Chương 15: Hai Nửa Trăng Khuyết
Tuyết rơi trắng xóa nơi sơn cốc phía Bắc.
Tô Thanh quỳ gối giữa nền tuyết, hơi thở dốc cạn. Đôi tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, máu rỉ từ lòng bàn tay.
Trước mặt nàng là Tịch Ảnh, lạnh lùng đứng dưới tán thông.
“Lần thứ năm ngươi thua trận.”
Tô Thanh cắn răng, gượng đứng lên: “Ta không muốn thắng… ta chỉ muốn bảo vệ người ấy.”
Tịch Ảnh bước đến, vung kiếm — lần này là thực sự tấn công.
Không giữ lại.
Không nương tay.
Bởi nàng biết, sự yếu mềm sẽ giết chết Tô Thanh trong một thế giới đầy máu.
—
Tô Thanh né không kịp, đường kiếm sượt qua vai, để lại vết máu dài. Nhưng ánh mắt nàng không hề lay chuyển.
Vút!
Kiếm trong tay phản đòn — nhanh, chuẩn xác — lần đầu tiên nàng ép được Tịch Ảnh phải lùi nửa bước.
“Giỏi.” Tịch Ảnh gật đầu.
“Ngươi không còn là cô gái nhút nhát năm đó. Nhưng chưa đủ.”
“Còn thiếu gì?” – Tô Thanh hỏi, giọng khàn khàn.
“Thiếu quyết tâm giết. Không chỉ để bảo vệ. Mà để sống sót.”
—
Đêm đó, nàng ngồi trước đống lửa, ánh mắt dõi về phương Nam.
Nơi ấy có một người mà nàng yêu đến thấu tim.
Nguyệt… ta đang dần đủ mạnh để quay về.
Hãy chờ ta. Đừng chết.
—
Trong Nguyệt Hoa Cung, đèn vẫn sáng suốt đêm.
Lâm Nguyệt ngồi bên án thư, trước mặt là bản đồ giang hồ rải đầy vết mực.
Nàng đã lục tung gần nửa giang hồ. Không dấu vết. Không manh mối.
Chỉ một màu trống rỗng.
Ánh mắt nàng trũng sâu, thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ.
Lòng đau như bị xé toạc từng khúc.
—
“Hận Tịch Ảnh… nhưng càng hận bản thân mình.” – nàng thì thầm.
Ngày Tô Thanh bị mang đi, nàng chỉ có thể nằm đó, máu loang đỏ cả đất mà không làm gì được.
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Nguyệt cảm thấy bất lực.
Và nỗi sợ.
—
Tối đó, nàng lại mơ.
Trong giấc mơ, Tô Thanh đứng giữa tuyết trắng, ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng quen biết nàng.
“Khi ta trở về, ta sẽ không còn là người mà ngươi có thể bảo vệ nữa.”
Lâm Nguyệt choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Nàng siết chặt thanh kiếm bên giường.
“Thanh Nhi… dù có phải hủy cả giang hồ này, ta cũng sẽ tìm lại ngươi.”
—
Ngoài trời, trăng khuyết treo lơ lửng.
Một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Giống như hai trái tim đang đập cùng một nhịp… nhưng cách nhau cả trời đông rét mướt.
—
Hết chương 15
Hehe kết truyện có thể là HE hoặc BE nhá tùy tâm tác giả là tôi nè tùy tâm trạng của tôi khụ khụ, tôi đã hết lười và quay lại bắn hai bộ truyện này cho các bạn