Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Một câu nói được Trịnh Tiểu Tiểu uốn éo thành mấy điệu, đặc biệt là ba chữ “cùng vào trong” kia, phảng phất như lướt qua kẽ răng và bờ môi đỏ mọng thốt ra. Ý đồ trêu chọc trêu hoa ghẹo nguyệt rõ ràng vô cùng.

Ôn Thanh Ninh không ngờ nàng ấy lại nói như vậy, kinh ngạc trong chốc lát.

Ngay sau đó nàng nhớ tới thân phận hiện tại của hai người, trong lòng khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn sang Thẩm Quân Hành: “Hầu gia?”

Thẩm Quân Hành nhìn rõ mồn một, nhưng hắn không muốn tìm hiểu quá nhiều chuyện không liên quan đến vụ án.

Thế nên hắn chỉ quét mắt nhìn Trịnh Tiểu Tiểu đang đầy vẻ quyến rũ, chân mày nhíu chặt: “Ta vào cùng hai người.”

Hộ thành vệ nghe thấy lời này lập tức cho qua.

Trịnh Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Thẩm Quân Hành khoảng hai hơi thở rồi nhẹ nhàng dời gót sen bước vào phòng Vọng Trường An.
Ôn Thanh Ninh vừa định đi theo, sực nhớ bản thân là thuộc hạ của Thẩm Quân Hành liền vội vàng nhường đường.

Hắn lại hất hất cằm bảo nàng đi trước.

Trịnh Tiểu Tiểu đi tới bên cạnh đèn lồng sa đỏ, đưa tay sờ vào mặt sau của giá nến. Tiếp đó một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng vòng ngón tay liền được gỡ xuống, thuận tay đưa cho người phía sau.

Hộ thành vệ phụ trách lục soát nhìn thấy cảnh này thì cả người căng thẳng. Sơ suất quá, không ngờ chỗ đó còn có thể giấu đồ!

Thẩm Quân Hành liếc gã một cái, gã lập tức gọi đồng nghiệp tiến hành lục soát lại một lần nữa để tránh xảy ra sai sót.

Ôn Thanh Ninh đang cúi đầu nghiêm túc lật xem. Màu sắc hộp gỗ giống hệt giá nến, chiếc nắp bằng gỗ được khảm một mảnh đá có kích thước tương đương, sờ vào thấy trơn nhẵn.
Nàng đưa tay sờ sờ mặt sau của giá nến, tiếp đó nâng chiếc hộp gỗ lại gần, chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên, hộp gỗ lại bị hút trở về.

“Thế mà lại là đá nam châm!”

Nàng lấy chiếc hộp gỗ lại, vặn nắp ra liền nhìn thấy bên trong đặt mấy viên hương tháp nhỏ.

Ôn Thanh Ninh lấy ra một viên, dùng móng tay khẽ cạo một chút bột phấn rồi xoa nhẹ trong lòng bàn tay. Nàng ghé lại gần cẩn thận ngửi thử, lẩm bẩm tự nói một mình: “Già câu lặc… giả lệ chi, còn có một vị nữa là…”

Nàng dùng sức ngửi thử, bột phấn bị hút vào lỗ mũi lập tức khiến nàng hắt xì hơi.

“Là khổ ngải thảo! Cả ba loại này đều có tác dụng gây ảo giác!”

Trong lúc mừng rỡ nàng chợt ngẩng đầu. Một bàn tay lớn đầy vết chai lọt vào tầm mắt.

Gốc ngón tay, lòng bàn tay cùng hổ khẩu của bàn tay này đều nổi lên những lớp chai dày cộm, thoạt nhìn vô cùng rắn rỏi có lực.
“Giỏi bắn cung?” Ôn Thanh Ninh theo thói quen phân tích. Tầm mắt nàng dọc theo cánh tay nhìn lên, tình cờ chạm phải một đôi mắt phượng.

Khiến nàng hoảng hốt đến mức hoàn hồn, ngoan ngoãn đặt hộp gỗ vào trong lòng bàn tay Thẩm Quân Hành, khẽ rụt cổ: “Hầu gia xin cứ tự nhiên.”

Chân mày Thẩm Quân Hành khẽ nhướng lên, mỉm cười như không nhìn nữ tử chớp mắt đã trở nên cung kính ngoan ngoãn kia: “Ôn ngỗ tác tinh mắt lắm.”

Trịnh Tiểu Tiểu nhìn thấy Ôn Thanh Ninh cung kính dè dặt, mi tâm bỗng khẽ cau lại.

Đột nhiên nàng ấy lên tiếng: “Đó là thứ Châu đại lang giấu. Gã tự cho mình kín đáo, thế nhưng nô làm nghề gì chứ? Về khoản nhìn thấu lòng người, ai có thể so sánh với bọn ta đây? Hầu gia, ngài thấy nô nói đúng không?”

Thẩm Quân Hành cầm hộp gỗ trên tay: “Chỉ nói những chuyện liên quan tới Châu đại lang.”

Giọng điệu của hắn lạnh lùng cứng rắn.

Trịnh Tiểu Tiểu thấy thái độ hắn lạnh nhạt với mình, hàng mi khẽ run. Eo thon mềm mại của nàng ấy tiến lại gần Thẩm Quân Hành.

Trong lúc di chuyển, tấm dải lụa nhẹ như mây khói lướt qua trước người Ôn Thanh Ninh. Phần cuối dải lụa bay về phía nam tử uy nghiêm bên cạnh nàng.

Hai hàng mày Thẩm Quân Hành nhíu chặt. Nét mặt hắn lộ vẻ bài xích, vung tay áo xua tan làn gió thơm đang sộc thẳng vào mặt. Giọng nói thốt ra sắc bén tựa đao kiếm đã tuốt khỏi vỏ: “Làm càn!”

Thấy hắn nổi giận, Ôn Thanh Ninh không kịp suy nghĩ nhiều, bước lên một bước chắn trước người Thẩm Quân Hành. Đồng thời nàng nháy mắt với Trịnh Tiểu Tiểu để nàng ấy mau chóng tạ tội, tránh việc chịu phạt.

Trịnh Tiểu Tiểu lại khác với dáng vẻ thường ngày, khẽ bật cười bảo: “Tiểu nương tử vẫn ân cần như vậy.”

Vừa nói vừa vươn một tay kéo lấy ngón tay Ôn Thanh Ninh, dắt người đi tới bên cửa sổ, đặt tỳ bà xuống.

Nàng ấy nhìn sang Thẩm Quân Hành, đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Xin Hầu gia đóng cửa mật đàm.”

“A Trịnh?” Ôn Thanh Ninh không hiểu sao nàng ấy lại thay đổi thái độ, giọng điệu vừa quan tâm lại vừa lo lắng.

Trịnh Tiểu Tiểu khẽ vỗ mu bàn tay nàng an ủi: “Đừng sợ.”

Thẩm Quân Hành nhìn Trịnh Tiểu Tiểu đã thu lại hoàn toàn dáng vẻ phong trần kia, lại nhìn sang Ôn Thanh Ninh.

Nửa buổi sau hắn khẽ vẫy tay, đợi tiếng đóng cửa vang lên mới trầm giọng nói: “Nói đi.”

Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Quân Hành vang lên trong phòng. Ôn Thanh Ninh liền cảm thấy tay mình trống không, nữ tử bên cạnh đã khụy gối, cúi đầu hành lễ:

“Tiểu Tiểu từng chịu ân huệ của Ôn công. Hôm nay nhìn thấy nữ nhi độc nhất của ân công làm việc bên cạnh Hầu gia, lại vì từng nghe vài câu đồn đại trong nhân gian liên quan tới Hầu gia nên trong lòng lo âu. Vừa rồi mới ra tay thăm dò, mong Hầu gia chớ trách.”

Thẩm Quân Hành nhíu mày: “Nói chuyện chính đi.”

Không trách tội, cũng không gặng hỏi. Trịnh Tiểu Tiểu bị phản ứng ngoài dự liệu này làm cho kinh ngạc, vội ngẩng đầu nhìn sang: “Hầu gia, ta…”

Thấy người vẫn chưa đi vào vấn đề chính, Thẩm Quân Hành hơi mất kiên nhẫn ngắt lời: “Bản hầu bảo cô nói chuyện chính.”

Ôn Thanh Ninh lập tức đỡ Trịnh Tiểu Tiểu đứng lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chỉ cần nói những chuyện liên quan tới Châu đại lang là được.”

Trịnh Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức hiểu ra, không thể tiếp tục dùng cách đối phó với những nam tử khác để đối đãi với vị Võ An hầu này, bằng không chỉ chữa heo lành thành heo què mà thôi.