Úc Miểu đối với thứ rác rưởi này chẳng buồn nghe, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên cần cổ đang khẽ động của đối phương.
Cô ấy thầm nghĩ: “Giờ cứa đứt chỗ đó chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.”
Ánh mắt Úc Miểu càng lúc càng u tối.
Kiếp trước cô ấy chết trong uất hận, chết khi chưa kịp báo thù, đến khi mở mắt ra lại thấy mình trở về từ nhà ngục bí mật dưới hầm nhà họ Dịch.
Cô ấy vốn dĩ có thể chọn bỏ trốn.
Nếu ngay sau khi sống lại mà rời đi, có lẽ còn giữ được chút cơ hội thoát khỏi nơi này.
Nhưng cô ấy không cam lòng, không thể bỏ qua những gì từng xảy ra trong quá khứ.
Không phải nhắm mắt làm ngơ là có thể coi như chưa từng có chuyện gì. Hận thù, oán giận và bất cam là thứ dễ bóp méo con người nhất, và cô ấy đã không còn đường lùi.
Vì vậy, cô ấy chọn ở lại nhà họ Dịch, muốn phá hỏng kế hoạch của bọn chúng, lợi dụng những thông tin kiếp trước bị tra tấn mà biết được để gom chúng lại một lưới bắt hết, đòi món nợ máu.
Cô ấy thầm nghĩ: “Lôi một đứa theo chết là đủ vốn, lôi được nhiều hơn là lời.”
Cô ấy không ngờ rằng dù đã đi trước quỹ đạo kiếp trước vẫn gặp phải Triệu Khâm.
Giết một mình cô ta cũng chẳng sao, chỉ là đáng tiếc kế hoạch báo thù có lẽ phải gác lại. Bọn cặn bã kia sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn cô ấy kẻ nắm rõ mọi bí mật nhà họ Dịch lại phải chết ở đây sao?
Ánh mắt Úc Miểu dần trở nên trống rỗng. Cô ấy đưa tay sờ con dao nhỏ giắt nơi thắt lưng thứ cô ấy đã vội tìm được ngay khi rời nhà thờ cũ thành thạo kẹp vào giữa hai ngón tay, chuẩn bị cắt đứt cổ người đàn bà đang khống chế mình, kẻ đã hạ thuốc và đẩy cô ấy đến bước đường cùng.
Cô ấy nghĩ: “Dù sao cả đời mình chưa từng gặp chuyện gì tốt đẹp. Vậy thì. cứ thế mà kết thúc thôi.”
Úc Miểu vừa định ra tay thì nghe giọng nói ghê tởm kia lại vang lên: “Cô có cảm thấy không, thuốc trên người cô sắp phát tác rồi đấy.”
Những phản ứng mơ hồ trên cơ thể càng khiến cô ấy thêm khó chịu. Úc Miểu không nhịn được nữa cắn răng, sát khí bùng lên, mũi dao lạnh lóe sáng giữa những ngón tay
Ngay lúc này, một sức mạnh bất ngờ ập đến, thô bạo hất văng người đang đè trên người cô ấy ra.
Giọng một cô gái trẻ, trong trẻo nhưng sắc lạnh vang lên từ phía trên đầu: “Cút ngay!”
Úc Miểu sững người.
Cô ấy tự hỏi: “Ai? Là ai?”
Cô ấy hơi ngẩng đầu, thấy một vệt nắng từ phía cô gái kia rọi xuống. Ánh sáng rơi vào đôi mắt vốn đã u tối của cô ấy, chói đến mức khiến cô ấy thấy nhói đau trong đáy mắt.
Úc Miểu nheo mắt lại, chỉ kịp thấy dáng người cô gái trong ánh mặt trời, như một bóng dáng được viền sáng.
Cô ấy tự hỏi: “.Rốt cuộc là ai?”
Dịch Cảnh cảm thấy bản thân sắp tức đến phát điên, hai tay để bên người không ngừng run rẩy.
Cái tên khốn khiếp này!!!
Cô ấy người mà cô ngày đêm mong mỏi có thể gặp lại một lần giờ phút này lại chật vật đến mức nằm sõng soài trên bãi cỏ. Những cọng cỏ hỗn độn bám đầy trên thân thể cô ấy, tứ chi thon dài xinh đẹp giờ trông vô cùng yếu ớt, không còn chút sức lực nào. Mái tóc dài màu đen sẫm che mất gương mặt cô ấy, khiến Dịch Cảnh không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô ấy lúc này.
Một chiếc ống chích dùng một lần bị vứt lăn lóc sang một bên, còn trên cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ ấy, vết kim tiêm ửng đỏ lên trông vô cùng chói mắt.
Đồ khốn kiếp!!
Còn dám bỏ thuốc người ta nữa!!
Đồng tử của Dịch Cảnh co rút, cơn giận muốn giết sạch đám cặn bã cùng nỗi bất cam và ghê tởm ùa thẳng vào đầu.
Cảm xúc quá mạnh làm đầu cô như muốn nổ tung, thái dương giật liên hồi, cả bộ não đau nhói như bị điện giật.
Đám khốn kiếp này, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho họ!
Nhất định không!
Dịch Cảnh run tay, đứng cứng người vài giây mới cố kéo mình ra khỏi cơn buồn nôn, cắn răng chịu đau rồi lao đến quỳ xuống cạnh Úc Miểu, đỡ cô ấy dậy: “Úc Miểu! Cô có sao không, Úc.”
Nói đến nửa câu, Dịch Cảnh mới sực nhớ cô còn chưa chắc người trước mặt đây có thật là Úc Miểu không.
Cô chẳng biết người này là ai, chỉ biết khi vừa đến nơi đã thấy ả đàn bà kia bóp chặt cổ cô ấy.
Người mà cô luôn nhớ nhung rõ ràng không thấp, dáng người rất đẹp nhưng quá mảnh mai, co lại thành một nhúm nhỏ, hoàn toàn bị bóng của kẻ kia che mất.
Nếu cô không xuất hiện kịp, chuyện gì xảy ra tiếp theo không dám nghĩ. Cho dù không phải Úc Miểu cũng sẽ phải chịu nhục, nếu thật sự là Úc Miểu.
Những ngày đen tối đó cô ấy phải sống sao?
Dịch Cảnh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối, nhưng nghĩ đến đây lại không nhịn được ôm chặt cô ấy hơn, mắt đỏ lên.
Đáng chết. sao bọn họ nỡ đối xử với cô ấy như vậy?