Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả Bảo An và Thiên Vân đều như được thả lỏng sau chuỗi ngày dài căng thẳng. Để thư giãn trước khi đón nhận kết quả, Quốc Bảo quyết định dẫn em gái đi du lịch vài ngày. Anh chọn một khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển, nơi không khí trong lành và phong cảnh tuyệt đẹp.
Khi Thiên Vân thông báo cho Bảo An về chuyến đi này, cậu ngay lập tức nói muốn đi chung với cô, trừ khi hoạt động ở trường , anh chưa từng đi chơi xa với cô.
“Cậu đi mà không rủ tôi sao?” Bảo An chất vấn qua điện thoại, giọng pha chút dỗi hờn.
“Anh tôi dẫn đi mà, đâu phải tôi tự quyết định.” Thiên Vân bật cười, không quên trêu thêm: “Hay là cậu tự đi tìm Quốc Bảo mà xin đi cùng nhé?”
Ý tưởng đó thoáng qua đầu Bảo An, nhưng cậu hiểu rõ tính cách cứng rắn của Quốc Bảo. Anh trai của Thiên Vân không dễ dàng chấp nhận cậu. Thế là, cậu quyết định tìm đến một người có thể hỗ trợ mình – Bảo Hưng.
“Anh, giúp em một việc,” Bảo An mở lời với anh trai.
Bảo Hưng nhướn mày, cảm thấy hứng thú:
“Lại liên quan đến cô bé họ Hạ đúng không? Nói xem, em muốn gì nào?”
“Quốc Bảo dẫn Thiên Vân đi du lịch. Em cũng muốn đi.”
Bảo Hưng bật cười lớn, ánh mắt đầy thích thú:
“Chuyện này hơi khó đấy. Em cũng biết cậu ta rất thương em gái cậu ta mà .Cậu ta mà biết em yêu em gái cậu ta, không chừng bẻ cổ em ngay tại chỗ.”
“Thế nên em mới cần anh giúp. Anh quen cậu ta mà, rủ đi chơi chung luôn đi.”
Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Hưng quyết định đồng ý. Anh gọi cho Quốc Bảo, viện cớ rằng muốn gặp bạn cũ để hàn huyên và nhân tiện cùng đi du lịch cho vui. Quốc Bảo ban đầu không đồng ý, nhưng vì nể tình bạn bè, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Ngày khởi hành, cả bốn người có mặt tại sân bay. Khi thấy Bảo An xuất hiện, Quốc Bảo nhướn mày đầy nghi ngờ.
“Sao thằng nhóc này lại ở đây?” Quốc Bảo hỏi thẳng, giọng có phần khó chịu.
Bảo Hưng bước lên giải thích:
“Chỉ là trùng hợp thôi. Bảo An thi xong nên cũng muốn đi chơi một chút. Cậu không ngại chứ?”
Quốc Bảo không nói gì thêm, nhưng ánh mắt sắc bén cứ dõi theo Bảo An, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Trong suốt chuyến đi, Quốc Bảo luôn để ý đến thái độ của em gái mình. Và không khó để anh nhận ra những ánh mắt lén lút mà Thiên Vân và Bảo An trao nhau. Dù cả hai cố gắng giữ khoảng cách, nhưng tình cảm không thể giấu mãi được.
Tại khu nghỉ dưỡng, một buổi chiều khi cả nhóm ngồi trò chuyện bên bờ biển, Quốc Bảo cuối cùng cũng không chịu được nữa.
“Thiên Vân, em và thằng nhóc này có chuyện gì giấu anh đúng không?” Anh đột ngột lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.
Thiên Vân thoáng sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.
Bảo An liền đứng dậy, bước lên trước mặt Quốc Bảo, giọng điềm tĩnh nhưng đầy dứt khoát:
“Trước tiên em muốn cảm ơn anh vì khi nhỏ đã chỉ đường cho Vân Vân biết đến em, Sau là em với Thiên Vân đã yêu nhau được 2 năm rồi ạ.”