Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ dày, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nơi Quý Mục Y đang ngủ. Cô trở mình, đôi hàng mi run nhẹ rồi chầm chậm mở mắt. Căn phòng quen thuộc với mùi hương dịu nhẹ của oải hương, chăn ga sạch sẽ, mọi thứ đều được dọn dẹp cẩn thận hàng ngày.
Cô ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng, rửa mặt qua loa rồi bước xuống lầu. Mùi cháo nóng và bánh mì nướng từ nhà bếp đã lan tỏa khắp không gian. Cô bước vào phòng ăn thì thấy mẹ cô, bà Lâm Nhã đang ngồi cắt trái cây, dáng người thanh lịch, khuôn mặt hiền hòa.
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
“Ủa… Mục Y? Con về hồi nào vậy?”
“Dạ ,con về lúc sáng.” Cô mỉm cười bước lại ôm lấy bà.
“Trời ạ, cái con nhỏ này, về mà không thông báo gì hết.” Bà nói mà vẫn không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Một giọng nam trầm vang lên từ phía cầu thang:
“Sao không gọi anh ra rước? Lúc sáng nghe ba nói em về mà anh tưởng ba nói đùa.”
Quý Mục Y quay đầu lại, thấy Quý Mục Thâm, anh trai cô trong bộ đồ thể thao, tay còn cầm khăn lau mồ hôi, dáng vẻ vừa đi chạy bộ buổi sáng về.
Cô nhướn mày trêu chọc: “Anh mà cũng rảnh rỗi tới mức đi đón em à?”
“Không rảnh nhưng em là đứa nhỏ phiền nhất nhà, không ai dám để em phải đi một mình đâu.” Quý Mục Thâm cười, tiến lại xoa đầu cô một cái.
Trong lúc cả nhà quây quần ăn sáng, ba cô đặt tờ báo xuống, nhìn con gái:
“Ngày mai con tiến tổ hả?”
“Dạ, sáng mai tụi con đi tỉnh quay ngoại cảnh.”
“Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức. Ba mà nghe tin con có chuyện gì thì đừng mong làm diễn viên nữa đó.”
“Dạ con biết rồi ạ.”
Sau khi ăn xong, Quý Mục Thâm đi làm. Quý Văn Thành nghỉ ở nhà để chơi cùng con gái.
“Ba, sao ba lại chơi xấu như vậy. Con cũng muốn nghỉ.” Quý Mục Thâm u uất mà nói.
“Ba và con điều nghỉ thì ai quản lý công ty nữa hả. Đi mau, công ty đang rất nhiều việc chờ con xử lý đó.”
Quý Mục Thâm nghe ông nói vậy thì dậm chân một cái rồi không tình nguyện đi làm.
Mẹ Quý và Quý Mục Y đều cười trước sự ấu trĩ của hai người.
Chiều hôm đó, như lời của ba Quý nói, cả gia đình cùng ra ngoài ăn tối, xem như là để ăn mừng cho Quý Mục Y đạt được giải thưởng. Họ chọn một nhà hàng nổi tiếng, nơi có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc dương cầm du dương vang lên từ góc phòng. Nhà hàng nằm gần bờ biển, từ cửa sổ lớn có thể nhìn thấy mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn.
Quý Mục Y mặc một chiếc váy dài màu be nhạt, tóc búi cao đơn giản. Cô đi cùng ba mẹ và anh trai, gương mặt xinh đẹp đã mang khẩu trang để tránh người khác nhận ra. Gia đình họ bước vào trong phòng, nhân viên nhanh chóng bưng các món ăn đã gọi sẵn lên.
“Cũng lâu rồi cả nhà mình mới đi ăn cùng nhau như vậy.” Mẹ cô cảm thán nói.
“Phải đó, từ nay con phải về thường xuyên hơn, hiểu chưa?” Ba cô nói, giọng nghiêm túc mà ánh mắt đầy trìu mến.
“Dạ, con sẽ cố gắng.” Cô mỉm cười đáp.
Các món ăn đã được bưng lên đầy đủ, mùi hương thơm lừng khiến không khí trong phòng càng thêm ấm cúng. Mẹ Quý gắp một miếng cá hấp đặt vào chén cô, ánh mắt đầy trìu mến.
“Con hình như gầy đi rồi đó.”
Quý Mục Y lắc đầu cười nhẹ:
“Không có đâu mẹ, con ăn uống đầy đủ mà.”
“Cái con nhỏ này, nói gì mẹ cũng không tin.” Bà Quý trách yêu.
Quý Mục Thâm ngồi đối diện khẽ nhướng mày, cười:
“Mẹ à, em nó mà gầy thì mấy diễn viên khác chắc chỉ còn xương thôi.”
Cả bàn bật cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng, ấm áp như thể bao nhiêu mỏi mệt, phiền lo đều tan biến.
Cô xin phép ba mẹ ra ngoài để đi vệ sinh, vừa bước vào cửa thì đã đụng chúng một người khiến cả hai đều bật ra xém ngã.
Cô nén cơn đau trên trán, ngẩng đầu lên, định xin lỗi thì đôi mắt lập tức sững lại.
Đối diện cô là Giang Tố Lam.
Cô ấy mặc một chiếc váy lụa màu đỏ rượu ôm sát người, mái tóc đen nhánh được búi cao bằng cây trâm vàng có hình con bướm rất đẹp, để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai trắng mịn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô ấy trông cực kỳ xinh đẹp.
“Xin lỗi, em có sao không?”
Quý Mục Y dần hồi phục tinh thần trước sự bàn quàng lúc nãy, gượng ngùng mà nói.
“Dạ…Không sao đâu ạ. Là do em sơ ý.”
Giang Tố Lam nhìn cô kỹ hơn một chút, dường như cảm thấy gương mặt này có nét quen thuộc. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự dò xét rồi lịch sự hỏi:
“Em có phải là Mục Thu không?”
Quý Mục Y hơi ngượng trả lời:
“Dạ, là em.”
“Em đi bàn dự án sao?”
“Dạ không phải, em đi ăn cùng gia đình.”
“Ừm, vậy em ăn vui vẻ. Chị có việc gấp xin phép đi trước.” Giang Tố Lam mỉm cười rồi lịch sự rời đi, đôi cao gót khẽ vang lên từng tiếng đều đặn trên nền gạch.
Quý Mục Y đứng lặng trước gương một lúc lâu, nhìn gương mặt mình phản chiếu. Ánh đèn trắng nơi phòng vệ sinh chiếu xuống làn da mịn màng, đường nét xinh đẹp, đôi mắt khó đoán được cảm xúc.
Sau bữa ăn, ông Quý dẫn cả nhà đi dạo quanh khu công viên ven biển. Đèn đường đã sáng, gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ cây và chút hơi nước từ biển. Mẹ cô nắm tay ông, còn Quý Mục Y thì sánh vai đi cùng anh trai.
Đi dạo xong thì gia đình đưa cô về căn chung cư. Đứng dưới nhà thì cảnh gia đình chia tay sướt mướt như mấy bộ phim truyền hình làm cho Quý Mục Thâm không khỏi lắc đầu.
“Ba mẹ làm quá không à? Sắp tới con ở với em ấy rồi ba mẹ lo gì nữa.”
“Con chưa chuyển tới phải không? Nào chuyển tới rồi thì hãy dùng điệu bộ đó nói với ba.” Ông Quý liếc nhìn Quý Mục Thâm nói.
Quý Mục Thâm không khỏi cảm thấy xót xa cho mình. Cũng là con của họ sao lại phân biệt đối xử như vậy. Nghĩ vậy cậu chỉ biết thở dài một hơi chua chát.