Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.006 Chữ Cài Đặt

Cho dù không phải, ít nhất tìm được một người ngoài liên quan đến nhà họ Dịch, cũng là thêm một con bài cho mình, đúng không?

Ừ, không lỗ.

Dịch Cảnh hớn hở chạy theo.

Nhưng khoảng cách lúc nãy vốn đã hơi xa, lối đi trong vườn nhà họ Dịch thì chằng chịt, đợi đến khi cô chạy đến nơi vừa thấy bóng dáng ấy thì người đã biến mất.

Dịch Cảnh đứng bên bồn hoa rậm rạp, ngẩn người tại chỗ.

Đi đâu mất rồi?

Rõ ràng vừa nãy còn ở đây, hẳn chưa đi xa…

Cô không cam lòng, quay một vòng tìm kiếm, dứt khoát mở tài liệu về kỹ thuật điều tra nghi phạm mà cô đang ôn tập trong thiết bị của nguyên thân, bắt đầu đối chiếu dấu vết dưới đất để lần theo.

Dù sao cũng đang rảnh, coi như luyện tập luôn, tranh thủ từng giây để tiệm cận với “Dịch Cảnh” gốc.

Đúng, nên đi theo hướng này.
Cô vừa xem mặt đất vừa liếc giáo trình, lần theo dấu vết còn rất mới trên con đường vắng người qua lại.

Đi mãi đến khu vườn hẻo lánh, dấu vết bỗng đứt ngang.

Sao lại thế? Biến mất?

Khoan, có tiếng người nói chuyện?

Cô vừa nhíu mày nghi ngờ mình đi nhầm hướng, thì nhận ra bên bụi cây thấp thấp có vết kéo lê mơ hồ và sâu trong đó truyền ra tiếng nói nhỏ.

Khốn kiếp!

Mình chỉ chậm một bước mà đã có người dám ra tay?

Cảnh tượng Úc Miểu bị hại trong nguyên tác từng nhiều lần đập vào mắt, khiến Dịch Cảnh lập tức căng thẳng. Cô không nghĩ nhiều, lập tức ấn tay lên báng súng phòng thân mang theo khi ra ngoài trưa nay, sắc mặt u ám, từng bước tiến vào lùm cây.

Bụi cây không cao, chỉ là đường viền cảnh quan. Cô men sát mép cây mà lách vào, liếc một cái đã thấy hai bóng người.
Hai kẻ đó cũng còn biết che chắn, chọn bụi cây làm nơi khuất mắt, một kẻ nửa quỳ, thân hình dù gập xuống vẫn cao hơn bụi cây, tay không biết đang đặt ở đâu, ánh mắt độc ác như cười như không, gắt gao nhìn người đối diện.

Người còn lại giống như bị ép, bị đè ngửa trên thảm cỏ, không thấy rõ mặt, chỉ thấy bàn tay thon dài đang nắm chặt cổ tay kẻ kia.

Dịch Cảnh ngây ra một giây, nhìn thấy đôi chân dài lộ ra phía sau kẻ đang khống chế kia.

Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc cô như nổ tung, vô số cảnh tượng trong nguyên tác ùa về, những đoạn miêu tả nặng nề ập vào đầu.

Những tình tiết khiến cô từng thấy quá đáng, giờ hiện ra sống động trước mắt, cảm giác ghê tởm lập tức phóng đại đến cực điểm.

Ép buộc chính là ghê tởm đến vậy.

Cho dù đây là tiểu thuyết, cho dù chỉ là “cốt truyện”, cũng không thể che mờ sự thật rằng một người phụ nữ xuất sắc, lẽ ra nên có cuộc đời rực rỡ, đang bị chà đạp trước mắt.
Đám súc sinh!

Cả người Dịch Cảnh nóng bừng vì giận, tay siết chặt báng súng, sải bước tiến thẳng về phía trước.

Chiếc nhẫn và đồng hồ lạnh buốt siết nơi cổ, rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể làm ấm.

Người bị đè trong đám cỏ Úc Miểu hai tay nắm chặt tay áo kẻ trước mặt, động tác giống như đang cố gắng đẩy ra để dành lấy khoảng trống thở, nhưng đáy mắt cô lại chỉ có chán chường và mỏi mệt, hoàn toàn không có chút khát vọng cầu sống nào.

Lại thế này.

Vẫn là thế này.

Úc Miểu ngửa đầu, cảm giác ghê tởm và chán ghét trong lòng như muốn tràn ra, cảm xúc u ám dày đặc như dung nham chậm rãi cuộn chảy, vừa thôi thúc cô hành động, vừa từng chút một bào mòn ý chí sống của chính cô.

Cô ấy khẽ cụp mắt, ánh nhìn u tối lướt qua bóng người trước mặt.

Lại là cô ta, vẫn là Triệu Khâm.

Kiếp trước, kẻ đầu tiên lợi dụng nhân lúc kỳ phát tình của cô ra tay cũng chính là người đàn bà ghê tởm này.

Tưởng rằng kiếp này mình vào nhà họ Dịch sớm một bước, giành thế chủ động là có thể thay đổi tất cả, không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào tay cô ta.

Hận ý đặc quánh dâng lên, từng chút từng chút che mờ ánh sáng trong mắt Úc Miểu.

Cô ấy nghĩ: “Giờ giết cô ta được không?”

“ Ha ha, không phải cô rất thanh cao sao, Tiểu thư Úc?” Thân là khách quen của nhà họ Dịch.

Triệu Khâm cười lạnh, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và ác ý, từng tấc quét qua đánh giá thân hình Úc Miểu, vừa hạ lưu vừa khinh miệt: “Đại ký giả. đúng là xinh đẹp, lại có xương sống. Trước đây chẳng phải cô còn tát tôi hai cái sao? Giờ sao không đánh nữa?”

Úc Miểu mặt mày lạnh tanh.

Cô ấy cảm thấy mình sắp nghẹt thở, tiếng ù ù bên tai càng lúc càng rõ, khiến cô ấy khó chịu đến mức tâm trí gần như trống rỗng.

Cô ấy nghĩ: “Ồn ào quá.”

Triệu Khâm thấy bộ mặt dửng dưng kia thì càng thêm giận dữ, bàn tay độc ác siết mạnh hơn lên cổ Úc Miểu: “Giả điếc với tôi hả?!”

Úc Miểu đau đến run rẩy cả người, bật ra một tiếng nghẹn: “Khụ.”

Triệu Khâm hừ lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ điên dại: “Hứ, dù cô có giả vờ thế nào cuối cùng cũng phải rên rỉ dưới tay tôi thôi!”

Cô ta cúi người xuống, giọng vừa hả hê vừa độc ác nhìn thằng Úc Miểu đe dọa: “Cô tưởng cô thanh cao được bao lâu? Nghĩ cô đáng giá lắm sao? Đến khi phát tình bị chơi chán chê, xem cô còn bán được bao nhiêu giá trị. Đến lúc đó cô cũng phải cầu xin tôi.”