Khi Quý Mục Y trở về chung cư thì cũng đã gần nửa đêm, cô mở cửa căn phòng tối đen rồi vào trong đóng cửa, bật đèn.
Căn phòng này cô được ba mẹ mua cho. Dù cô hết mực từ chối nhưng cũng đều vô dụng. Căn chung cư này là một căn chung cư cao cấp, có đầy đủ tiện nghi và an ninh rất tốt. Căn phòng rất rộng lớn, chỉ có một mình cô nên trong có phần hiu quạnh.
Cô cởi đôi giày cao gót bỏ vào tủ, đi đến sofa ngồi xuống rồi dựa vào. Bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi và không có sức lực.
Khoảng một lát sau cô mới lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Hơi nước nóng bao phủ cả căn phòng, làm mờ tấm gương trước bồn rửa mặt. Quý Mục Y đứng im dưới vòi sen, để nước chảy xuống mái tóc, lưng, đôi vai gầy gò của cô.
Một lát sau cô ra khỏi phòng tắm.
Trên bàn, điện thoại lóe sáng một cái. Là tin nhắn từ trợ lý gửi đến:
[Ngày mốt tiến tổ quay phim. Ngày may lịch trống, đoàn đang sắp xếp lại lịch bối cảnh. Em nhớ tận dụng một ngày nghỉ thật tốt để bắt đầu những ngày bận rộn tiếp theo nhé! ]
Quý Mục Y nhắn “Dạ” một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế.
Một ngày được nghỉ.
Dường như đã gần một tháng rồi cô chưa về nhà, ngày nào họ cũng điện hỏi cô công việc ra sao rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, chừng nào về nhà. Đừng vì yêu thích mà lao lực quá sức, nếu cảm thấy không còn thích làm diễn viên nữa thì hãy về nhà, họ sẽ cho tiền xài thoải mái. Không cần thiết phải đi làm.
Chính vì sự quan tâm và lo lắng của họ mà cô không phải thấy cô đơn.
Lúc đầu, cô chọn bước chân vào giới giải trí thì họ đã không đồng ý. Nhưng do sự quyết tâm và thuyết phục nên họ cũng dần chấp nhận.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Lần này là một cuộc gọi.
Quý Mục Y nhìn màn hình, khóe miệng khẽ cong lên. Cô vuốt nghe, áp điện thoại vào tai, giọng vẫn còn khàn sau cơn hen nhưng đầy dịu dàng:
“Con nghe đây, ba.”
Đầu dây bên kia là chất giọng trầm, ôn hòa nhưng có phần nghiêm nghị của một người đàn ông đã trải qua nhiều năm thương trường:
“Ba gọi mấy lần lúc chiều mà không thấy con bắt máy?”
Cô cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc ướt:
“Lúc chiều con đi dự sự kiện, xong tham gia bữa tiệc nên về hơi trễ.”
“Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe, ba mẹ và anh con rất lo lắng cho con đó.”
Nghe ông nói mà trong lòng Qúy Mục Y cảm thấy ấm áp vô cùng:
“Ba, mai con được nghỉ nên sẽ về nhà.”
Người đàn ông bên kia rõ ràng cảm thấy vui vẻ trước lời nói của Quý Mục Y:
“Thiệt hả? Vậy giờ ba sẽ kêu tài xế rước con liền. Đợi mai nữa lâu lắm.”
Quý Mục Y vẫn chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại đã tắt. Lúc nào ba cô cũng như vậy. Vừa nói là làm, không để ai chờ lâu, cũng không cho ai từ chối.
Nhà cô không phải là một ngôi nhà cấp bốn nơi thôn quê như người ta vẫn nghĩ về những diễn viên trẻ vươn lên từ nghèo khó. Ba cô là người đứng đầu một công ty quản lý khách sạn hàng đầu trong nước.
Cuộc sống đó dư dả, sung túc, thậm chí nếu cô đồng ý thì họ sẽ cho cô vào công ty làm việc và giữ chức vụ lớn. Không cần phải bước chân vào giới giải trí đầy bon chen và phức tạp này.
Nhưng điều đó không phải là thứ cô muốn …
Khoảng gần hai tiếng sau, điện thoại lại sáng lên. Lần này là cuộc gọi của tài xế quen thuộc:
“Tiểu thư, tôi đang ở dưới chung cư rồi, cô xuống đi nhé.”
Cô thở dài một hơi, bất lực nhìn đồng hồ trên tường gần 1 giờ sáng.
Cô đã thay đồ và đem theo vài món đồ cá nhân cần thiết bỏ vào túi xách. Dù mệt mỏi nhưng ánh mắt cô lúc này lại mang theo chút mong đợi mà chính cô cũng không nhận ra.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe sang màu đen bóng loáng đậu ngay sảnh lớn. Tài xế bước xuống mở cửa, cung kính gật đầu chào:
“Tiểu thư, mời lên xe.”
Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước vào xe. Cửa đóng lại, tiếng động cơ trầm thấp vang lên, chiếc xe lướt đi trong đêm tối tĩnh mịch.
Cô ngồi trong xe, tựa đầu vào cửa kính, nhìn những dãy đèn đường lùi dần về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự mỏi mệt, cô đơn dường như tan biến.
Nhà vẫn là nơi duy nhất khiến cô thấy an tâm khi quay về, dù rằng cô từng cố bước ra khỏi nó để hoàn thành mong muốn của mình.
Chẳng ai trong nhà phản đối ước mơ của cô, nhưng họ cũng chẳng hiểu được vì sao một cô gái có mọi thứ trong tay lại muốn chen chân vào cái giới đầy thị phi này.
Chiếc xe rẽ vào con đường riêng dẫn đến biệt thự nhà họ Quý, nơi ánh đèn soi sáng cả biệt thự.
Cô nhìn thấy bóng người đàn ông đứng sẵn ở cửa, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xe đang đến gần.
Ba cô, Quý Văn Thành.
Vừa bước xuống xe, cô đã nghe giọng ông cất lên:
“Có vài tiếng lái xe thôi mà lâu dữ vậy? Ba đợi cả nửa ngày rồi.”
Quý Mục Y cười khẽ, bước đến gần rồi ôm lấy ba mình như một đứa trẻ:
“Con về rồi.”
Ông đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ nhẹ như mọi khi:
“Vào nhà thôi, mẹ con và anh con không biết con về nên sớm đã ngủ rồi.”
“Sao ba cũng không đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu “.Cô không vui mà nói.
“Sao ba ngủ được, hơn một tháng rồi ba không được gặp con.”
Hai người cứ thế nói vài câu rồi đi vào nhà, ngoài trời gió thổi khiến cho bầu không khí dần trở nên lạnh hơn. Nhưng bên trong nhà thì lại ấm áp vô cùng.