Đêm khai mạc Liên hoan phim quốc tế, thảm đỏ trải dài như một dải lụa rực rỡ dưới ánh đèn flash. Những cái tên đình đám lần lượt xuất hiện, khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy, lấp lánh như những vì sao giữa đêm.
Giữa dòng người đó, một gương mặt mới đối với giới truyền thông lặng lẽ xuất hiện.
Quý Mục Y chậm rãi bước đi, không quá nhanh cũng không quá chậm, từng động tác đều mang theo sự bình tĩnh đến lạ thường. Bộ váy dạ hội màu lam nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, phần vải rủ mềm mại theo từng bước chân. Không khoa trương, không phô trương, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
“Người mới à?”
“Là Quý Mục Y, nghe nói là diễn viên đã ký hợp đồng với Trường Giang Ảnh Nghiệp. Có vẻ được công ty ưu ái khá tốt. Bộ phim mà cô ấy vừa đóng tuy là vai phụ nhưng khiến người xem vô cùng ấn tượng.”
Những tiếng xì xào vang lên, nhưng cô không hề để tâm. Những chuyện này, đối với cô đã không còn xa lạ.
Năm tháng trước, Quý Mục Y vẫn còn là một cái tên vô danh, không một ai biết đến.
Từ khi quyết định bước chân vào giới giải trí, cô đã chọn con đường cho mình sau này. Dẫu lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì cô cũng sẽ không hối hận đối với quyết định của mình.
Trở lại năm tháng trước.
Quý Mục Y đẩy cửa bước vào phòng thử vai. Căn phòng không quá lớn, chỉ có một chiếc bàn dài, ba giám khảo ngồi phía sau, mắt lướt qua hồ sơ của cô một cách thờ ơ.
“Cô là Quý Mục Y?” Một người đàn ông trung niên ngẩng đầu, nhìn cô qua cặp kính lão.
“Vâng.”
“Cô từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?”
Cô khẽ gật đầu.
“Tôi từng đóng nhiều vai diễn khác nhau nhưng toàn là vai không mấy quan trọng.”
Một giám khảo khác bật cười, rõ ràng không mấy kỳ vọng.
“Vậy sao cô nghĩ mình có thể thử vai cho dự án này?”
Quý Mục Y nhìn thẳng vào người đàn ông đó, đôi mắt đen láy không gợn sóng. Cô rũ mi, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình.
“Nếu không thử, làm sao biết mình có thể hay không?”
Câu nói của cô khiến người đàn ông kia thoáng sững lại.
Vài giây sau, giám khảo thứ ba lên tiếng, ra hiệu cho cô bắt đầu phần diễn thử.
Phân đoạn thử vai là cảnh nhân vật phát hiện ra người mình yêu phản bội mình. Cô ấy không khóc lóc hay gào thét, chỉ đứng đó, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, để sự tuyệt vọng dần nhấn chìm mình.
Quý Mục Y hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt.
Trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi.
Cô bước lên một bước, ánh mắt dần chuyển từ kinh ngạc sang đau đớn. Đôi môi hơi run rẩy, như thể đang cố nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng nước mắt không hề rơi.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.
Giám khảo ban nãy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bây giờ ánh mắt ông ta đã thay đổi.
Năm phút sau, buổi thử vai kết thúc. Khi Quý Mục Y rời đi, cô biết mình sẽ được chọn.
Bộ phim mà cô đóng là một tác phẩm tâm lý xã hội, tuy chỉ là vai phụ nhưng lại có đất diễn khá nhiều. Sau khi phim công chiếu, vai diễn của cô bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi. Một gương mặt mới với ánh mắt biết kể chuyện, đó là ấn tượng mà cô để lại cho giới truyền thông.
Công ty của cô, Trường Giang Ảnh Nghiệp, bắt đầu đầu tư mạnh vào việc lăng xê cô. Họ sắp xếp cho cô tham gia các sự kiện, chụp ảnh tạp chí, tạo dựng danh tiếng từng chút một.
Và hôm nay, cô xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách diễn viên trẻ triển vọng.
Ánh mắt cô lướt qua một góc khác của thảm đỏ, nơi một người phụ nữ đang bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Bộ váy đen ôm sát tôn lên dáng vẻ yêu kiều, đôi môi đỏ rực và trong vô cùng quyến rũ.
Giang Tố Lam
Ảnh hậu danh tiếng lẫy lừng, là nữ hoàng của giới giải trí đã biệt tâm gần hai năm qua.
Giang Tố Lam bước xuống từ chiếc xe sang trọng, đôi giày cao gót chạm nhẹ lên thảm đỏ, dáng vẻ tao nhã và khí chất ôn hoà. Ngay lập tức, cánh truyền thông như phát điên, những tiếng gọi vang lên không ngớt.
“Giang Ảnh hậu! Nhìn về phía này!”
“Cô có thể chia sẻ về lần trở lại sau gần hai năm vắng bóng không?”
“Có phải tin đồn giải nghệ là thật không?”
“Chuyện tình cảm của cô…”
Những câu hỏi dồn dập như muốn nhấn chìm cô ấy dưới ánh đèn flash chói lóa. Các phóng viên chen chúc, người đẩy, người kéo, ai cũng muốn có được một câu trả lời từ nữ hoàng của giới giải trí. Gần hai năm qua, cái tên Giang Tố Lam vẫn luôn là tâm điểm của đủ loại tin đồn: giải nghệ, kết hôn, bê bối đời tư, thậm chí có người còn đồn cô ấy mang thai!.
Nhưng hôm nay, cô ấy đã xuất hiện, đẹp đẽ và kiêu hãnh như thể chưa từng rời đi.
Giữa vòng vây hỗn loạn, Giang Tố Lam vẫn không hề bối rối. Cô ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua những gương mặt đầy tò mò trước mặt.
“Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ giải nghệ.” Cô ấy cất giọng, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức dù xung quanh có ồn ào thế nào cũng không thể lấn át được.
Cánh phóng viên sửng sốt trong giây lát, sau đó lại càng điên cuồng hơn.
“Vậy hai năm qua cô đã ở đâu?”
“Có tin đồn cô bí mật kết hôn, điều này có đúng không?”
“Tại sao bỗng nhiên biến mất?”
Giang Tố Lam chỉ cười nhạt, không trả lời thêm.
Ngay lúc đó, trợ lý của cô ấy nhanh chóng đi tới, mở đường đưa cô ấy bước vào bên trong hội trường. Đám đông vẫn không ngừng huyên náo, nhưng Giang Tố Lam chẳng buồn quay đầu lại.
Quý Mục Y đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Cô có thể dự đoán trước rằng lần trở lại này của Giang Tố Lam sẽ gây ra một cơn địa chấn trong giới giải trí, nhưng không ngờ mức độ lại lớn đến vậy.
Bên trong hội trường, ánh đèn dịu hơn so với sự chói lóa ngoài thảm đỏ, nhưng không khí sang trọng vẫn bao trùm. Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế năm nay quy tụ hàng loạt đạo diễn, nhà sản xuất và những ngôi sao hàng đầu, khiến nơi đây chẳng khác nào bữa tiệc của những kẻ đứng trên đỉnh cao.
Trên sân khấu, MC với giọng nói đầy hào hứng cất lên:
“Và bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt, người sẽ trao giải thưởng hôm nay, nữ diễn viên tài năng, người từng ba lần đoạt giải ảnh hậu, Giang Tố Lam!”
Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Dù gần hai năm qua cô ấy không xuất hiện trước công chúng, nhưng sức hút của cô ấy vẫn chưa bao giờ giảm sút. Khi cô ấy bước lên sân khấu, những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò đều dồn hết về phía cô ấy.
Giang Tố Lam đứng trước micro, đôi mắt trầm tĩnh lướt nhìn phía dưới. Trong giây lát, ánh mắt cô ấy chạm phải một người.
Quý Mục Y
Cô gái ấy ngồi lặng lẽ ở một góc, gương mặt xinh đẹp và thanh thuần nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến người ta không thể đoán được đang nghĩ gì.
Giang Tố Lam thu lại ánh nhìn, tiếp tục vai trò của mình:
“Giải diễn viên chính xuất sắc nhất luôn là một trong những hạng mục được mong chờ nhất của đêm nay. Những đề cử đều là những diễn viên tài năng, mang đến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc nhất…”
Cô ấy đọc lần lượt các tên đề cử, màn hình lớn phía sau lần lượt hiện lên những gương mặt tài năng của màn ảnh. Cả khán phòng chìm trong sự hồi hộp.
“Và giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về…”
Cô khẽ mở phong bì, ánh mắt lướt qua dòng chữ bên trong, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu.
“Lục Hoài.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Lục Hoài, nam diễn viên thực lực đang được đánh giá rất cao, đứng dậy trong tràng pháo tay rộn rã. Anh bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp từ tay Giang Tố Lam. Hai người chạm mắt nhau một giây ngắn ngủi, rồi Lục Hoài cười, cúi đầu nói lời cảm ơn.
Giang Tố Lam lùi về phía sau một chút, nhường không gian lại cho người thắng giải.
Ở hàng ghế khách mời, Quý Mục Y vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Giang Tố Lam, ánh mắt dính chặt vào người cô ấy không dám bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Cô đã nghĩ đến khoảng khắc gặp nhau của cả hai vô số lần…