Lăng Y Nhiên đẩy cửa phòng ra.
Hiên Viên Cảnh đang đứng trước cửa sổ, ánh trăng phủ lên bóng dáng cao gầy, mái tóc đen dài xõa hờ hững, tà áo đỏ nhẹ bay theo gió đêm.
Bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa văn uốn lượn như lửa, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Ánh trăng hắt lên nốt chu sa đỏ giữa trán y, khiến nó càng trở nên yêu dị, như máu đỏ ngưng tụ lại.
Lăng Y Nhiên mỉm cười khách sáo:
“Hiên Viên các chủ, không biết ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì?”
Hiên Viên Cảnh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn.
Một lúc sau, khóe môi y khẽ nhếch lên:
“Tam vương gia rất hợp với y phục màu trắng.”
Hắn hơi nhíu mày:
“Hả?”
Hiên Viên Cảnh nhẹ giọng nói tiếp:
“Màu đỏ không hợp với ngươi.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Y hẹn hắn tới đây để bàn luận về y phục hả???
Hiên Viên Cảnh ung dung ngồi xuống bàn, tao nhã rót trà, ngón tay thon dài cầm lấy chén trà sứ trắng, đưa về phía hắn:
“Tam vương gia, mời ngồi.”
Lăng Y Nhiên cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống.
Hắn không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề:
“Hiên Viên các chủ, rốt cuộc ngươi muốn gì? Còn nữa, hai ngày nữa là trăng tròn, ngươi sẽ đưa thuốc giải cho ta chứ?”
Hiên Viên Cảnh nhấp một ngụm trà, hờ hững đáp:
“Tam vương gia yên tâm, ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Tới ngày đó, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải.”
Lăng Y Nhiên thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe y nói tiếp:
“Nhưng trước đó, ngươi phải giúp ta một việc.”
Lăng Y Nhiên cảm giác có gì đó không ổn.
“Việc gì?”
Hiên Viên Cảnh đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Ta muốn bản đồ quân sự của Lương quốc.”
Lăng Y Nhiên vừa nhấp một ngụm trà, lập tức sặc đến ho sặc sụa, vẻ mặt khó tin hỏi lại:
“Khụ khụ! Ngươi nói cái gì? Bản đồ quân sự của Lương quốc?”
Hiên Viên Cảnh gật đầu, thản nhiên như thể vừa bảo hắn đưa một bức tranh phong cảnh:
“Đúng vậy. Nếu tối mai ngươi giao cho ta, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải.”
Lăng Y Nhiên lau miệng, trợn mắt nhìn y như nhìn quái vật:
“Ngươi điên à? Đây là phản quốc!”
Hiên Viên Cảnh khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt:
“Tam vương gia, ngươi cứ suy nghĩ đi. Nếu không có bản đồ, cũng sẽ không có thuốc giải.”
Giọng nói của y chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại tựa như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào cổ họng hắn.
Lăng Y Nhiên: “…”
Hắn cảm thấy bản thân vừa bước vào một cái bẫy nguy hiểm chết người.
Lấy trộm bản đồ quân sự của Lương quốc. Này có khác gì kêu hắn đi chết đi!