Đến nội dung chính

Chương 2: Bóng hình dưới ánh đèn

admin 1.905 Chữ Cài Đặt

Sau khi Lục Hoài bước lên sân khấu nhận giải nam chính xuất sắc nhất, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc anh đứng trên bục trao giải, cầm tượng vàng trong tay.

Anh cúi người cảm ơn ban giám khảo, đồng nghiệp và người hâm mộ, rồi phát biểu bằng giọng trầm ấm:

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được nhận giải thưởng này. Cảm ơn đạo diễn, ê-kíp và tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi. Cũng xin gửi lời chúc mừng đến những người đã cùng đề cử trong hạng mục này,mọi người đều là những diễn viên tài năng mà tôi ngưỡng mộ.”

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua khán phòng.

“Cuối cùng, tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho một người. Một người đã dạy tôi rằng diễn xuất không chỉ là công việc, mà còn là cách để thấu hiểu cảm xúc của con người.”
Lời nói đầy ẩn ý khiến cả hội trường xôn xao. Nhưng Lục Hoài không giải thích thêm. Anh chỉ cúi đầu, rồi rời khỏi sân khấu trong tràng pháo tay không ngớt.

Những tiếng hò reo còn chưa lắng xuống, người dẫn chương trình trên sân khấu đã tiếp tục công bố hạng mục tiếp theo.

“Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với giải nữ diễn viên triển vọng, giải thưởng dành cho gương mặt mới xuất sắc nhất trong năm nay!”

Khán phòng dần yên lặng, ai nấy đều chờ đợi cái tên được xướng lên. Màn hình lớn phía sau hiện lên danh sách đề cử, lần lượt là những cái tên nổi bật của làng điện ảnh trẻ.

Quý Mục Y ngồi lặng lẽ trong hàng ghế khách mời, đôi tay siết chặt tà váy. Cô biết mình sẽ có tên trong danh sách đề cử, nhưng không dám kỳ vọng quá nhiều. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một lễ trao giải lớn như thế này, và cũng là lần đầu tiên cô lọt vào danh sách đề cử quan trọng.
Trên sân khấu, Giang Tố Lam đã mở phong bì, nở nụ cười nhẹ nhàng và chậm rãi đọc:

“Giải nữ diễn viên triển vọng của năm nay thuộc về Mục Thu!”

Đây là nghệ danh mà cô đã lấy khi vào giới giải trí.

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Ống kính máy quay nhanh chóng bắt cận gương mặt Quý Y Mục. Cô hơi sững người trong chốc lát, những người xung quanh quay sang chúc mừng. Ngay sau đó cô đã bình tĩnh đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng rồi cảm ơn mọi người.

Cô bước lên sân khấu, từng bước đi đầy tự tin và tao nhã. Khi nhận lấy chiếc cúp từ tay Giang Tố Lam, lòng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi. Khoảng cách của cả hai hiện rất gần nhau, đây là khoảng khắc mà cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần để thực sự đứng ở đây.

“Chúc mừng em đã nhận được giải cho sự cố gắng của mình.” Giang Tố Lam nói rồi nhẹ nhàng cười với cô.
“Dạ …cảm ơn tiền bối.” Cô còn chìm đắm trong nụ cười của Giang Tố Lam đối với mình nhưng cũng may cô còn tỉnh táo để biết hiện đang ở đâu.

Quý Y Mục giấu niềm vui của mình xuống, rồi siết nhẹ chiếc cúp trong tay.

Cô quay người đối diện với micro, giọng nói vang lên giữa hội trường trang nghiêm:

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã trao cho tôi giải thưởng này. Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và tất cả các bạn diễn đã giúp tôi hoàn thành vai diễn của mình.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động.

“Thực ra, tôi không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng này.” Quý Y Mục khẽ cười:”Bởi vì đây là vai diễn khó đối với tôi, vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Nhưng có lẽ, nhân vật của tôi đã may mắn chạm đến trái tim khán giả.”

Cô không khóc, không run rẩy, cũng không khoa trương thể hiện sự xúc động. Toàn bộ bài phát biểu của cô đều ngắn gọn, súc tích và đầy khiêm tốn.

Dưới khán đài, những người trong giới trao đổi ánh mắt với nhau và cảm thấy yêu thích cô diễn viên này.

Tiệc rượu sau lễ trao giải được tổ chức tại một khách sạn năm sao cách hội trường không xa. Đây là nơi để các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và các nhân vật có máu mặt trong giới giải trí tụ họp, bàn bạc về những dự án mới.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống những bộ lễ phục lộng lẫy. Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau, tiếng cười nói rộn rã khắp phòng.

Giang Tố Lam đứng cạnh cửa sổ sát đất, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, dáng vẻ ôn hòa nhưng lại giữ một khoảng cách vô hình với những người xung quanh.

Cô ấy chưa bao giờ là kiểu người yêu thích những buổi tiệc rượu như thế này.

Đúng lúc đó, một giọng nói rất dễ nghe vang lên phía sau:

“Giang tiền bối không thích những nơi đông người sao?”

Giang Tố Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người vừa lên tiếng.

Một cô gái trẻ mặc váy dạ hội màu lam nhạt, tóc dài xõa tự nhiên, gương mặt xinh đẹp với đường nét thanh thuần.

Giang Tố Lam mỉm cười, nâng ly rượu lên, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Đúng vậy, em cũng thế sao?”

Quý Mục Y mỉm cười, nâng ly rượu lên đáp lại:

“Dạ, em cũng không quen với những nơi quá náo nhiệt.”

Giang Tố Lam khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh náo nhiệt của buổi tiệc. Dù đứng cách đám đông, cô vẫn nổi bật vô cùng.

“Người đại diện của em đâu, sao để em đi một mình?” Cô ấy quan tâm hỏi.

“Dạ đang ở đằng kia.” Nói rồi cô chỉ hướng cách đó không xa, có một cô gái khoảng 25 tuổi, phong thái chuyên nghiệp, đang trao đổi với một người đàn ông ăn mặc sang trọng.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô ấy nhìn về phía ánh mắt ấy thì đúng thật là vậy, thấy nghệ sĩ của mình và Giang ảnh hậu đang đứng cùng nhau. Cô ấy khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện dang dở với nhà sản xuất bên cạnh.

Giang Tố Lam thu lại ánh mắt, nhìn sang Quý Mục Y nói:

“Phong thái nhìn rất chuyên nghiệp.”

Quý Mục Y gật nhẹ, ánh mắt ánh lên niềm nuối tiếc.

“Chị ấy từng làm trợ lý cho một đạo diễn lớn. Rồi bị cuốn vào một scandal không đáng có nên rút lui, chuyển sang làm quản lý cho em. Chị ấy là người rất cẩn trọng, lại hiểu rõ về giới giải trí này.”

Giang Tố Lam mỉm cười, khẽ nhấp một miếng rượu đáp:

“Vậy thì em thật may mắn. Trong giới này, có người đại diện tốt cũng là một loại may mắn.”

“Dạ.” Quý Mục Y trầm giọng, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Giang Tố Lam, ánh mắt sáng lên:“Em từng xem bộ phim Nguyệt Hạ Chi Quang, vai của tiền bối trong đó khiến em rất ấn tượng.”

Giang Tố Lam có hơi bất ngờ, nhưng cũng không giấu được niềm vui mờ nhạt hiện lên trong đáy mắt.

“Đã lâu rồi không ai nhắc đến bộ phim đó.”

“Dù là một nhân vật phản diện, nhưng tiền bối khiến em vừa ghét vừa thương. Có lúc em còn nghĩ nếu đổi lại là em, chưa chắc em có thể làm tốt hơn cô ấy.”

Ánh đèn vàng lướt qua khuôn mặt Giang Tố Lam, khiến biểu cảm cô càng thêm mơ hồ. Một lát sau, cô ấy khẽ gật đầu:

“Cảm ơn em. Có người hiểu nhân vật đó, chị cảm thấy cũng không uổng phí năm đó đã liều một phen.”

Hai người im lặng trong chốc lát, đứng cạnh nhau như hai làn sóng lặng trong bữa tiệc xô bồ. Không cần nói thêm lời nào, cũng đã có một mối đồng cảm ngấm ngầm len lỏi giữa họ. Giữa một người từng bước qua ánh sáng rực rỡ nhất, và một người đang trên đường tiến đến vùng trời của riêng mình.

Từ sân khấu nhỏ phía bên kia căn phòng, tiếng micro vang lên:

“Mọi người chú ý một chút! Nhà sản xuất phim [Dưới ánh trăng đẫm máu ] đang tìm diễn viên nữ cho dự án mới. Ai phù hợp xin mời đến trao đổi!”

Âm thanh ấy như kéo cả căn phòng vào một vòng xoáy nhộn nhịp khác.

Quý Mục Y nhìn theo rồi quay sang:

“Có lẽ em nên đi chào hỏi một chút.”

Giang Tố Lam gật đầu, chậm rãi nâng ly:

“Đi đi. Chúc em may mắn.”

“Cảm ơn tiền bối.” Quý Mục Y cụng nhẹ ly với cô ấy, rồi quay người bước đi, bóng dáng màu lam hòa vào biển người rực rỡ.

Khi bóng dáng Quý Mục Y khuất hẳn trong đám đông, Giang Tố Lam vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính. Bên ngoài, đèn thành phố lấp lánh như ngân hà rải dưới mặt đất. Có những ánh sao đã tắt, có những ánh sao vừa kịp sáng lên. Cô ấy đã từng là một trong số đó.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Cô gái lúc nãy là ai thế?”

Giang Tố Lam không quay đầu lại, ngữ khí không nhanh không chậm nói:

“Chỉ là một hậu bối vừa mới quen thôi, nói chuyện với em ấy em cảm thấy rất thoải mái.”

Người vừa đến là Lâm Tuế, người đại diện lâu năm kiêm người bạn thân của Giang Tố Lam trong giới. Anh cầm theo ly champagne, vừa nhấp môi vừa liếc mắt nhìn về phía Quý Mục Y đang trò chuyện với nhà sản xuất bên kia.

“Cô gái đó có khí chất đấy. Nhưng còn non lắm.”

Giang Tố Lam khẽ cười:

“Non thì mới đáng để chờ xem.”

Lâm Tuế gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn.

“Em tính nâng đỡ cô gái đó sao?”

Giang Tố Lam im lặng một lúc. Ánh mắt cô ấy chậm rãi rơi vào ly rượu sóng sánh trên tay. Một làn sóng nhẹ lăn tăn.

“Không. Người như em ấy không cần ai nâng đỡ. Với lại em với em ấy cũng vừa mới biết nhau.Em chỉ muốn đứng một bên, lặng lẽ nhìn xem em ấy sẽ chứng minh rằng người có thực lực thì sẽ toả sáng như thế nào. Hay rồi cũng sẽ bị cuốn trôi bởi cái thế giới khắc nghiệt này.”

Lâm Tuế bật cười, nhướng mày: “Anh thấy dường như em đang rất mong chờ kết quả.”

“Không đến mức đó đi.” Giang Tố Lam cười khẽ: “Nếu ngày xưa, có ai từng nói với em một câu giống như em vừa nói với anh,thì có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn.”

Ở phía bên kia căn phòng, Quý Mục Y cuối cùng cũng bắt tay với đạo diễn. Xem như đã tìm được cho mình một diễn viên ân ý.