Ánh trăng treo lửng lơ trên nền trời, ánh sáng mờ bạc trải dài trên con phố vắng. Lăng Y Nhiên bước đi chậm rãi, chiếc áo choàng trắng theo từng bước chân phấp phới lay động như một bóng ma lạc bước giữa màn đêm.
Hắn đang mải suy nghĩ về yêu cầu của Hiên Viên Cảnh, trong lòng bứt rứt, chưa kịp nghĩ ra kế đối phó thì từ khóe mắt, hắn thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Lăng Y Nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kỹ. Dáng người đó… là Âu Dương Yến.
Hắn khẽ nhướn mày, trong lòng lập tức sinh nghi. Không phải Âu Dương Yến từ nhỏ ở lại biên cương, rất ít khi vào kinh sao? Sao lại xuất hiện ở nơi quái gở này?
Không chần chừ, Lăng Y Nhiên hạ thấp bước chân, thân hình khẽ lướt đi như một bóng trắng giữa đêm tối, lặng lẽ theo sát sau lưng Âu Dương Yến. Hắn không dám tới gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, cẩn trọng quan sát.
Âu Dương Yến đi hết con ngõ này đến con ngõ khác, giống như đang… cố tình dẫn đường!
Càng đi, trực giác càng kêu gào với hắn: Có bẫy!
Cuối cùng, Âu Dương Yến dừng lại trước một tòa ngoại trạch cũ nát, rêu phong bám kín, ánh trăng chiếu lên càng thêm phần u ám. Y đứng yên một lúc, rồi đột ngột quay người lại.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của Âu Dương Yến, cặp mắt sắc lạnh như băng nhìn thẳng về phía bóng tối:
“Ra đây đi.”
Lăng Y Nhiên biết đã bị phát hiện, liền giả vờ vô tội bước ra từ góc tường, cười khan:
“Thật trùng hợp, biểu huynh, ngươi cũng tới đây ngắm trăng à?”
Âu Dương Yến chẳng mảy may tin lời hắn, giọng khô lạnh như gió rét:
“Ngươi theo dõi ta làm gì?”
“Ơ kìa, biểu huynh đừng hiểu lầm. Ta chỉ đi dạo thôi. Chỗ này… phong cảnh hữu tình, khiến người ta khó mà rời mắt.”
Lăng Y Nhiên đảo mắt nhìn quanh, xung quanh chỉ là tường đổ, bụi rậm, một con mèo đen đang lén lút rúc vào góc tối.
Gió lạnh rít qua khe ngõ, cành khô đập vào tường tạo nên tiếng cọ xát rờn rợn.
Âu Dương Yến nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén, lạnh giọng:
“Ngươi về đi. Nếu còn có lần sau, đừng trách ta không nể tình.”
Không nể tình?
Lăng Y Nhiên nghe mà toàn thân rùng mình một cái.
Y mà nổi giận thì hắn chết chắc. Tên này mười phần là đang giấu chuyện, nhưng hắn còn chưa muốn mất mạng.
Hắn lập tức quay người, vẫy tay vô cùng dứt khoát:
“Vậy… biểu huynh thong thả ngắm cảnh. Ta về trước đây, chúc ngủ ngon ha!”
Nói xong liền xoay người bỏ chạy như chó bị rượt.
Phố đêm lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn bóng lưng áo trắng đang xa dần trong màn sương đêm và ánh mắt sâu như vực của Âu Dương Yến đang dõi theo.
———-
Lăng Y Nhiên vừa đẩy cửa bước vào phòng đã đóng sầm cửa lại, dựa người vào cánh cửa thở dốc. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh dù đêm nay trời khá mát.
Hắn cau mày, bước nhanh tới bàn, rót cho mình một chén trà, uống ừng ực.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lẩm nhẩm một mình:
“Âu Dương Yến không phải ngẫu nhiên có mặt ở đó. Chắc chắn là y đang có âm mưu gì.”
“Dạ Nguyệt Lâu, Hiên Viên Cảnh, Âu Dương Yến, bản đồ quân sự Lương quốc. Nếu tất cả những điều này liên quan với nhau, thì…”
Hắn khựng lại. Một suy nghĩ táo bạo nhưng đáng sợ hiện lên trong đầu.
Không lẽ… bọn họ cấu kết với nhau? Hiên Viên Cảnh và Âu Dương Yến muốn chiếm Lương quốc? Mà mục tiêu… chính là Lăng Hách?
Nhưng trong nguyên tác không có cảnh này.
Hắn càng ngày càng cảm thấy không còn nắm rõ cốt truyện nữa. Dường như mọi việc thay đổi rất nhiều so với nguyên tác.
Lúc này một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ, là Tiêu Dật.
“Tam vương gia, hoàng thượng cho mời.”
Lăng Y Nhiên gào thét trong lòng: Sao hết người này đến người khác tìm hắn vậy? Bộ thấy hắn rảnh lắm hay sao?