Đến nội dung chính

Chương 53: Là Bảo An ạ

admin 608 Chữ Cài Đặt

Lời thừa nhận của Bảo An như ngọn lửa đổ thêm dầu. Quốc Bảo lập tức đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.

“Lấy đâu ra cái tự tin mà cậu nói như vậy với tôi? Còn cảm ơn tôi?”

“Anh, bình tĩnh đi!” Thiên Vân lao đến can ngăn, nhưng Quốc Bảo không hề giảm lực tay.

“Bình tĩnh? Nó tưởng nó yêu được em là anh không dám làm gì nó chắc?” Quốc Bảo trầm giọng .

Bảo An không hề nao núng, dù tay áo bị kéo căng:

“Sao anh không nghĩ là thay vì giấu diếm vì sợ gia đình biết thì em đã công khai nói rõ với anh để anh yên tâm hơn về em.”

Bảo An nói rất đúng nhưng anh vung tay đấm thẳng vào mặt Bảo An, khiến cậu loạng choạng ngã xuống cát.

“Quốc Bảo, dừng lại!” Bảo Hưng lập tức chạy đến, chắn giữa hai người.

“Nhẹ tay thôi?” Bảo Hưng nghiêm giọng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười trấn an.
Quốc Bảo hậm hực, nhưng cuối cùng cũng buông tay. Anh hít sâu, quay lại nhìn Thiên Vân:

“Em… thật sự thích cậu ta sao?”

Thiên Vân trừng mắt nhìn anh hai cô.

“Biết em thích vậy tại sao còn đánh?”

“Tại nó nhìn ngứa đòn, nếu anh biết có ngày này khi nhỏ anh đã không kêu em đánh hắn.”

Bảo Hưng đặt tay lên vai bạn mình, cười nói:

“Cậu nghĩ lại đi, nếu không phải em tôi mà là thằng nào xấu xí tồi tệ nào đó thì sao? Em tôi vẫn còn tốt chán mà.”

Câu nói đùa của Bảo Hưng khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Quốc Bảo thở dài, ánh mắt vẫn lườm lườm Bảo An:

“Nếu cậu làm em gái tôi tổn thương, tôi sẽ không để yên đâu.”

“Anh yên tâm. Em không để chuyện đó xảy ra đâu.” Bảo An gượng cười, lau vết máu trên khóe miệng.

Cả nhóm cuối cùng quay về phòng nghỉ. Bảo An và Thiên Vân được một buổi tối yên tĩnh bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng sau cơn bão. Còn Quốc Bảo, dù miễn cưỡng, nhưng anh cũng phải thừa nhận: Bảo An thực sự là người có thể bảo vệ em gái mình.
Kỳ thi đại học kết thúc, kết quả cuối cùng cũng được công bố. Bảo An đỗ thủ khoa Đại học A, còn Thiên Vân là á khoa. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới học sinh và phụ huynh. Chuyện tình “học bá” của cả hai bỗng trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi.

Những người bạn cũ của họ liên tục gửi tin nhắn chúc mừng, kèm theo không ít lời trêu đùa.

“Thủ khoa với á khoa mà quen nhau, thế là trường mình có cặp đôi huyền thoại rồi!”

“Nghe đồn hai cậu từ hồi cấp ba đã là một đôi. Giờ thì không ai phủ nhận được nữa nhé!”

Dù nhận được không ít sự chú ý, cả hai vẫn duy trì sự khiêm tốn. Tuy nhiên, họ biết rằng đã đến lúc thực hiện điều ước trước đây.

Cả hai cùng trở về nhà, chuẩn bị tinh thần để đối diện với gia đình.

Tại nhà họ Hạ, Thiên Vân dè dặt bày tỏ mong muốn của mình:
“Ba mẹ, con có người yêu rồi ạ.”

Câu nói của cô khiến phòng khách im lặng trong giây lát. Ông Hạ ngồi khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn con gái. Bà Hạ thì thở dài, lắc đầu:

“Ai vậy con? Đàng hoàng không? Con vừa mới 19 tuổi thôi, thật sự có biết cậu ta như thế nào không?”

“Là Tạ Bảo An ạ”