Đỉnh đầu là bầu trời đêm đầy sao, dưới chân là muôn nhà lên đèn.
Nỗi bực dọc vì tìm người không có kết quả cùng sự sầu muộn cảnh còn người mất trong khoảnh khắc này dường như đều nhạt phai ít nhiều.
Ôn Thanh Ninh nương theo động tác của nàng ấy ngắm nhìn từng nơi một, bên tai văng vẳng giọng nói xen lẫn ý cười của Trịnh Tiểu Tiểu.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, vị nữ hiệu thư đang có phần hưng phấn kia dần bình tĩnh lại.
Tiếp theo là tiếng thở dài thườn thượt: “Thật tốt, tiểu nương tử lại về rồi. Ân công qua đời vì bạo bệnh, Thẩm Mộc Hoài bội tín phụ nghĩa, bọn ta vẫn còn đang lo âu sau này ngài cô đơn khổ sở không chỗ nương tựa thì phải làm sao đây.”
Trịnh Tiểu Tiểu khựng lại, nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Thanh Ninh rồi u uất nói tiếp: “May mà ngài vẫn là người có phúc, tự mình tìm được Võ An hầu che chở.”
“Ta đã thay ngài thăm dò rồi, hắn là một chính nhân quân tử. Cho dù ta năm lần bảy lượt mạo phạm, hắn cũng chưa từng vì cơn giận cá nhân mà phạt ta, là người có thể dựa dẫm. Tiểu nương tử nhớ tính tình phải mềm mỏng hơn, rồi sớm sinh…”
Ôn Thanh Ninh nghe mà có phần không thoải mái. Chân mày đang giãn ra khẽ nhíu lại, nàng dứt khoát ngắt lời: “Ta và Hầu gia không phải quan hệ kiểu đó, ta chỉ nhận làm việc dưới trướng ngài ấy mà thôi.”
Trịnh Tiểu Tiểu gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nụ cười của nàng ấy mang theo hàm ý sâu xa.
Cảm giác phiền muộn kia lại quay về, Ôn Thanh Ninh khẽ siết tay rồi đột nhiên hỏi dò: “Cô từng gặp sư huynh ta chưa?”
“Lương lang quân cũng tới Trường An à?” Trịnh Tiểu Tiểu đột ngột nâng cao giọng. Người nàng ấy rướn về trước, khóe miệng nhếch lên, trưng ra dáng vẻ vô cùng mừng rỡ.
Tầm mắt Ôn Thanh Ninh rơi vào khóe mắt trơn nhẵn không nếp nhăn của nàng ấy. Nàng khẽ “ừm” đáp lại: “Huynh ấy tới sớm hơn, có lẽ đã rời đi rồi. Hôm nay khuya quá, ngày mai ta còn phải làm việc, phải về trước đây.”
Trịnh Tiểu Tiểu đưa tay chỉnh lại dải lụa trên vai nàng, dịu dàng dặn dò: “Đừng quá vất vả, nếu tiền bạc không đủ dùng cứ việc tới tìm ta.”
Ôn Thanh Ninh gật đầu đáp: “Vậy ta đi cáo từ Hầu gia trước, A Trịnh cũng về sớm đi.”
Hộ thành vệ trốn sau bình phong nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần liền lập tức rời đi.
Lúc trở lại phòng Vọng Trường An, Thẩm Quân Hành đã rời đi. Bên trong chỉ để lại Khố Sát cùng hai sai dịch.
“Ôn ngỗ tác, Hầu gia dặn ta đưa cô về, ngài ấy còn phải ở lại Bán Duyên thêm một lát.”
“Làm phiền huyện úy rồi.” Ôn Thanh Ninh hành lễ bái tạ.
Đi từ Bán Duyên ở phường Bình Khang ra, cổng phường Bình Khang đã khóa. Khố Sát đưa lệnh bài cho binh lính canh gác cổng phường xem xong mới được cho qua.
Hai sai dịch xách đèn chống gió đi tuốt đằng trước. Ôn Thanh Ninh thì yên lặng đi ở cuối cùng.
“Ôn ngỗ tác học nghiệm thi từ Ôn công à?” Giọng Khố Sát đột nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch trong đêm tối.
“Đúng thế.”
Khố Sát hơi kích động hỏi han: “Nghe nói Ôn công xử án như thần, chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể tra rõ oan ức, chuyện này là thật chứ? Không giấu gì cô, ta sùng bái Ôn công đã lâu. Vốn còn muốn thỉnh giáo thuật xử án từ ngài ấy, đáng tiếc…”
Nói đến cuối câu hắn liền thở dài thườn thượt.
Ôn Thanh Ninh chậm rãi giải thích: “A đa bảo xử án quan trọng nhất là ở sự tận tâm. Phàm chuyện gì cũng phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, ắt có thể phát hiện ra điểm bất hợp lý trong những thứ tưởng chừng như hợp lý.”
“Bản quan xin nhận sự chỉ giáo.” Khố Sát chuyển đề tài: “Nghe Vương tham quân bảo Ôn ngỗ tác đang tìm người. Không biết là tìm ai, nói không chừng bản quan có thể giúp đỡ đấy?”
Huyện úy không chỉ phải đích thân xử lý sự vụ mà còn phải bắt trộm truy bắt hung thủ. Nói không chừng hắn từng gặp qua sư huynh.
Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Ninh lập tức lên tiếng: “Sư huynh ta tên Lương Thanh, năm nay 26. Mắt phải của huynh ấy lúc nhỏ bị thương nên không thể nhìn thấy, quanh năm đeo bịt mắt, giọng nói khàn khàn.”
Bộp!
Một chiếc đèn chống gió rơi xuống đất, nến nghiêng ngả. Ngọn lửa liếm lên chao đèn bôi dầu đồng, trong chớp mắt liền bùng lên thành ngọn lửa lớn.
Khố Sát xông lên tát một cái: “Cả ngày ăn no ngủ kỹ. Mới ngủ cả buổi chiều, nay lại buồn ngủ nữa! Coi chừng ta mách cha ngươi, bảo ông ấy lôi ngươi về nhà luôn!”
Quát mắng xong, hắn giật luôn chiếc đèn lồng của tên sai dịch còn lại rồi quay sang cười bảo Ôn Thanh Ninh: “Ôn ngỗ tác đi thôi, phía trước là tới rồi.”
Nàng đan hai tay vào nhau, khẽ gật đầu…
Ngay khi nàng bước tới đầu phố có khách điếm Lưỡng Tương Hòa liền nhìn thấy Đinh chưởng quỹ. Ông ấy đút tay vào tay áo, tựa người vào khung cửa ngó nghiêng về phía này với vẻ mặt nôn nóng.
Tầm mắt Đinh chưởng quỹ đảo quanh người Ôn Thanh Ninh một vòng, thấy nàng chẳng khác gì lúc rời đi thì nét mặt mới giãn ra. Ông ấy xách chiếc đèn gió dưới chân tiến lên đón đầu:
“Tiểu nương tử cuối cùng cũng về rồi!” Lúc tới gần, nhìn thấy ba người Khố Sát, nụ cười trên mặt ông ấy chợt khựng lại.
Tiếp đó khóe môi ông ấy lại nhếch lên, khom lưng hành lễ: “Tiểu dân bái kiến huyện úy.”
Khố Sát lơ đãng quét mắt nhìn ông ấy, gật gật đầu xem như chào hỏi rồi quay sang cười bảo Ôn Thanh Ninh: “Nếu đã có người tới đón, bọn ta cũng xem như hoàn thành lời dặn của Hầu gia. Bọn ta xin phép về trước đây.”
Ôn Thanh Ninh khom người bái tạ.
Khố Sát xoay người đi được vài bước, chợt ngoảnh đầu lại dặn: “Người Ôn ngỗ tác nhắc tới, bản quan sẽ dặn dò huynh đệ bên dưới để ý nhiều hơn. Dáng vẻ sư huynh của cô khác với người thường nên chắc không khó tìm đâu. Nói không chừng qua vài ngày nữa sẽ có tin tức đấy.”
“Vất vả cho huyện úy cùng các vị sai dịch đại ca rồi.” Ôn Thanh Ninh bái lạy lần nữa.
Khố Sát nhìn nàng trong chốc lát, cười xua tay đáp: “Việc nên làm mà.”
Nói rồi liền sải bước rời đi.