Đến nội dung chính

Chương 50: If i were to …

admin 617 Chữ Cài Đặt

Câu trả lời của anh khiến Thiên Vân lập tức đỏ mặt, tai cũng ửng đỏ như trái cà chua. Cô không dám trêu tiếp, vội vàng cầm sách lên. “Bảo An, em muốn đọc thơ, không giỡn với anh nữa.”

“Được, anh chỉ em học.” Anh khẽ gật đầu, nhưng thay vì để cô tiếp tục đọc sách, anh gấp sách lại, đặt lên bàn.

“Thơ nước ngoài nhé? William Shakespeare?” Giọng anh khàn đục, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô.

Anh khẽ đọc:

“If I were to kiss you then go to hell, I would.

So then I can brag with the devils I saw heaven without ever entering it.”

Giọng anh chậm rãi, trầm thấp, như từng nốt nhạc ngân lên, vang vọng vào trái tim cô.

Bản dịch về Tiếng Việt là:

“Nếu được hôn em

Mà anh phải xuống địa ngục

Thì anh vẫn sẽ làm

Như vậy anh có thể khoe khoang

Với lũ quỷ về thiên đàng

Dù anh chưa một lần, đặt chân tới đó.” William Shakespeare-nhà văn vĩ đại nhất nước Anh.
Khi câu cuối vừa dứt, Bảo An cúi xuống, hôn cô thật sâu. Nụ hôn của anh đầy chiếm hữu, nhưng cũng dịu dàng và trân trọng.

Ngón tay thon dài của anh vô thức lướt qua làn da mịn màng ở eo cô, hơi mát lạnh khiến cô run rẩy. Mỗi khi anh cúi xuống hôn lên cổ cô, làn da mỏng manh ấy lại ửng đỏ, cảm giác mềm mại dưới đôi môi nóng bỏng của anh khiến cô không khỏi căng thẳng.

Mỗi lần như vậy, Thiên Vân đều nhũn chân.

Cô cũng không rõ lý do vì sao, mỗi khi răng nanh của Bảo An nhẹ nhàng cắn xuống xương quai xanh của cô, cô lại rất căng thẳng. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là căng thẳng xen cùng với hưng phấn, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang run rẩy.

Anh đặt răng nanh lên làn da mềm mại kia, anh muốn cô mỗi ngày đều ở bên cạnh anh như này, đều ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, mềm nhũng ôm lấy anh, muốn vượt qua giới hạn, muốn làm những chuyện khác với cô, muốn những giấc mơ của anh được trở thành sự thật, những giấc mơ mà anh hay mơ từng đêm.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn buộc mình thả ra.

Anh khẽ nói bên tai Thiên Vân “Vân Vân, 1 là em đừng chọc anh nữa, 2 là em mau lớn nhanh lên, chứ em cứ như này anh thật sự không kiềm chế được đâu.”

Với cái tính ngang ngược của cô, anh nói này nhất định cô sẽ làm ngược lại, đọc tiểu thuyết hay thấy cái chuyện cắn mút vào yết hầu. Cô không ngần ngại hôn lên yết hầu anh một cái rồi cắn nhẹ vào đó , sau đó lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Mặt Thiên Vân ửng đỏ, nhưng ánh mắt vô cùng trong trẻo, đơn thuần, nhưng lại có chút ma ranh trong đấy, ánh mắt cũng mang một chút thách thức như kiểu ‘em tiếp tục chọc anh đấy, anh làm gì em nào’.

Ánh mắt Bảo An lập tức trở nên tối sầm, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cô đã co giò bỏ chạy, nhanh chóng trốn về nhà mình.

Đứng đó một mình, Bảo An bất giác cười khổ. Anh nhìn xuống cổ áo sơ mi bị cô làm nhăn nhúm, rồi bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xả xuống để làm dịu đi cảm giác bức bối trong lòng.
“Cô nhóc này…” Anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên.

Cô luôn biết cách khiến anh vừa bất lực vừa yêu đến phát điên