Lăng Y Nhiên theo sau Tiêu Dật, chân bước mà lòng đau như cắt. Mặt hắn đen sì, tay không ngừng xoa xoa bụng, vẻ mặt ai oán.
Số ta là số trâu số ngựa sao? Vừa mới sống sót từ Kim quốc, lại lăn lê bò lết về Lương quốc, còn chưa được nghỉ ngơi đã bị gọi ra cung gấp gáp. Ta còn chưa ăn miếng cơm nào a! Lương tâm con người đâu rồi! Hệ thống đâu, kiện đi! Ta muốn kiện trời!
Hệ thống lười nhác đáp:
[Bận cập nhật phiên bản mới, xin ký chủ vui lòng tự sinh tồn.]
Lăng Y Nhiên: “…”
Tới trước tẩm cung của Lăng Hách, Tiêu Dật không nói không rằng, như bóng ma mà biến mất. Để lại một mình Lăng Y Nhiên… đang chà tay, đi qua đi lại, giống hệt kẻ tội đồ đang chờ phán xử.
Lăng Y Nhiên trong lòng lo lắng.
Không lẽ… đại phản diện phát hiện ta hẹn gặp Hiên Viên Cảnh rồi? Y muốn moi tin? Hay giết người diệt khẩu? Không được, không được! Ta còn chưa sống đủ!
Đúng lúc ấy, từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp, âm cuối kéo dài như gió đêm lướt qua cổ:
“Nếu tam đệ còn không vào… trẫm không ngại đích thân ra đón đâu.”
Lăng Y Nhiên sờ gáy run run:
“Ta vào ngay!”
———-
Trong tẩm cung.
Không gian bên trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nến lay động và tiếng bút lướt trên tấu chương. Lăng Hách ngồi trước án thư, mái tóc dài như tơ lụa xõa xuống, ánh nến chiếu lên dung nhan yêu nghiệt kia, khiến từng đường nét như được chạm khắc từ bạch ngọc.
Bộ y phục màu trắng bạc khiến Lăng Hách trông càng giống một vị tiên nhân lạnh lùng mà xa cách, thế nhưng lại có một loại dụ hoặc thầm lặng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Lăng Y Nhiên trong lòng than thở:
Tên này đúng là yêu nghiệt!
Lăng Hách mắt không mở, tay day day trán.
Lăng Y Nhiên đành phải dò hỏi y:
“Hoàng huynh, không biết huynh gọi ta đến giờ này là có việc gì?”
Lăng Hách không đáp ngay, chỉ nhấc tay nhẹ vẫy một cái. Lăng Y Nhiên ngoan ngoãn bước lại gần.
Nhưng chưa kịp đứng yên thì… Lăng Hách vươn tay kéo mạnh, khiến Lăng Y Nhiên mất đà ngã ngồi ngay vào lòng y.
Lăng Y Nhiên hoảng hốt:
“Hoàng huynh! Huynh… làm gì vậy?”
Lăng Hách giọng thấp, mang theo ý cười dịu dàng nhưng áp lực:
“Đừng động.”
Lăng Y Nhiên vùng vẫy nhỏ giọng:
“Thế này… không hợp lễ nghi cho lắm.”
Lăng Hách hơi nhướn mày:
“Tam đệ đang từ chối trẫm?”
Lăng Y Nhiên xua tay:
“Ta… ta chỉ sợ hoàng huynh ôm lâu quá sẽ mệt mỏi thôi. Thân thể hoàng huynh ngàn vàng.”
Lăng Hách khẽ cười:
“Tam đệ… dạo này gầy hơn rồi.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Hai người im lặng một lúc. Lăng Y Nhiên bị Lăng Hách ôm chặt, thân thể áp sát, mùi hương thanh lạnh như hoa mai từ y phục trắng của đối phương phảng phất bên mũi. Hắn bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức hắn nghi ngờ… tim mình sắp phá vỡ lồng ngực mà bay ra ngoài mất.