Chương 13: Trốn Chạy Trong Ánh Trăng
Gió thổi rít qua từng khe núi, mang theo mùi máu chưa kịp tan trong sương đêm.
Từ sau đêm ở hoàng cung, triều đình đã hạ sát lệnh.
Tên của Lâm Nguyệt và Tô Thanh được viết bằng chữ đỏ treo dọc khắp các chợ lớn, tửu lâu, thành trì. Ai bắt được họ – hoặc một trong hai – đều được trọng thưởng, hoặc thăng quan tiến chức.
Nhưng đã ba ngày, vẫn không ai tìm ra tung tích của họ.
—
Trong một tiểu trấn nằm sâu giữa rừng rậm, có một quán trọ cũ kỹ, lợp mái rơm.
Chủ quán là một bà lão mù, mắt không thấy, tai không thính, nhưng lại chưa từng hỏi tên khách trú qua đêm.
Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, Lâm Nguyệt ngồi tựa lưng vào tường, kiếm đặt ngang gối.
Tô Thanh nằm bên cạnh, đầu tựa vào vai nàng, tay đan chặt vào tay nàng như sợ buông ra sẽ lạc mất nhau giữa nhân gian bão giông.
—
“Ngươi định đi đâu sau khi trời sáng?” Tô Thanh hỏi khẽ.
“Không biết,” Lâm Nguyệt trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi ánh trăng rọi qua tán lá, phản chiếu lên thanh kiếm như ánh bạc lạnh lẽo.
“Chỉ biết… ta không thể để ngươi chết.”
Tô Thanh cười buồn: “Nhưng nếu cứ trốn mãi thế này, có khác gì đã chết đâu?”
Câu nói ấy khiến Lâm Nguyệt khựng lại.
Nàng siết tay nàng hơn, khẽ thì thầm:
“Chỉ cần nàng còn sống, dù có phải trốn cả đời, ta vẫn nguyện ý.”
—
Ngoài cửa có tiếng động.
Lâm Nguyệt lập tức rút kiếm, đứng chắn trước Tô Thanh.
Nhưng chỉ là bà lão mù mang lên một khay cháo ấm.
Bà đặt khay xuống, cười móm mém:
“Cháo hoa nấu với nấm, đơn sơ nhưng ấm bụng. Ăn đi, các cô nương… đi đường vất vả rồi.”
Lâm Nguyệt nhìn bà, ánh mắt trầm xuống:
“Tại sao không hỏi chúng ta là ai?”
Bà lão cười: “Mắt lão không thấy, lòng cũng chẳng muốn biết. Trên đời này, không phải ai bị truy sát cũng là kẻ xấu.”
Lâm Nguyệt trầm mặc.
Tô Thanh khẽ cười, trong mắt dâng lên thứ cảm xúc không gọi được tên.
—
Đêm đó, hai người nằm bên nhau, không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng trái tim đập rộn ràng giữa im lặng, và ánh trăng rơi xuống hàng mi dài của Tô Thanh.
Trong thoáng chốc, Lâm Nguyệt tự hỏi…
Nếu không có thù hận, không có máu tanh, không có giang hồ hiểm ác, liệu nàng có thể dắt tay Tô Thanh đi đến chân trời nào đó, sống những tháng ngày bình yên?
—
Nhưng bình yên chưa kịp nở hoa.
Rạng sáng, có người tìm đến.
Là Lạc Yên – hộ pháp cũ của Nguyệt Hoa Cung, từng là người thân tín của Lâm Nguyệt.
Nàng mặc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy Tô Thanh bên cạnh chủ thượng của mình.
“Cung Chủ, người không thể trốn nữa. Huyết Ảnh Môn đang đến. Chúng không phải loại có thể chờ lâu.”
“Huyết Ảnh Môn?”
Tô Thanh giật mình.
Đó là môn phái sát thủ, tồn tại trong bóng tối, chuyên thực hiện những vụ ám sát hoàng thất và quan lớn. Ngay cả triều đình cũng phải ngầm e dè.
Lâm Nguyệt gật đầu, giọng bình thản:
“Ta biết. Bọn chúng muốn đầu ta.”
Lạc Yên chậm rãi nói:
“Không. Lần này… chúng muốn cả hai người.”
—
Ánh mắt Tô Thanh tối sầm.
Lâm Nguyệt bước tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai:
“Yên tâm. Dù chúng là quỷ… ta cũng sẽ khiến chúng không thể chạm vào nàng.”
—
Đêm ấy, trăng mờ sau mây xám.
Gió lạnh, thổi từng hồi như điềm báo… cho một trận huyết chiến đang đến gần.
—
Hết chương 13