Câu nói tiếp theo của cô lại khiến gia đình rơi vào im ắng, Quốc Bảo đành lên tiếng
“Chúng nó yêu nhau từ hè năm lớp 10 đấy ạ, con cũng mới biết đây thôi.”
Thiên Vân cũng không ngồi yên. Cô lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:
Hơn nữa, ba mẹ cũng biết Bảo An không phải người qua loa. Ba mẹ từng bảo con chỉ được chọn người xứng đáng, không phải ất ơ ngoài đường. Vậy Bảo An có gì không tốt?”
Lời nói của cô khiến ông bà Hạ thoáng khựng lại. Dù có phần khó chịu, nhưng họ không thể phủ nhận rằng Bảo An là một chàng trai xuất sắc. Cậu không chỉ học giỏi mà còn là người có tính cách mạnh mẽ, tự lập. Sau một hồi suy nghĩ, ông Hạ thở dài:
“Thôi được. Nếu con đã quyết như vậy, ba mẹ cũng không ép. Nhưng nhớ, nếu cậu ta làm con buồn, đừng mong ba mẹ tha thứ.”
Trái ngược với nhà họ Hạ, gia đình Bảo An hoàn toàn ủng hộ chuyện tình này. Bố mẹ cậu không giấu nổi sự hài lòng khi nghe tin con trai đưa Thiên Vân về.
“Con gái nhà họ Hạ đúng không? Xinh đẹp, học giỏi, lại hiền lành. Mẹ đồng ý!” Bà Trần – mẹ Bảo An – hào hứng nói.
“Ba cũng đồng ý. Quan trọng là hai đứa hiểu và thương nhau. Nhà họ Hạ cũng là gia đình tử tế, chúng ta hoàn toàn yên tâm.”
Không chỉ đồng ý, bà Trần còn tỏ ra đặc biệt ưu ái Thiên Vân. Vì luôn ao ước có con gái mà lại sinh hai người con trai, bà dành rất nhiều tình cảm cho cô.
“Vân à, con đừng ngại nhé. Từ nay coi như nhà này là nhà của con luôn. À mà, mẹ có chuẩn bị chút quà cho hai đứa.”
Bà Trần rút ra một tập giấy tờ, mỉm cười nói tiếp:
“Mẹ tặng hai đứa hai căn chung cư. Một căn gần trường đại học của các con, để tiện đi học. Một căn ở trung tâm thành phố, sau này hai đứa ra trường, đi làm thì ở đó cũng được.”
Thiên Vân nghe vậy mà không khỏi bất ngờ. Cô khẽ từ chối:
“Dạ, con cảm ơn bác, nhưng chuyện này…”
“Không nhưng gì hết! Đây là quà của mẹ. Con nhận đi, đừng để mẹ buồn.”
Bảo An đứng bên cạnh, cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Cậu quay sang nhìn Thiên Vân, ánh mắt như muốn nói: “Anh đã bảo rồi, chúng ta sẽ ổn.”
Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức công khai mối quan hệ với sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Chuyện tình thủ khoa – á khoa càng thêm nổi tiếng, không chỉ trong trường đại học mà còn cả trong khu phố.
Bảo An nắm tay Thiên Vân, mỉm cười nói:
“Từ giờ, anh sẽ không để ai nghi ngờ tình cảm của chúng ta nữa. Anh sẽ làm tất cả để chứng minh, anh chính là lựa chọn đúng của em.”
Thiên Vân mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Họ cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới, không chỉ là học tập mà còn là tình yêu trưởng thành. Một tình yêu được xây dựng từ sự tin tưởng, nỗ lực, và cả sự ủng hộ của hai gia đình.
Sau lễ đính hôn đơn giản nhưng ấm cúng, Bảo An và Thiên Vân chính thức dọn về ở chung trong căn chung cư gần trường đại học. Đây là căn nhà do mẹ Bảo An tặng, được bố trí đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn mang vẻ ấm cúng.