Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Lúc này Trịnh Tiểu Tiểu cười khổ, chậm rãi mở miệng: “Châu đại lang không phải khách quen của Tam Khúc, nhưng lại cực kỳ có danh tiếng, tiếng tăm cũng tốt.”

“Mỗi lần gã gọi người đều ra đề cho tỷ muội chúng ta trả lời. Ai đáp hợp ý nhất thì gã sẽ gọi người đó.”

Nàng ấy thở dài: “Bởi tới đây chỉ cần hát khúc và ngâm thơ đọc sách, các tỷ muội đều tranh nhau nhận mối của gã. Ta tự nhiên cũng sẵn lòng.”

Giọng điệu cao vút lọt vào tai, lập tức thu hút sự chú ý của Ôn Thanh Ninh.

Trịnh Tiểu Tiểu nhận ra ánh nhìn, nghiêng đầu mỉm cười đáp lại rồi nói tiếp: “Ta đã gom lại những câu hỏi Châu đại lang từng ra đề, lại âm thầm sai người dò la xuất thân và sở thích của gã. Nhờ nhắm trúng sở thích, trong ba lần ta cũng được chọn trúng hai lần.”

Nhìn Trịnh Tiểu Tiểu vẫn luôn không ngừng nói chuyện, thấy nụ cười trên mặt cùng hàng mi rũ xuống của nàng ấy, Ôn Thanh Ninh mím chặt môi, thu hồi tầm mắt.
Ánh mắt Thẩm Quân Hành rơi vào cánh tay buông thõng bên người nàng, chú ý tới động tác lén lút vò vạt váy kia liền đột nhiên lên tiếng: “Ôn ngỗ tác, ghi chép lại toàn bộ những gì nàng ấy nói đi.”

Ôn Thanh Ninh lên tiếng đồng ý. Sau đó nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, chạy chậm tới sau án thư ở góc phòng ngồi xuống, trải giấy mài mực rồi lên tiếng: “Được rồi.”

Trịnh Tiểu Tiểu thấy vậy liền dời bước đi theo sau nàng: “Có cần ta nói chậm lại không?”

Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa lanh lẹ.

“Không cần đâu, ta có thể viết kịp.” Ôn Thanh Ninh vừa nói vừa tiện tay kéo chiếc ghế tròn cách đó không xa qua cho nàng ấy: “Cô đã đứng khá lâu rồi, ngồi xuống nói đi.”

Trịnh Tiểu Tiểu ngoảnh đầu nhìn Thẩm Quân Hành, thấy hắn tuy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng nhưng không lên tiếng phản đối. Lại liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh cầm bút chờ mình mở miệng, trong lòng thoáng trầm tư suy nghĩ.
Nàng ấy vuốt lại y phục rồi chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng mở miệng thuật lại: “Châu đại lang tên là Châu Ma Trường. Sau khi thi đỗ năm Nguyên Hòa thứ 29 liền luôn lưu lại kinh thành chờ đợi bổ nhiệm làm quan. Từ cuối tháng sáu năm nay bắt đầu gọi người từ Tam Khúc, ra tay cực kỳ hào phóng.”

Nàng ấy chống khuỷu tay lên án thư, một tay chống cằm, nhìn sang chao đèn màu vàng ấm áp rồi nói tiếp: “Gã rất kỳ lạ, không thích người khác chạm vào, cũng chẳng thích ăn uống. Chí ít ta chưa từng thấy gã ăn đồ của Bán Duyên bao giờ.”

“Từ tháng trước, gã lại có thêm thói quen kỳ quặc. Mỗi lần tới đều bảo Đậu quản sự đổi hương, mà bản thân gã cũng sẽ ở trong phòng Vọng Trường An này đốt thêm một loại hương khác nữa.”

Trịnh Tiểu Tiểu khựng lại, ánh mắt đờ đẫn nhớ lại: “Mùi của loại hương kia vô cùng kỳ lạ, ấm áp lại đắng chát, y hệt như cả một đời người vậy.”
Nàng ấy chuyển đề tài, đưa tay chỉ về vị trí vừa đứng ban nãy: “Thế nhưng ta lại không thích mùi vị đó. Những ngày tháng trước kia của ta quá khổ cực rồi, chuỗi ngày sau này chỉ muốn sống thật ngọt ngào thôi.”

“Thế nên ta liền đứng bên cửa sổ, hứng gió hát khúc, ngâm thơ đọc sách cho gã nghe.”

Ngón tay nàng ấy đổi hướng chỉ vào chiếc giường Châu đại lang từng nằm: “Gã cứ thế nằm ở đó, ngửi hương, nghe hát rồi ngủ thiếp đi.”

“Hôm nay lúc được Châu đại lang gọi tới, ta thấy sắc mặt gã không được tốt cho lắm. Cả người trông cứ âm u ảm đạm, lúc nhìn ta hai mắt cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.”

Tay Ôn Thanh Ninh khựng lại, nàng lấy một tờ giấy trắng khác ra rồi hỏi: “Có thể nói cụ thể hơn về cảnh tượng lúc đó không?”

Trịnh Tiểu Tiểu nghe câu hỏi này liền ngẩn người, khẽ chớp mắt đáp: “Thì là kiểu nhìn chằm chằm không chớp mắt ấy.”

“Tròng mắt nằm ở giữa, hay lệch về phía khóe mắt?” Ôn Thanh Ninh tiếp tục hỏi.

Trịnh Tiểu Tiểu nhớ lại, đưa ngón tay trái lên chỉ vào khóe mắt cùng bên của mình rồi cất cao giọng: “Lúc gã nhìn ta thì tròng mắt lệch về bên trái.”

Ôn Thanh Ninh liếc nhìn cơ thể đang ngồi thẳng tắp của nàng ấy, xác nhận lần nữa: “Không nhớ nhầm chứ?”

Trịnh Tiểu Tiểu quay đầu liếc nhìn vị trí chiếc nhuyễn tháp, cười bảo: “Hôm nay ta chỉ tiếp mỗi gã thôi, ấn tượng cực kỳ sâu sắc đấy.”

Ôn Thanh Ninh lại liếc mắt nhìn một cái, hạ bút viết chi tiết toàn bộ những lời này lên tờ giấy trắng, ghi chép lại y nguyên những câu hỏi của mình cùng câu trả lời của nàng ấy vào đó.

Đợi nàng viết xong liền đặt tờ giấy sang một bên, lên tiếng giục: “Có thể tiếp tục kể rồi. Châu đại lang nhìn chằm chằm cô, rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa?”

Đôi mắt Trịnh Tiểu Tiểu khẽ đảo, bỗng nhiên sáp lại gần cẩn thận quan sát: “Dáng vẻ này của tiểu nương tử giống ân công đến sáu phần. Năm đó lúc ân công cứu các tỷ muội ra cũng hỏi chuyện như thế này, hỏi cực kỳ cặn kẽ đấy.”

Ôn Thanh Ninh chợt ngẩng đầu. Thấy hai hàng mày của nàng ấy khẽ nhíu lại liền cong khóe môi đáp: “Nếu a đa nghe cô nói thế này, chỉ sợ lại sầu não buồn bã rồi.”

Nét mặt Trịnh Tiểu Tiểu cứng đờ, đồng tử khẽ run lên.

Sau đó nàng ấy lại gượng gạo nhếch khóe môi, rũ mắt xuống lảng tránh: “Tiểu nương tử khéo đùa rồi. Ôn công nâng niu ngài như trân bảo, từ nhỏ đã nuôi dạy ngài y hệt nam nhi. Nghe người khác khen ngài giống ngài ấy, ắt chỉ có vui mừng mà thôi.”

Ánh mắt Ôn Thanh Ninh thoáng buồn bã, sau đó lại bảo: “Cô nói đúng. Hôm nay Châu đại lang nhìn cửa sổ xong thì làm gì?”

Thẩm Quân Hành nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người nghe thấy câu hỏi này. Đuôi lông mày hắn khẽ nhướng, lộ ra một nét kinh ngạc.

Trịnh Tiểu Tiểu thấy Ôn Thanh Ninh cúi đầu viết chữ liền đáp lời: “Gã đốt hương, đốt nhiều hơn ngày thường hai viên, mùi hương tự nhiên cũng nồng hơn, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.”