Đến nội dung chính

Chương 54: Rắc rối lại tới (1)

admin 754 Chữ Cài Đặt

Sau hai ngày đi đường bình yên, cuối cùng cũng về tới Lương quốc.

Vừa về tới phủ đệ của mình, hắn liền nhanh chóng bước vào phòng, không thèm thay y phục liền quăng luôn người lên giường như cá chết:

“A a a! Cuối cùng cũng về nhà! Mệt chết mất!”

Hắn lăn qua lộn lại một vòng, sau đó úp mặt vào gối kêu gào:

“Hệ thống chết tiệt! Đừng có giao thêm nhiệm vụ mới cho ta! Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi!!!”

Hệ thống: [Hệ thống đang xử lý yêu cầu. Xin vui lòng đợi trong lo lắng.]

Lăng Y Nhiên: “…”

“Xin vui lòng đợi trong cái gì???”

Lăng Y Nhiên vừa nằm vật ra giường chưa được bao lâu, bỗng nhiên một ý nghĩ như tia sét giáng xuống đầu hắn.

Hắn bật dậy như bị lửa đốt, mắt trợn trừng.

Hai ngày nữa là ngày trăng tròn!

Không có thuốc giải, cổ trùng trong người hắn sẽ bùng phát!
Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:

“Làm sao bây giờ? Hiên Viên Cảnh đã nói sẽ tới tìm ta, nhưng bây giờ ta không còn ở Kim quốc nữa! Còn tên nhóc Mặc Lâm kia… rốt cuộc trốn ở xó nào rồi?”

Vừa nghĩ tới Mặc Lâm, hắn nghiến răng ken két:

“Tên nhóc chết bầm! Để lại ta một mình chạy thoát thân, ngươi có lương tâm không hả?”

“A dô, Tam vương gia, ngươi vẫn còn sống sao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng.

Lăng Y Nhiên giật mình, lập tức xoay người lại, chỉ thấy Mặc Lâm đã ngồi chễm chệ trước bàn trà từ lúc nào, còn đang nhàn nhã chống cằm nhìn hắn.

Hắn cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu ta vào đây lúc nào?

Cửa sổ vẫn đóng, cửa chính không hề mở, sao một tiếng động cũng không có?

Lăng Y Nhiên nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Tên nhóc này võ công cao như vậy sao? Đáng sợ quá!
Mặc Lâm thấy sắc mặt hắn trầm xuống thì nở nụ cười ranh mãnh, hai mắt cong cong cười ranh mãnh:

“Sao vậy? Gặp được ta vui quá nên không biết làm sao à?”

Lăng Y Nhiên lập tức điều chỉnh sắc mặt, cười tươi rói như ánh nắng đầu xuân:

“Đúng vậy, vui chết đi được. Ta đang suy nghĩ xem nên đón tiếp ngươi bằng một kiếm hay trói lại hành hạ đây.”

Mặc Lâm giật giật khóe miệng:

“Tam vương gia, đừng như vậy chứ! Khi đó ai rơi vào tình huống đó cũng phải bỏ chạy thôi! Đám người Thượng Quan Nguyệt quá nguy hiểm a, ta giữ được cái mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi!”

Lăng Y Nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc cậu ta một cái, sau đó ngồi xuống đối diện, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Nói đi, tìm ta có việc gì?”

Mặc Lâm thu lại vẻ tinh quái, giọng nói hơi hạ thấp:

“Sư phụ hẹn ngươi tối nay gặp tại Dạ Nguyệt Lâu.”
Lăng Y Nhiên khẽ nhíu mày.

Dạ Nguyệt Lâu? Dạ Nguyệt Các?

Hắn chống cằm, thở dài: Lại có chuyện phiền phức nữa rồi đây.

———-

Trời vừa chập tối, Lăng Y Nhiên đã đứng trước Dạ Nguyệt Lâu.

Hôm nay, hắn khoác trên mình một bộ y phục trắng tinh, vạt áo dài tung bay theo gió, điểm xuyến hoa văn mây bạc thêu chìm tinh xảo. Vòng eo thon gọn được quấn hờ bởi đai lưng bạch ngọc, cả người tỏa ra phong thái phong lưu nhưng không kém phần vương giả.

Mái tóc đen dài buộc lỏng phía sau bằng dải lụa bạc, vài lọn tóc rơi hờ hững trước trán, tôn lên đôi mắt đào hoa thâm thúy.

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua xung quanh, nhìn lên lầu các xa hoa, đèn lồng đỏ treo đầy hành lang, thấp thoáng có những cô nương y phục rực rỡ đứng trên lầu vẫy tay.

Hắn nhướn mày:

“Hoa lâu lớn như vậy sao?”

Hắn vừa định bước vào, bỗng ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc.

Một nam nhân vận y phục đen tuyền, dáng người cao ráo, toát lên vẻ sắc bén ẩn giấu.

Lăng Y Nhiên hơi sững lại, mất một lúc mới nhớ ra, là Âu Dương Yến, biểu huynh của hắn.

Hắn lập tức nheo mắt, trầm tư suy nghĩ:

Là tình cờ gặp y ở đây, hay… y có liên quan tới Hiên Viên Cảnh?

Hắn đứng đó quan sát một lát, nhưng không thấy bất kỳ động thái khả nghi nào, cuối cùng cũng không suy đoán lung tung nữa, nhanh chóng bước vào Dạ Nguyệt Lâu.