—
Chương 12: Mạng Đổi Mạng
“Lâm… Lâm Nguyệt?!”
Hoàng thượng lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt.
Không ai ngờ, giữa hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt, Lâm Cung Chủ lại có thể phá tan cổng chính, máu nhuộm vạt áo mà xông vào như chốn không người.
Tô Thanh ngồi dưới đất, ánh mắt mơ hồ, thân thể mềm nhũn vì hương dược vẫn chưa tản hết. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyệt, khóe môi nàng khẽ cong, giọng thì thầm:
“…Ngươi đến rồi.”
Lâm Nguyệt không trả lời. Ánh mắt nàng dán chặt vào Tô Thanh – quần áo xộc xệch, môi đỏ bừng vì thuốc, đôi mắt ngân ngấn nước, đầy yếu đuối và bất lực.
Trái tim nàng như bị móc ra, ném xuống đất rồi giẫm nát.
Nàng quay sang nhìn Hoàng thượng – lúc này đang toát mồ hôi, rút kiếm ra phòng thủ nhưng tay run đến không cầm chắc nổi chuôi kiếm.
“Trẫm là vua một nước!” hắn gầm lên, cố trấn tĩnh, “Ngươi dám động vào trẫm, toàn bộ Nguyệt Hoa Cung sẽ bị tru di!”
Lâm Nguyệt bật cười.
Tiếng cười của nàng lạnh như băng, khiến người nghe sởn cả gai lưng.
“Vậy thì ta… tru di luôn cả thiên hạ này.”
Kiếm vung lên.
Một ánh sáng trắng xẹt qua không khí.
Hoàng thượng chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy máu từ vai mình phun ra như suối. Hắn ngã xuống, thét lên:
“A—! Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ chết vì điều này!”
Lâm Nguyệt bước đến, giẫm chân lên ngực hắn, kiếm kề sát cổ:
“Ta đã chết từ mười năm trước, cùng với Lâm gia của ta.”
Nàng siết tay, ánh mắt đỏ rực như ma quỷ:
“Ngươi toan làm nhục nàng – ngươi không xứng sống.”
“Khoan—”
Xoẹt!
Máu bắn lên bức rèm lụa trắng.
—
Tô Thanh ngồi nhìn tất cả, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Nàng không sợ máu.
Nàng chỉ sợ… Lâm Nguyệt ngày một rơi sâu vào bóng tối.
Lâm Nguyệt bước đến, ngồi xuống, cởi áo choàng phủ lên người nàng.
“Ta đến chậm. Xin lỗi.”
Tô Thanh mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai nàng:
“Không… ngươi đến rồi là đủ.”
Lâm Nguyệt bế nàng lên, lướt qua đám thị vệ đang sợ đến chết khiếp, lao khỏi hoàng cung trong đêm tối. Đằng sau, chuông báo động vang lên rền trời.
Cả hoàng thành chìm trong hỗn loạn.
—
Hai ngày sau.
Tin Lâm Cung Chủ ám sát Hoàng thượng khiến giang hồ chấn động.
Triều đình treo lệnh truy nã toàn quốc, ban thưởng nghìn lượng vàng cho bất kỳ ai lấy được đầu Lâm Nguyệt.
Nguyệt Hoa Cung bị bao vây tứ phía.
Nhưng không ai dám manh động.
Vì người ta nói… trong đêm máu ấy, Lâm Nguyệt chỉ dùng một thanh kiếm – giết sạch ba mươi thị vệ, hộ giá, thị tỳ và cả một vị quan đại thần, chỉ để đưa một người đi.
Một người – là Tô Thanh.
—
Tại sơn động bí mật trong dãy núi phía Tây, Lâm Nguyệt chăm sóc Tô Thanh suốt mấy ngày liền.
Thuốc giải xuân dược không dễ tìm, nàng đã phải đích thân xông vào Hắc Quỷ Các để cướp lấy.
Nàng thức suốt ba đêm, không rời nửa bước, tay nắm chặt tay Tô Thanh.
Chỉ khi Tô Thanh mở mắt, gọi một tiếng “Nguyệt…” thì Lâm Nguyệt mới thực sự sống lại từ địa ngục.
—
Tô Thanh đã tỉnh.
Nàng biết bão tố sẽ còn kéo đến.
Nhưng trong giây phút ấy, khi nàng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của người đã vì mình mà tàn sát cả đế đô, nàng chỉ muốn ôm lấy nàng, thật chặt.
“Nguyệt…”
“Hửm?”
“Nếu… nếu chúng ta cứ mãi bị cả thế gian truy đuổi, ngươi có hối hận không?”
Lâm Nguyệt lắc đầu.
“Nếu để mất nàng, ta mới thật sự hối hận.”
—
Hết chương 12
—