn không thể tiếp cận được.”
Y dừng lại, liếc nhìn vẻ mặt tái xanh của Lăng Y Nhiên:
“Bản tính hồ ly, xảo quyệt của Lăng Hách chắc không phải Tam vương gia không biết, ngược lại chắc còn hiểu rõ hơn ta. Ngươi nghĩ có thể lấy được thứ đấy mà còn mạng sống đứng đây sao?”
“E là Tam vương gia đánh giá thấp vị hoàng huynh của ngươi rồi.”
Lăng Y Nhiên đã biết hắn quên mất điều gì quan trọng rồi.
Cả Lăng Hách và Hiên Viên Cảnh, hai người này đều như hồ ly, mưu mô, xảo quyệt như nhau, sao có thể nghĩ sẽ đánh lừa được.
Lăng Y Nhiên siết chặt tay, đứng bật dậy:
“Nếu Hiên Viên các chủ biết chắc ta sẽ không đưa ngươi bản đồ thật, vậy tại sao còn yêu cầu ta phải đi lấy.”
“Còn nữa, tại sao vẫn đưa cho ta thuốc giải?”
Hiên Viên Cảnh xoay người rời đi, giọng nói nhẹ tênh bay theo gió:
“Vì nhàm chán quá chăng?”
Bóng y dần khuất vào màn đêm, như chưa từng xuất hiện. Lăng Y Nhiên ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run nhẹ. Dù đã uống thuốc giải, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra.
Đù, hắn tưởng hắn xong đời, đi gặp tổ tiên rồi.
Cả Lăng Hách và tên Hiên Viên Cảnh, hắn đều không hiểu được tâm tư của bọn họ.