—
Chương 14: Bóng Tối Của Ly Biệt
Đêm ấy, trời không trăng.
Mây đen giăng kín, che phủ ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa màn đêm.
Trong căn quán trọ rách nát giữa tiểu trấn, Lâm Nguyệt và Tô Thanh vừa chuẩn bị rời đi thì bóng đen ập đến như vũ bão.
Không một tiếng động báo trước.
Không lời cảnh cáo.
—
“Huyết Ảnh Môn…” – Lạc Yên nghiến răng, vung kiếm nghênh chiến.
Chỉ trong vài nhịp thở, máu đã vấy đầy mặt đất.
Tô Thanh bị kéo lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lâm Nguyệt – đang giao đấu với ba sát thủ, từng nhát kiếm mang theo sát ý kinh hồn.
“Lâm Nguyệt!” nàng hét lên khi thấy một lưỡi đao từ phía sau chém tới.
Lâm Nguyệt quay đầu, đỡ được đao – nhưng không kịp tránh mũi kiếm còn lại.
Phập.
Máu phun tung tóe.
Nàng bị đâm xuyên vai, thân thể loạng choạng.
—
“Nguyệt!”
Tô Thanh lao tới, nhưng một bàn tay lạnh như sắt thép giữ nàng lại.
Một nữ nhân áo đen đứng phía sau, dung nhan tuyệt đẹp nhưng không chút biểu cảm.
“Cô không thể giúp nàng lúc này.”
Tô Thanh giãy giụa: “Buông ra! Ngươi là ai?”
Người đó chỉ nhìn Lâm Nguyệt, rồi nói chậm rãi:
“Lâm Nguyệt, ta đưa Tô Thanh đi. Lần này… ngươi không thể giữ nàng được nữa.”
Lâm Nguyệt nhìn thấy nàng – ánh mắt chợt tối lại.
“…Tịch Ảnh.”
—
Không kịp nhiều lời.
Tịch Ảnh tung ra một chưởng, hất bay hai sát thủ đang áp sát, rồi kéo Tô Thanh bay lên mái nhà.
“Ngươi điên rồi! Trả nàng lại cho ta!” Lâm Nguyệt hét lên, máu trào nơi khóe miệng.
“Ngươi trọng thương. Nếu để nàng ở lại, cả hai sẽ chết.”
Giọng nói Tịch Ảnh như băng lạnh.
“Ta không để nàng chết… cũng không để nàng yếu đuối mãi mãi.”
—
Tô Thanh chỉ kịp ngoái đầu lại, nước mắt tràn mi:
“Nguyệt! Đừng quên ta! Đừng chết!”
—
Vút.
Bóng hai người biến mất trong màn đêm.
Lâm Nguyệt gục xuống, bàn tay vẫn vươn về khoảng không trống rỗng, nơi Tô Thanh vừa biến mất.
Tim nàng… đau như bị xé nát.
—
Ba tháng sau.
Ở một sơn cốc hẻo lánh phía Tây Bắc, nơi tuyết rơi quanh năm không tan, Tô Thanh luyện kiếm từ hừng đông tới tận khuya.
Dưới sự huấn luyện tàn khốc của Tịch Ảnh, nàng không còn là nữ nhạc công yếu ớt năm xưa.
Bàn tay từng quen với dây đàn giờ chai sạn vì kiếm.
Đôi mắt từng dịu dàng giờ sắc như gươm.
—
“Ngươi có hối hận không?” – Tịch Ảnh hỏi khi nàng ngã gục sau mười trận đấu không nghỉ.
Tô Thanh chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên định:
“Không. Ta muốn mạnh mẽ. Để có thể quay lại bên nàng… và bảo vệ nàng.”
—
Hết chương 14
—